Mặc dù, dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp thế nhưng nhiều người dân Hà Nội vẫn còn thơ ơ với việc đeo khẩu trang.

Sáng 29/7, Cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực ngõ 230/26 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội do phát hiện một trường hợp dương tính lần 1 với Covid-19.

Thế nhưng, theo ghi nhận của phóng viên VOV, sáng 29/7, tại ngõ chợ Ngô Sĩ Liên (Đống Đa, Hà Nội) có rất nhiều người không đeo khẩu trang khi tiếp xúc, buôn bán và trao đổi. Khi được hỏi lý do vì sao không đeo khẩu trang khi bán hàng, một tiểu thương tại chợ Ngô Sĩ Liên cho biết: “Khi nghe tin dịch Covid-19 đang có dấu hiệu quay trở lại tôi cũng rất lo, nhưng nếu đeo khẩu trang thì không ai dám mua hàng”.

Nhiều người không đeo khẩu trang khi tiếp xúc, buôn bán và trao đổi (ảnh: chụp màn hình VOV).

Có nhiều tiểu thương khi thấy sự có mặt của phóng viên lập tức mới đi tìm, đeo khẩu trang.

Mời quý độc giả xem video được VOV đăng tải:

videoinfo__video.tin360.tv||4476796c9__

Ad will display in 09 seconds

Bên cạnh đó nhiều nơi như khu vực bến xe Giáp Bát, sảnh chờ khu vực bến xe Nước Ngầm vẫn đã bố trí người đo thân nhiệt nhưng vẫn chưa được quản lý chặt bởi có nhiều người vẫn thờ ơ.

Tại phiên họp Thường trực Chính phủ với các địa phương, bộ ngành về công tác phòng, chống Covid-19. Sáng nay ngày 29/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, dịch lần này có sự phức tạp hơn so với trước, bởi đã có sự lây lan ra cộng đồng nhiều ngày và chưa tìm được F0; đồng thời, các tỉnh, thành phố lớn không được chủ quan.