Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 29/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Thêm 8 người Đà Nẵng nhiễm Covid-19
  • Bộ Y tế truy tìm khẩn những người đến 20 địa điểm tại Đà Nẵng, Quảng Nam
  • TP.HCM: Phun thuốc khử trùng một khách sạn đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy
  • Trả 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
  • Vụ nghi mẹ khóa cửa tẩm xăng đốt cùng 3 con: Thêm một con tử vong đau lòng

Tin thế giới:

  • Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trang bị 6 tàu tuần tra
  • Nga ngừng giao hệ thống tên lửa S-400 cho Trung Quốc
  • Chiến đấu cơ Mỹ bay cách Thượng Hải chưa đầy 80 km
  • New Zealand ngừng hiệp định dẫn độ với Hồng Kông
  • 5 cô gái ngồi tù vì video nhảy trên TikTok

Sau đây là những nội dung chi tiết

Tin trong nước

(VnExpress) – Thêm 8 người Đà Nẵng nhiễm Covid-19. Bộ Y tế sáng nay 29/7 ghi nhận 8 ca nhiễm Covid-19, đều liên quan đến các bệnh viện ở Đà Nẵng, nâng số ca nhiễm năm ngày qua lên 30.

Các bệnh nhân được ghi nhận từ số 439 đến 446, gồm 7 nữ và một nam, độ tuổi từ 19 đến 68. Trong đó, 5 người là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng, ba người là bệnh nhân của ba Bệnh viện Phổi, Bệnh viện C và Bệnh viện Giao thông vận tải, Đà Nẵng.

Tổng số ca nhiễm tính đến nay là 446, trong đó 369 người đã khỏi, còn 77 người đang điều trị. Ba bệnh nhân nặng là 416, 418 và 431, đều ở Đà Nẵng, có bệnh lý nền. “Bệnh nhân 416” sức khỏe tiến triển tích cực hơn.

(Dân Trí) – Bộ Y tế truy tìm khẩn những người đến 20 địa điểm tại Đà Nẵng, Quảng Nam. Tối 28/7, Bộ Y tế có thông báo khẩn đề nghị những người từng đến 17 địa điểm tại Đà Nẵng, và 3 địa điểm ở Quảng Nam cách ly tại nhà, gọi điện đến đường dây nóng.

Tại Đà Nẵng: 1. Intercontinential Đà Nẵng, Bán đảo Sơn Trà, ngày 17-18/7; 2. Nhà hàng Bảy Ban – Bãi Rạn, đường Hoàng Sa, Thọ Quang, Sơn Trà, từ 17h30 đến 20h00 ngày 17/7; 3. Nhà hàng Hải sản Cua Biển, số 112 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, vào trưa 18/7; 4. Chùa Pháp Hội, 69 Nguyễn Văn Thoại, An Hải Đông, Sơn Trà, ngày 18/7 và 25/7; 5. Sân cầu lông Thanh Khê Đông, đường Đỗ Ngọc Du, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, 14-16h ngày 19/7; 6. Quán Bún trên vỉa hè ở đối diện địa chỉ 152 Lê Duẩn, phường Thạch Thang, quận Hải Châu (chợ đêm Lê Duẩn), vào buổi sáng vào các ngày 20-25/7; 7. Limousine Cafe, số 419 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, vào buổi sáng vào các ngày 20-23/7.

8. Chợ An Hải Đông, K/54 Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, ngày 20-24/7; 9. Chợ tự phát (quán cóc) dọc đường Hải Phòng, gần đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, từ ngày 20-25/7; 10. Cà phê Lối Cũ, 07 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu (gần Bệnh viện Đà Nẵng) vào 7h-7h15 sáng ngày 22/7; 11. Demen Coffee House, số 89 Nguyễn Trác, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu vào chiều ngày 23/7; 12. Quán Lẩu & Nướng Phúc Tửu quán, số 366 Đống Đa, phường Thanh Bình, quận Hải Châu vào 16-17h ngày 24/7.

13. Coffee Highland ở địa chỉ 203 Ông Ích Khiêm, phường Tân Chính, quận Thanh Khê vào 19h-20h30 ngày 24/7; 14. Quán trên vỉa hè ở đối diện địa chỉ: 40 Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu sáng 25/7; 15. Nhà hàng của Khách sạn Công đoàn, số 2 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu vào trưa 25/7; 16. Bệnh viện 199 – Bộ Công An, số 216 Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải Bắc, Sơn Trà vào chiều 26/7; 17. Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, số 118 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, Sơn Trà vào chiều 26/7.

Tại Quảng Nam: 1. Chợ ngã 4 Ái Nghĩa, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc vào ngày 22/7; 2. Chùa Giác Nguyên, khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc vào tối 24/7 và sáng 25/7; 3. Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, Khối 8A, huyện Điện Bàn ngày 25/7.

(Thanh Niên) TP.HCM: Phun thuốc khử trùng một khách sạn đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy. Khuya 28/7, một số nhân viên mặc đồ bảo hộ đi vào trong khách sạn T.D.2 nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và tiến hành phun thuốc khử trùng nhiều khu vực. Phía bên ngoài, công an và lực lượng bảo vệ dân phố tiến hành canh gác không cho người ngoài vào.

Theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên, một người nghi nhiễm Covid-19 từng lưu trú ở khách sạn này 1 ngày. Sau đó người này tiếp tục di chuyển sang 1 khách sạn khác ở Q.10 để lưu trú. 

(Thanh Niên) – Trả 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ngày 28/7, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) đã tổ chức trao trả 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc).

Trước đó, vào rạng sáng 13/7, tại khu vực biên giới mốc 1365(2)+200m (thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái, Quảng Ninh), lực lượng tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) đã bắt giữ nhóm người Trung Quốc, gồm 4 nam và 1 nữ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã đưa những người nói trên đi cách ly bắt buộc tại khu vực CenTre Way (P.Bình Ngọc, TP.Móng Cái, Quảng Ninh). Sau khi hết thời gian cách ly 14 ngày và không phát hiện ca nhiễm Covid-19, phía Việt Nam đã trao trả những người này về nước.

(Dân Việt) – Vụ nghi mẹ khóa cửa tẩm xăng đốt cùng 3 con: Thêm một con tử vong đau lòng. Chiều 28/7, bác sĩ Hoàng Song Hào, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết,  thêm bé 4 tuổi tử vong, bé còn lại và người mẹ đang rất nguy kịch, tiên lượng xấu.

“Hiện người mẹ xác định bỏng trên 80%. Hai con nhỏ 1 trai, 1 gái được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bỏng 95%. Đến gần 5h chiều nay, cháu bé 4 tuổi đã tử vong, bé còn lại rất nguy kịch”, bác sĩ Hào nói.

Trước đó, như tin đã đưa, trước khi xảy ra vụ cháy, chị H. được cho là đã lên Facebook cập nhật dòng trạng thái: “Bốn mẹ con tôi có thể là màu hồng, nhưng cũng có thể là màu đen tối” và thay đổi ảnh bìa thành màu đen.

Tin thế giới

(Dân Trí) – Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trang bị 6 tàu tuần tra. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) ngày 28/7 đã ký với Chính phủ Việt Nam Hiệp định vốn vay ODA trị giá 36,626 tỷ Yên cho Dự án tăng cường năng lực đảm bảo an ninh, an toàn trên biển.

Trong khuôn khổ dự án, Cảnh sát biển Việt Nam sẽ được hỗ trợ tài chính để trang bị 6 tàu tuần tra nhằm tăng cường năng lực chấp pháp và cứu hộ hàng hải nhanh chóng, phù hợp, đảm bảo an ninh an toàn hàng hải và tự do hàng hải tại Việt Nam.

Dự án đóng góp vào mục tiêu 14 và 16 của Mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời góp phần thực hiện Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

(Sohu/RFI) – Nga ngừng giao hệ thống tên lửa S-400 cho Trung Quốc. Trang tin Sohu hôm 27/7 đưa tin Nga thông báo ngừng giao hệ thống tên lửa đất đối không S-400 cho Trung Quốc, với lý do là việc bàn giao hệ thống vũ khí hiện đại này khá phức tạp. Trung Quốc phải cử nhân sự đến để được đào tạo sử dụng, đồng thời Nga cũng phải đưa chuyên gia kỹ thuật sang Trung Quốc để lắp đặt vận hành. 

Theo phía Bắc Kinh, Mátxcơva buộc phải đưa ra quyết định trên là vì do tình hình đại dịch cản trở, chứ không hề có vấn đề trong quan hệ giữa hai bên. Năm 2018, Trung Quốc cũng đã nhận lô hàng S-400 đầu tiên của Nga, theo hãng tin Nga TASS.  S-400 là loại tên lửa hiện đại nhất của Nga, có tầm bắn ớ 400 km và bắn tới độ cao 30 km. 

(SCMP/RFI) – Chiến đấu cơ Mỹ bay cách Thượng Hải chưa đầy 80 km. Máy bay chống tàu ngầm P-8A và máy bay trinh sát EP-3E của Mỹ đã bay qua eo biển Đài Loan vào Chủ Nhật 26/7, sát bờ biển của hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến. Trong đó, máy bay chống ngầm P-8A có lúc chỉ cách thành phố Thượng Hải chỉ khoảng 76,5km, theo một trung tâm nghiên cứu thuộc đại học Bắc Kinh. 

Theo báo mạng Hồng Kông South China Morning Post, đây là chuyến bay thứ 12 liên tiếp của chiến đấu cơ Mỹ sát bờ biển Hoa lục trong bối cảnh căng thẳng song phương.

(AFP/RFI) – New Zealand ngừng hiệp định dẫn độ với Hồng Kông. Tiếp sau Úc, Anh và Canada, đến lượt New-Zealand quyết định ngừng hiệp định dẫn độ với Hồng Kông vì bộ luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt cho đặc khu hành chính. Quyết định được ngoại trưởng New Zealnad, Winston Peters, thông báo hôm nay, 28/7, vì cho rằng New Zealand không còn có thể tin cậy vào tính độc lập của hệ thống tư pháp của Hồng Kông đối với Hoa Lục và « việc Trung Quốc thông qua  bộ luật an ninh quốc gia đã làm xói mòn các nguyên tắc Nhà nước pháp quyền và vi phạm các cam kết của Trung Quốc với cộng đồng quốc tế ».

(VnExpress) – 5 cô gái ngồi tù vì video nhảy trên TikTok. Tòa án ở Cairo tuyên hai năm tù và phạt tiền 5 cô gái vì đăng những video nhảy múa “không đứng đắn” lên mạng xã hội TikTok.

Tòa án Kinh tế Cairo, Ai Cập hôm 27/7 ra phán quyết phạt tù và số tiền 300.000 bảng Ai Cập (gần 19.000 USD) đối với hai bị cáo là sinh viên 20 tuổi Haneen Hossam và cô gái 22 tuổi Mawada Eladhm, cùng ba nữ đồng phạm giúp họ điều hành các tài khoản trên mạng xã hội.

Họ bị kết tội “vi phạm các giá trị và nguyên tắc của gia đình Ai Cập”, khiêu dâm và thúc đẩy nạn buôn người do đăng các video bị cho là “không đứng đắn” lên TikTok.

Cập nhật tối 28/7: Hơn 18.000 người từ Đà Nẵng đổ về TP.HCM; Đà Nẵng nâng cấp độ chống dịch lên toàn thành phố