Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 27/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

  • Thủ tướng yêu cầu cách ly xã hội toàn Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi: Dừng hàng loạt hoạt động giải trí, tái kích hoạt 3 chốt kiểm soát y tế
  • Đài Loan bắt nghi phạm Việt cướp 3 cửa hàng
  • Triều Tiên triển khai hệ thống tình trạng khẩn cấp tối đa
  • Lo dịch hạch, Mông Cổ cách ly vô thời hạn 1 khu vực ở phía tây
  • Iran: Đội ngũ y tế kiệt sức vì Covid-19
  • Mỹ hạ quốc kỳ tại lãnh sự quán ở Thành Đô
  • Đức bác đề nghị đưa Nga trở lại G7 của ông Trump

Sau đây là nội dung chi tiết:

(VnExpress) – Thủ tướng yêu cầu cách ly xã hội thành phố Đà Nẵng. 10h15 ngày 27/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp trực tuyến về phòng, chống dịch Covid-19 với chính quyền Đà Nẵng. Ông nhận định số ca lây nhiễm đến nay chưa dừng lại, vì vậy phải tập trung khống chế, không để dịch lây lan rộng hơn. Do đó, Thủ tướng yêu cầu chính quyền Đà Nẵng phải thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Đà Nẵng từ 0h ngày 28/7, áp dụng theo chỉ thị 16.

(Dân Trí) – Quảng Ngãi: Dừng hàng loạt hoạt động giải trí, tái kích hoạt 3 chốt kiểm soát y tế. Bắt đầu từ sáng nay (27/7), chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức tái kích hoạt 3 chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ phía bắc ra vào tỉnh (đặt tại quốc lộ 1A và đường cao tốc Quảng  Ngãi – Đà Nẵng) nhằm kiểm soát lượng người đi từ Đà Nẵng về; yêu cầu dừng ngay các hoạt động vui chơi giải trí khác, như quán bar, vũ trường, massage; tạm thời không cho khách du lịch ra đảo Lý Sơn.

(VnExpress) – Đài Loan bắt nghi phạm Việt cướp 3 cửa hàng. Ngày 25/7, Cảnh sát Đài Loan cho biết, một lao động nhập cư người Việt bị bắt với cáo buộc cướp 3 cửa hàng tiện lợi trong một ngày.

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

Trước khi bắt nghi phạm này, cảnh sát đã nghi ngờ các vụ cướp cửa hàng tại thành phố Đài Bắc và Tân Bắc sáng sớm 24/7 do cùng một người thực hiện. Họ nhận thấy người thực hiện các vụ cướp ở 3 địa điểm có cùng chiều cao và mang balô giống nhau khi phạm tội, dù đã đeo khẩu trang để giấu mặt.

Cảnh sát Tân Bắc đã triển khai 5 nhóm truy tìm và bắt nghi phạm 21 tuổi vào tối cùng ngày tại nơi sinh sống ở thành phố Cơ Long.

(Tuổi Trẻ) – Triều Tiên triển khai hệ thống tình trạng khẩn cấp tối đa. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn phát biểu của ông Kim tại cuộc họp khẩn cấp của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên nhấn mạnh đến quyết định triển khai “biện pháp ưu tiên phong tỏa toàn bộ Kaesong”, sau khi một người vượt biên trái phép quay trở về thành phố biên giới này hôm 19/7 và đang bị nghi mắc Covid-19.

Theo KCNA, bệnh nhân trên đang được cách ly và “mọi người ở thành phố Kaesong đã tiếp xúc với người này cùng những người đã tới thành phố trong 5 ngày gần nhất đang được điều tra cặn kẽ, kiểm tra y tế và đặt dưới chế độ cách ly”.

(Thanh Niên) – Lo dịch hạch, Mông Cổ cách ly vô thời hạn 1 khu vực ở phía tây. Ngày 26/7, Tân Hoa xã đưa tin một đơn vị hành chính tại tỉnh Zavkhan ở Mông Cổ vừa áp dụng quy định cách ly vô thời hạn sau khi cơ quan chức năng phát hiện một bệnh nhân nghi bệnh dịch hạch vào ngày 25/7.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Chính quyền địa phương tại vùng Uliastai cho hay công dân 39 tuổi bị sốt cao, đau đầu và đau cơ sau khi ăn thịt chuột marmot với gia đình cách đây khoảng 1 tuần. Bệnh nhân hiện đang được điều trị cách ly tại một bệnh viện địa phương. Theo Trung tâm kiểm soát bệnh truyền nhiễm quốc gia Mông Cổ, có đến 17 trong tổng số 21 tỉnh ở Mông Cổ đang có nguy cơ lây nhiễm dịch hạch.

(Pháp Luật) – Iran: Đội ngũ y tế kiệt sức vì Covid-19. Theo đài CNA, hôm 26/7, Bộ Y tế Iran công bố 216 người chết vì Covid-19 trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca tử vong của nước này lên 15.700. Iran cũng ghi nhận tới 2.333 trường hợp nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Hôm 26/7, phát ngôn viên Bộ Y tế Iran – bà Sima Sadat Lari nói trên truyền hình: “Mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi là sự lây nhiễm và sự mệt mỏi của nhân viên y tế”. Đầu tháng này, Iran cho biết có 5.000 nhân viên y tế đã nhiễm Covid-19 và 140 người trong đó đã tử vong.

(Thanh Niên) – Mỹ hạ quốc kỳ tại lãnh sự quán ở Thành Đô. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, quốc kỳ Mỹ được hạ xuống từ sáng sớm ngày 27/7. Được biết, Bắc Kinh đã ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán tại thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên) nhằm đáp trả việc Washington yêu cầu đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston (bang Texas).

Hiện vẫn chưa rõ hạn chót để người Mỹ phải rời khỏi Thành Đô. Trong khi đó, Mỹ đã yêu cầu Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston phải đóng cửa trong vòng 72 giờ, trước ngày 24/7. Tổng thống Donald Trump cảnh báo Washington có thể yêu cầu đóng cửa các lãnh sự quán khác của Trung Quốc.

(Tuổi Trẻ) – Đức bác đề nghị đưa Nga trở lại G7 của ông Trump. Trả lời phỏng vấn báo Rheinische Post đăng ngày 27/7, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas khẳng định Đức đã bác đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mời Nga trở lại nhóm G7.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Ngoại trưởng Heiko Maas khẳng định ông không thấy bất cứ cơ hội nào để cho phép Nga quay trở lại G7 nếu không có những tiến triển trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Crimea và phía đông Ukraine. Theo nhà ngoại giao này, Nga có thể quay trở lại nhóm khi mang đến một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.