Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 28/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

  • TP.HCM phát hiện 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
  • 2 phụ nữ Việt đưa 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
  • Hai bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng rất nặng, bệnh nhân 416 nguy cơ tử vong
  • Dừng toàn bộ hoạt động vận tải khách rời/đến Đà Nẵng trong 15 ngày
  • Cố vấn hàng đầu của Trump nhiễm Covid-19
  • New Zealand đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong
  • Nhiều người dân Mỹ nhận được các gói hạt giống bí ẩn từ Trung Quốc
  • Tranh chấp chủ quyền Philippines–Trung Quốc tại Biển Đông: Tổng thống Duterte thừa nhận mình  “vô dụng” 

Sau đây là nội dung chi tiết:

(Tuổi Trẻ)  – TP.HCM phát hiện 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Sáng 28/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết thành phố vừa phát hiện 8 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam nhập cảnh trái phép tại quận 12. Tất cả đã được đưa cách ly huyện Củ Chi.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, ngoài 9 người trên, từ tháng 5 đến nay đã phát hiện 29 trường hợp nhập cảnh trái phép.

(Tuổi Trẻ) – 2 phụ nữ Việt đưa 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Tòa án tại Lạng Sơn vừa khởi tố Đinh Thị Từ và Hoàng Thị Thơm về hành vi tổ chức đưa 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Trước đó, chiều 26/7, tại mốc 1219 thuộc thôn Cốc Nhãn, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn, công an đã bắt Từ và Thơm về hành vi đưa 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Theo thông tin từ Đồn biên phòng Chi Ma, 8 người Trung Quốc này nhập cảnh trái phép qua biên giới nhiều đợt, 3 người nhập cảnh ngày 20/7, 1 người nhập cảnh ngày 22/7 và 4 người nhập cảnh 24/7.

Những người Trung Quốc này đều khai mục đích nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là “để đến Hà Nội du lịch”. Còn phía những người Việt đưa người Trung Quốc sang khai là vì tiền.

(Thanh Niên) – Hai bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng rất nặng, bệnh nhân 416 nguy cơ tử vong. Trong số các bệnh nhân Covid -19 đang điều trị, bệnh nhân 416 và 418 tình trạng nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, TP.Đà Nẵng.

Theo đó, bệnh nhân 416 (nam, 57 tuổi) bị hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển – sốc nhiễm khuẩn. Bệnh nhân đã được đặt ECMO (tim, phổi nhân tạo) ngày thứ 4; tiếp tục được lọc máu và thở máy hỗ trợ, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân 418 (nam, 61 tuổi) có bệnh mãn tính tăng huyết áp, đái tháo đường, hiện có biến chứng suy hô hấp, suy tim, tổn thương thận cấp, tiên lượng rất nặng, tiếp tục thở máy và lọc máu.

(Lao Động) – Dừng toàn bộ hoạt động vận tải khách rời/đến Đà Nẵng trong 15 ngày. Tối 27/7, Bộ GTVT có văn bản yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đi/đến Đà Nẵng trong thời gian 15 ngày, kể từ 0h ngày 28/7. Lệnh cấm này không áp dụng với vận tải hàng hoá. Đồng thời, Bộ GTVT yêu cầu các doanh nghiệp hàng không dừng toàn bộ chuyến bay chở khách nội địa rời/đến Đà Nẵng (bay quốc tế đã dừng trước đó) từ 0h ngày 28/7.

Với đường sắt, dừng toàn bộ tàu khách rời/đến Đà Nẵng, với tàu khách chạy tuyến Hà Nội – TPHCM qua Đà Nẵng, không được đón trả khách, chỉ dừng để tác nghiệp kỹ thuật. Với đường bộ, dừng toàn bộ hoạt động xe khách liên tỉnh có điểm đầu cuối tại Đà Nẵng, những xe khách liên tỉnh qua Đà Nẵng không được dừng đỗ đón trả khách; dừng toàn bộ hoạt động taxi, xe buýt, xe hợp đồng rời/đến Đà Nẵng, trừ trường hợp đặc biệt (chở chuyên gia, người lao động, xe chở người bệnh…). Lệnh cấm tương tự cũng áp dụng với tàu thuỷ nội địa và hàng hải chở khách. 

(VnExpress) – Cố vấn hàng đầu của Trump nhiễm Covid-19. Tờ Bloomberg cho biết, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien nhiễm Covid-19 sau một sự kiện gia đình và đang tự cách ly tại nhà. Một trong các nguồn tin tiết lộ O’Brien đã không xuất hiện ở văn phòng từ tuần trước và ông vẫn điều hành Hội đồng An ninh Quốc gia qua điện thoại.

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

Nhà Trắng xác nhận O’Brien có một số triệu chứng nhẹ của Covid-19, khẳng định Tổng thống Donald Trump và Phó tổng thống Mike Pence không gặp nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

(Dân Trí) – New Zealand đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong. Ngày 28/7, Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters thông báo quốc gia ở châu Đại Dương sẽ đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong và sẽ có một số điều chỉnh sau khi Trung Quốc đại lục áp dụng luật an ninh quốc gia mới với Hong Kong.

“New Zealand không còn tin tưởng hệ thống tư pháp hình sự của Hong Kong còn độc lập hoàn toàn vói Trung Quốc”, ông Peters nhận định.

(Thời Báo Mỹ)  – Nhiều người dân Mỹ nhận được các gói hạt giống bí ẩn từ Trung Quốc. Giới chức từ các bang Louisiana, Virginia, Kansas, Ohio, Washington, Kentucky và Wyoming đã ra thông báo sau khi người dân ở các bang này báo cáo họ nhận được các gói hàng bí ẩn trong vài ngày qua. Hình ảnh của các gói hàng cho thấy chúng được gửi qua China Post – một công ty vận chuyển thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc, được dán nhãn bằng chữ Trung Quốc ghi nội dung gói hàng là trang sức.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt)

Ngày 27/7, ông Ryan Quarles, ủy viên nông nghiệp bang Kentucky cảnh báo rằng, những hạt giống lạ đó có thể là loài thực vật xâm lấn và có thể gây ra những căn bệnh gây bất lợi cho môi trường sống và việc chăn nuôi của người dân địa phương.

(RFI) – Tranh chấp chủ quyền Philippines–Trung Quốc tại Biển Đông: Tổng thống Duterte thừa nhận mình  “vô dụng”. Trong một phát biểu ngày 27/7 ông Rodrigo Duterte cam đoan là chính quyền làm tất cả để bảo vệ quyền lợi của Philippiines trong vùng biển này, tuy nhiên ông nói thêm “không có gì” cho phép Philippines “giành lại được” Biển Đông bởi “Trung Quốc có vũ khí, Philippines thì không”.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Nhà lãnh đạo năm nay 75 tuổi còn cho rằng Bắc Kinh đang kiểm soát một số khu vực tranh chấp trên Biển Đông. “Đã như vậy rồi thì chúng ta còn làm được gì nữa?”, ông Duterte đặt vấn đề.