Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 28/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

  • Hơn 18.000 người từ Đà Nẵng về TP HCM
  • Đà Nẵng tăng cấp độ chống dịch lên toàn thành phố
  • Phát hiện 6 người nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên
  • Sơn La động đất lần thứ 5 
  • Bộ GD&ĐT: Học sinh nghỉ hè trọn 3 tháng trong năm học 2020- 2021
  • Ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc tăng hai ngày liên tiếp
  • Mỹ muốn thuyết phục Nhật Bản tẩy chay ứng dụng Trung Quốc như TikTok

Sau đây là nội dung chi tiết:

(VnExpress) – Hơn 18.000 người từ Đà Nẵng về TP.HCM. Trưa 28/7, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, trong 3 ngày qua (từ 25 – 27/7), có 112 chuyến bay từ Đà Nẵng chở 18.229 hành khách đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó 3 hành khách có triệu chứng hô hấp đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Riêng từ 1/7 đến 26/7, có 4.907 người trở về thành phố từ Đà Nẵng đã khai báo y tế. Trong đó, 1.359 người đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

(Tuổi Trẻ)  – Đà Nẵng tăng cấp độ chống dịch lên toàn thành phố. Ngày 28/7, UBND TP Đà Nẵng vừa nâng cấp độ thực hiện các biện phòng chống dịch tại huyện Hòa Vang theo Chỉ thị số 16 kể từ 13h ngày 28/7. 

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Như vậy việc áp dụng biện pháp phòng dịch theo Chỉ thị 16 đã được áp dụng trên toàn Đà Nẵng.

(Tuổi Trẻ) – Phát hiện 6 người nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, giá 1 triệu đồng. Ngày 28/7, tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho hay đã bàn giao 6 người nhập cảnh trái phép để chính quyền địa phương đưa đi cách ly, xét nghiệm virus gây bệnh Covid-19 theo quy định.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Qua làm việc, những người này cung cấp thông tin đang thường trú tại tại ấp Pét Tôn, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng). 

Từ Sóc Trăng, họ đã đi qua tỉnh Kan Đal, Campuchia để thăm người thân, sau đó dự định trở về Việt Nam theo đường cửa khẩu Tịnh Biên (tỉnh An Giang) nhưng lo sợ bị cách ly.

Theo lời kể, một lái xe taxi người Campuchia đã giới thiệu có người dẫn qua biên giới về Việt Nam theo đường tiểu ngạch tại Hà Tiên không bị cách ly với giá 1 triệu đồng.

(Thanh Niên)  – Sơn La động đất lần thứ 5 sau động đất mạnh rung lắc nhà ở Hà Nội. Sáng 28/7, Trung tâm báo tin động đất và sóng thần, thuộc Viện Vật lý địa cầu, cho biết vào lúc 6 giờ 17 phút 20 giây (giờ Hà Nội) đã ghi nhận xảy ra một trận động đất tại tỉnh Sơn La.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Trận động đất này có cường độ 3,3 độ richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ 20.924 độ vĩ bắc và 104.698 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực H.Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Đây là trận động đất thứ 5 liên tiếp xảy ra tại địa bàn H.Mộc Châu, ảnh hưởng từ trận động đất cường độ mạnh 5,3 độ richter gây rung lắc nhiều nhà cao tầng tại Hà Nội khiến người dân tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Thọ cũng cảm nhận được rung chấn.

(Dân Trí) – Bộ GD&ĐT: Học sinh nghỉ hè trọn 3 tháng trong năm học 2020- 2021. Ngày 27/7, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021.

Theo đó, năm học 2020-2021, học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất ngày 1/9.

Các trường tổ chức khai giảng ngày 5/9. Học kỳ I kết thúc trước ngày 16/1. Học kỳ II hoàn thành trước ngày 25/5. Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5.

(VnExpress) – Ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc tăng hai ngày liên tiếp. Ngày 28/7, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết nước này ghi nhận thêm 68 ca nhiễm Covid-19, gồm 64 ca lây nhiễm nội địa và 4 ca ngoại nhập. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm mới cao nhất kể từ 6/3.

Trong số ca nhiễm nội địa mới, 57 ca ở Tân Cương, 6 ca ở Liêu Ninh và một ca ở Bắc Kinh, ca nhiễm đầu tiên tại thủ đô của Trung Quốc sau hơn ba tuần. Trung Quốc cũng báo cáo thêm 34 ca nhiễm không triệu chứng, nhưng những trường hợp này không được đưa vào thống kê tổng số ca nhiễm Covid-19.

(Thanh Niên) – Tổng thống Duterte đề nghị Chủ tịch Tập cho Philippines mua vắc xin Covid-19 của Trung Quốc. Phát biểu trước quốc hội hôm 27/7, Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hỗ trợ Philippines ưu tiên có vắc xin Covid-19 trong trường hợp Bắc Kinh điều chế thành công.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

“Bốn ngày trước, tôi thỉnh cầu ông Tập Cận Bình. Liệu Philippines nằm trong nhóm đầu tiên được Trung Quốc cung cấp vắc xin hay không?” ông Duterte phát biểu.

Theo thống kê của cơ quan y tế trong nước, số ca Covid-19 tại Philippines đã tăng lên 82.040 vào ngày 27/7, với 1.945 người chết, hơn 26.000 người được chữa khỏi. Nước này có số ca nhiễm cao thứ hai tại Đông Nam Á, sau Indonesia.

(Thanh Niên)  – Mỹ muốn thuyết phục Nhật Bản tẩy chay ứng dụng Trung Quốc như TikTok. Báo Yomiuri Shimbun hôm 28/7 dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho hay Washington đang vô cùng quan ngại về việc Trung Quốc vận dụng công nghệ để thu thập thông tin nhạy cảm, và muốn các nước khác tham gia nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm loại bỏ Huawei khỏi hệ thống mạng 5G.

Trả lời báo Nhật, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach, phụ trách mảng Phát triển Kinh tế, Năng lượng và Môi trường, cho hay Mỹ kỳ vọng Nhật Bản hợp tác về vấn đề trên, và việc cấm Huawei tham gia mạng 5G có thể làm sâu sắc hơn “sự đoàn kết và thống nhất với các đồng minh Mỹ”.

Tuy nhiên, ông cũng cho hay quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Tokyo, và Washington sẽ tôn trọng ý kiến của Nhật Bản.