Một sinh viên ở Đắk Lắk trở về từ Đà Nẵng đang được cách ly vì dương tính với Covid 19, theo VTC News.

Sáng 29/7, ông Nay Phi La – Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận với VTC News rằng địa phương vừa có 1 ca dương tính với Covid 19. Người này là sinh viên học tại Đà Nẵng mới quay về địa phương.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, nữ sinh viên HTYN (21 tuổi, trú tại thôn 2, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) dương tính với COVID-19. N. là sinh viên trường Đại học Đông Á (TP Đà Nẵng), có đi thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng từ 22/6 đến ngày 17/7.

Ngày 20/7, bệnh nhân có biểu hiện sốt, kèm đau họng nhưng không khám bệnh. Đến ngày 26/7, bệnh nhân được bạn cùng phòng chở từ nhà đến bến xe Đà Nẵng, xuất phát lúc 19 giờ cùng ngày từ TP Đà Nẵng về TP Buôn Ma Thuột bằng xe khách, tuyến Thanh Hóa – Đắk Lắk. Trên xe, bệnh nhân đeo khẩu trang và không tiếp xúc với những người xung quanh.

Sáng 27/7, bệnh nhân xuống bến xe liên tỉnh phía Bắc của tỉnh Đắk Lắk, không về nhà và vào thẳng Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh bằng xe Grab để khai báo y tế. Sau đó, bệnh nhân được chuyển vào khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bằng xe cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhân nhập viện lúc 9 giờ ngày 27/7 trong tình trạng tỉnh táo.

Hiện ca này đã được cách ly và theo dõi tại bệnh viện vùng Tây Nguyên. Đồng thời Y tế địa phương đang khoanh vùng, rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân này, ông Nay Phi La cho biết thêm.

Từ 20 – 26/7, có 5 người từ Đà Nẵng về Đắk Lắk:

  • Anh T.H.N, SN 1996, trú tại quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng: sống và làm việc tại Đà Nẵng. Anh N về TP Buôn Mê Thuột vào ngày 23/7.
  • Chị T.T.N.O, SN 1996, phường Tân Tiến, TP Buôn Mê Thuột. Có tiếp xúc với anh N
  • Anh N.Đ.C.Tr, SN 1991, phường Tự An, TP. Buôn Mê Thuột. Có tiếp xúc với bệnh nhân số 416.
  • Ông N.V.C, SN 1967, phường Tân Lợi, TP. Buôn Mê Thuột. Vào ngày 20/7 ông có gửi xe tại bệnh viện C, và làm việc tại bệnh viện Đà Nẵng.
  • Anh T.V.T, SN 2000, thôn xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Từ ngày 21-25/7 có đi du lịch ở Đà Nẵng và tiếp xúc nhiều người

Sở Y tế Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Phân luồng khám chữa bệnh đối với các bệnh nhân có dấu hiệu về bệnh hô hấp tại những cơ sở khám chữa bệnh. Tăng cường thực hiện những ca xét nghiệm lấy máu những trường hợp nghi ngờ mắc Covid 19

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cảng hàng không Buôn Ma Thuột triển khai việc kê khai y tế, kiểm tra thân nhiệt của hành khách trên tất cả các chuyến bay từ Đà Nẵng về Buôn Ma Thuột.