Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 28/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Thêm 11 ca mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, Việt Nam có 431 ca bệnh
  • Bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Ngãi từng chạy bàn tiệc tân gia
  • Đà Nẵng chính thức cách ly xã hội tại 6 quận, phong tỏa 3 bệnh viện
  • Đi đón 219 công dân với 129 ca dương tính Covid-19
  • Gần 20.000 người từ Đà Nẵng về Hà Nội
  • Hà Nội phát hiện 19 trường hợp nhập cảnh trái phép
  • Cặp song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi hết sốt, ăn được sữa sau 11 ngày mổ tách rời

Tin thế giới:

  • Covid-19 sáng 28/7: Châu Âu đối diện làn sóng lây nhiễm thứ 2
  • Ba người Việt trốn khỏi khu cách ly Covid-19 Hàn Quốc bằng cách đu dây
  • Phi cơ thám sát Mỹ bay sát bờ biển Trung Quốc
  • Tranh chấp chủ quyền Philippines–Trung Quốc tại Biển Đông: Tổng thống Duterte thừa nhận mình  “vô dụng”
  • Canada: Biểu tình phản đối chính sách của Trung Quốc ở Hồng Kông và Tây Tạng

Sau đây là những nội dung chi tiết

Tin trong nước

(SK&ĐS) – Thêm 11 ca mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, Việt Nam có 431 ca bệnh. 18h ngày 27/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch cho biết, đã ghi nhận 11 ca mắc Covid-19 có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, trong đó có 4 nhân viên y tế. Việt Nam hiện có 431 ca bệnh.

Các bệnh nhân có độ tuổi từ 24-70, trong đó có 7 bệnh nhân đang điều trị tại các Khoa (Tim mạch, Hồi sức tích cực chống độc, Y học nhiệt đới, Nội thận- Nội tiết) và 4 nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng.

(VnExpress) – Bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Ngãi từng chạy bàn tiệc tân gia. Chiều 27/7, ông Hồ Minh Nên – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết, với 121 người đi khám cùng giờ với “bệnh nhân 419” ở Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh đã đưa ra ngoài danh sách F1, F2.

“Bệnh nhân rất có ý thức, khi biết có nguy cơ nhiễm bệnh đã đến thẳng chỗ nhân viên y tế sau đó được theo dõi, lấy mẫu, hoàn toàn không tiếp xúc với các bệnh nhân khám cùng giờ”, ông Nên cho biết.

Riêng ở tổ dân phố số 9, nam thiếu niên 17 tuổi dự tiệc khánh thành nhà của dì từ 9h đến 13h30 ngày 19/7. Ngày dự tiệc khánh thành sau lần đầu tiên bệnh nhân ra Đà Nẵng chăm anh trai bị bệnh. Nhà này cách nhà bệnh nhân hai căn, tiệc có 10-12 bàn, với khoảng 120 khách mời, 10 nhân viên phục vụ, 3 nhạc công.

“Bệnh nhân dự từ đầu đến cuối, 9h đến 13h30, mà chạy bàn thì bàn nào cũng đến một chút”, ông Nên nói và cho biết hiện cơ quan chức năng đã nắm được danh sách những người này để theo dõi.

(NLĐO) – Đà Nẵng chính thức cách ly xã hội tại 6 quận, phong tỏa 3 bệnh viện. Chiều 27/7, TP Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3 của Thủ tướng về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 28/7. Khu vực thực hiện là tại các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu.

Đối với 3 bệnh viện gồm Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và Phục hồi chức năng sẽ được phong tỏa. Bên cạnh đó, các khu vực lân cận 3 bệnh viện này cũng được phong tỏa bao gồm: Đường Quang Trung (từ nút giao Nguyễn Thị Minh Khai – Quang Trung tới nút Đống Đa – Quang Trung); đường Hải Phòng (từ nút giao Hải Phòng – Nguyễn Thị Minh Khai tới nút Hải Phòng – Ông Ích Khiêm); đoạn đường Ông Ích Khiêm (nút Ông Ích Khiêm – Hải Phòng đến nút Ông Ích Khiêm – Đống Đa) và đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ nút giao Quang Trung – Nguyễn Thị Minh Khai tới nút Nguyễn Thị Minh Khai – Hải Phòng). Thời gian bắt đầu thực hiện bắt đầu từ 0 giờ ngày 28/7 cho đến khi có thông báo mới.

Riêng tại địa bàn huyện Hòa Vang: Thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 19 ngày 24/4 của Thủ tướng.

(Tuổi Trẻ) – Đi đón 219 công dân với 129 ca dương tính Covid-19. Chuyến bay thực hiện bằng máy bay thân rộng Airbus A350 sẽ xuất phát tại sân bay Nội Bài lúc 7h ngày 28/7, hạ cánh tại sân bay Bata của Guinea Xích Đạo lúc 13h ngày 28/7 (giờ địa phương) và trở về sân bay Nội Bài lúc 11h20 ngày 29/7 (giờ Việt Nam).

Để đón 219 công dân, trong đó có 129 người dương tính với Covid-19, chuyến bay từ Việt Nam sang sẽ có 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương đi cùng.

(VnExpress) – Gần 20.000 người từ Đà Nẵng về Hà Nội. Chiều 27/7, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kêu gọi người dân thủ đô khẩn trương áp dụng các biện pháp chống dịch; đồng thời “cần giữ bình tĩnh vì thành phố đã qua 105 ngày không phát hiện các ca mắc mới ngoài cộng đồng”.

“Kết quả rà soát ban đầu của các quận, huyện cho thấy khoảng 15.000 đến 20.000 người từ Đà Nẵng trở về thủ đô”, ông Chung nói và đề nghị tất cả các trường hợp đã đến 6 khu vực: Bệnh viện C, bệnh viện chấn thương chỉnh hình, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn, quận Liên Chiểu và quận Hải Châu phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà.

Những trường hợp đến Đà Nẵng song không vào 6 khu vực nói trên thì chủ động khai báo y tế, theo dõi sức khoẻ và thực hiện giãn cách trong gia đình.

(Thanh Niên) – Hà Nội phát hiện 19 trường hợp nhập cảnh trái phép. Chiều 27/7, tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hà Nội sau 104 ngày thành phố không có ca bệnh mới, Phó chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý cho biết, thời gian qua, Hà Nội đã có 19 trường hợp nhập cảnh trái phép, rất may đã được nhân dân và các lực lượng chức năng phát hiện kịp thời; và rất may nữa là cả 19 trường hợp này đều âm tính với SARS-CoV-2.

(VTC News) – Cặp song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi hết sốt, ăn được sữa sau 11 ngày mổ tách rời. Tối 27/7, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, sau phẫu thuật tách rời 11 ngày, hai bé Trúc Nhi – Diệu Nhi  hết sốt, ăn được nhiều sữa hơn, chân đang tháo bột dần. Các em cũng cử động bàn chân, ngón tay thoải mái hơn.

Chị Trần Thị Hồng Thúy, mẹ song Nhi, cho biết, hàng ngày, chị được vào thăm hai con nhưng theo nội quy của bệnh viện, chị không thể ở lâu. 

“Trời ơi, vào thăm hai em mà được ‘ăn quả bơ to chà bà’. Hai em giận mẹ, không thèm nhìn mặt mẹ nữa. Mẹ đi vào gọi tên hai em, hai em rưng rưng, mếu khóc tủi thân. Mẹ nhìn vừa thương các con vừa buồn cười. Mau khỏe rồi mẹ bế, mẹ thương nhiều nha hai em của mẹ”, chị Thúy tâm sự.

Tin thế giới

(Tuổi Trẻ) – Covid-19 sáng 28/7: Châu  Âu đối diện làn sóng lây nhiễm thứ 2. Báo Guardian (Anh) ngày 27/7 đưa tin châu Âu chuẩn bị sẽ ứng phó làn sóng dịch Covid-19 thứ hai trong bối cảnh tình trạng bùng phát dịch liên tục làm gia tăng viễn cảnh tái áp đặt các biện pháp hạn chế, giữa một thời điểm khi hàng triệu người đang di chuyển trên khắp lục địa này trong kỳ nghỉ hè.

Tại Bỉ, chính phủ cảnh báo nước này có thể sẽ bị đặt vào tình trạng “phong tỏa hoàn toàn” lần thứ hai sau khi ghi nhận số ca nhiễm tăng vọt trở lại.

Trong khi đó, vùng Catalonia của Tây Ban Nha có thể cũng sẽ tái áp đặt các biện pháp hạn chế nếu không kiểm soát được các đợt bùng phát mới trong vòng 10 ngày.

Tại Pháp, bộ trưởng y tế nước này kêu gọi giữ cảnh giác cao hơn sau khi ghi nhận số ca nhiễm tăng mạnh ở người trẻ. Còn cơ quan cố vấn y tế công của Đức nói rằng họ “quan ngại sâu sắc” về số ca nhiễm gia tăng ở nước này trong vài tuần qua.

(Tuổi Trẻ) – Ba người Việt trốn khỏi khu cách ly Covid-19 Hàn Quốc bằng cách đu dây. Theo cảnh sát thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, vào lúc 3h sáng ngày 27/7 (giờ địa phương), ba người đàn ông mang quốc tịch Việt Nam đã trốn thoát khỏi khu cách ly tập trung bằng cách đu dây thoát hiểm.

Trước đó, ba người này nhập cảnh vào Hàn Quốc vào ngày 20/7 và được đưa đi cách ly tập trung tại khách sạn A trong vòng 14 ngày. Khách sạn A ở thành phố Gimpo là khu cách ly tập trung dành cho người nhập cảnh từ nước ngoài và hiện có 697 người đang được cách ly tại đây.

Hiện cảnh sát Hàn Quốc đang tiến hành nộp báo cáo và điều tra truy nã ba đối tượng nêu trên, theo Hãng tin Yonhap.

(Taiwan News/RFI) – Phi cơ thám sát Mỹ bay sát bờ biển Trung Quốc. Một máy bay thám sát P-8A cùng với một chiếc EP-3E của Hải quân Mỹ chiều qua 26/7 đã tiếp cận các tỉnh duyên hải Chiết Giang và Phúc Kiến của Trung Quốc. 

Theo tài khoản Twitter của Viện nghiên cứu hải dương thuộc trường đại học Bắc Kinh, chiếc máy bay P-8A từ Nhật đã đi vào vùng nhận diện phòng không Biển Hoa Đông vào giữa trưa hôm Chủ nhật, sau đó bay về phía tây nam dọc theo bờ biển Chiết Giang rồi mới quay lại Nhật. Có lúc phi cơ thám sát Mỹ chỉ cách lãnh hải Trung Quốc 41,3 hải lý. Đây là lần tiếp cận gần nhất từ trước đến nay.

(GMA/RFI) –Tranh chấp chủ quyền Philippines–Trung Quốc tại Biển Đông: Tổng thống Duterte thừa nhận mình  “vô dụng”. Phát biểu trước quốc dân ngày 27/7, ông Rodrigo Duterte cam đoan là chính quyền làm tất cả để bảo vệ quyền lợi của Philippiines trong vùng biển này, tuy nhiên ông đã nói thêm “không có gì” cho phép Philippines “giành lại được” Biển Đông bởi “Trung Quốc có vũ khí, Philippines thì không”.

(Hindustan Times/RFI) – Canada: Biểu tình phản đối chính sách của Trung Quốc ở Hồng Kông và Tây Tạng. Cuộc tập hợp ngày 26/7 tại Vancouver Art Gallery, gần lãnh sự quán Trung Quốc, đã thu hút đông đảo người Canada gốc Hoa lục, Hồng Kông, Tây Tạng, Tân Cương, Ấn Độ và Philippines. Họ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để Michael Kovrig và Michael Spavor được trả tự do. Hai công dân Canada hiện bị Trung Quốc giam giữ, được cho là nhằm trả đũa Canada tạm giam bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính tập đoàn Huawei.

Cập nhật tối 27/7: 30 người trốn trốn viện khi cách ly; Đà Nẵng có thêm 12 ca nghi nhiễm