Sáng 22/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án Ngô Ngọc Chung (SN 1970, trú tại Thanh Hóa) bị truy tố về tội “Giết người”. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo 9 năm tù về hành vi dùng kéo đâm khiến một người tử vong.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 21h ngày 11/4/2026, Chung đang ở tại một phòng trọ ở tầng 2, thuộc tổ dân phố Bắc Phong, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, Chung và anh Nguyễn Văn Cường (SN 1984, trú tại phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa) phát sinh mâu thuẫn.

Trước đó, hai người cùng sinh hoạt và có tranh chấp liên quan đến khoản tiền góp để ăn uống. Trong quá trình tranh luận, anh Cường lớn tiếng chửi Chung là “thằng ăn chực”. Từ mâu thuẫn trong sinh hoạt, lời nói giữa hai bên nhanh chóng trở nên gay gắt.

Không kiềm chế được, anh Cường dùng tay đánh vào người Chung 2 cái. Sau khi bị đánh, Chung chủ động đi ra phía cửa nhằm rời khỏi phòng, không muốn tiếp tục xảy ra xô xát. Tuy nhiên, anh Cường vẫn đuổi theo Chung.

Trong lúc bị truy đuổi, Chung nhìn thấy một chiếc kéo kim loại nằm dưới sàn nhà. Bị cáo nhặt chiếc kéo rồi quay lại, đâm một nhát vào vùng ngực phải của anh Cường. Nạn nhân bị thương nặng, mất nhiều máu và được những người xung quanh nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Dù được cấp cứu, anh Cường đã tử vong do mất máu cấp. Khoảng 22h30 cùng ngày, Chung đến cơ quan công an đầu thú. Quá trình điều tra, bị cáo thừa nhận hành vi gây án, thể hiện sự ăn năn và tự nguyện bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân.

Tại phiên xét xử, HĐXX cho rằng hành vi của Chung đã tước đoạt mạng sống người khác và cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo có thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải, chủ động đầu thú và bồi thường. Người bị hại cũng có một phần lỗi khi liên tục xúc phạm, đánh và đuổi theo bị cáo. Đại diện hợp pháp của bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. HĐXX tuyên Ngô Ngọc Chung 9 năm tù về tội “Giết người”.

Thành Luân (tổng hợp)