Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 26/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Lật xe chở đoàn đi họp lớp: 13 người chết, 27 người bị thương
  • Quảng Ngãi phát hiện 1 người nghi nhiễm Covid-19
  • Hai bệnh nhân Covid ở Đà Nẵng cùng tham gia CLB thơ
  • Quảng Nam cấp tốc cách ly 106 người liên quan ca 416, 418 ở Đà Nẵng
  • Đưa thêm 770 công dân Việt Nam ‘mắc kẹt’ do Covid-19 về nước

Tin thế giới:

  • Australia trải qua ngày chết chóc nhất vì Covid-19
  • Tòa án Ấn Độ triệu tập tỉ phú Trung Quốc Jack Ma
  • Nước sông Dương Tử vượt mức cảnh báo, 12 thành phố ứng phó lũ khẩn cấp

Sau đây là những nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Tuổi Trẻ) – Lật xe chở đoàn đi họp lớp: 13 người chết, 27 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 10h ngày 26/7, trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn gần cầu Trạ Ang thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Số người chết được xác định là  13 người. Trong đó, 9 người tử vong tại hiện trường, 4 người tử vong tại bệnh viện và 27 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Cuba Đồng Hới, Quảng Bình.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe du lịch mang BKS 73B-009.25 (chưa rõ danh tính lái xe chở khách) trên đường đến tham quan công viên Ozo, khi đến đoạn ngầm Trạ Ang thì bị lật. Trên xe có 40 người, phần lớn có độ tuổi từ 45-47 tuổi, trú tại phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình).

Những người trên xe cho biết khi xe đang xuống dốc thì có dấu hiệu đứt thắng nên sau đó lật qua phía taluy dương.

(PLO ) – Quảng Ngãi phát hiện 1 người nghi nhiễm Covid-19. Ngày 26/7, nguồn tin của PLO xác nhận, một người ở Quảng Ngãi có kết quả xét nghiệm tại Viện Pasteur Nhà Trang ban đầu dương tính Covid-19.

Bệnh nhân này là nam (17 tuổi, ngụ phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi). Theo nguồn tin, bệnh nhân này từng đi nuôi người anh bị tai nạn (gãy chân) ở Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Bệnh viện này nằm cạnh Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C Đà Nẵng – hai bệnh viện đang phong tỏa vì có liên quan đến BN 416 và BN 418.

(VnExpress) – Hai bệnh nhân Covid ở Đà Nẵng cùng tham gia CLB thơ. Vợ “bệnh nhân 418” cho biết, ông và “bệnh nhân 416” hoạt động chung trong CLB thơ có nhiều cán bộ hưu trí. 

11h ngày 26/7, nhân viên y tế đưa 5 người thân của “bệnh nhân 418” đến Trung tâm y tế quận Hải Châu để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Trong số này có vợ và con gái của ông. Vợ của bệnh nhân 61 tuổi cho biết, ông có biểu hiện viêm họng trong khoảng 10 ngày gần đây. Nghĩ là bệnh thông thường, ông đi khám tại một số phòng khám tư, lấy thuốc về uống.

Vợ ông cho hay, ông có tham gia một câu lạc bộ thơ ở Đà Nẵng cùng với “bệnh nhân 416”. “Gần đây, ông chủ yếu ở nhà và lên bệnh viện chăm bố ruột. Không biết ông có đi ra ngoài cà phê, hay ngồi nói chuyện với bệnh nhân ở Liên Chiểu hay không”, bà nói.

Sáng nay, khi nghe Sở Y tế Đà Nẵng gửi thông báo chồng mình dương tính với nCoV, bà và con gái được nhân viên y tế đến lấy lời khai. Bà chủ động từ chối tiếp xúc với những người đến nhà.

(NLĐO) – Quảng Nam cấp tốc cách ly 106 người liên quan ca 416, 418 ở Đà Nẵng. Trưa 26/7, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Nam đã cách ly tổng cộng 106 người liên quan đến 2 ca bệnh 416, 418 ở TP Đà Nẵng.

Cụ thể, tại khu cách ly tập trung huyện Đại Lộc có 86 người; tại khu cách ly tập trung thị xã Điện Bàn 6 người; khu cách ly Hội An 11 người; khu cách ly Thăng bình 2 người; tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam 1 người.

Theo ông Hai, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã lấy mẫu các trường hợp trên gửi đi xét nghiệm, giám sát tại nhà người tiếp xúc gần với các trường hợp trên. 

(Thanh Niên) – Đưa thêm 770 công dân Việt Nam ‘mắc kẹt’ do Covid-19 về nước. Thêm 770 công dân Việt Nam “mắc kẹt” do Covid-19 ở Nhật Bản, Singapore và Canada được đưa về nước an toàn bằng các chuyến bay do Chính phủ tổ chức.

Cụ thể, trong 2 ngày 24 và 25/7, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada và Vietnam Airlines đã phối hợp với các cơ quan chức năng Canada đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Toronto về nước.

Những người được đưa về đợt này gồm người lao động hết hạn hợp đồng, du học sinh đã kết thúc khoá học, trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người đi du lịch bị kẹt lại và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác trở về nước an toàn. Đây là chuyến bay thứ 4 của Chính phủ tổ chức đưa công dân từ Canada về nước kể từ tháng 4 năm nay.

Tin thế giới

(VnExpress) – Australia trải qua ngày chết chóc nhất vì Covid-19. Số ca nhiễm nCoV mới ở Australia tăng vọt với 10 trường hợp tử vong bất chấp các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt mà chính quyền đưa ra.

Số ca tử vong vì Covid-19 của Australia đã tăng lên 155 trong khi bang Victoria ghi nhận 459 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, cao hơn so với 357 ca của ngày hôm qua.

Lãnh đạo bang Victoria Daniel Andrews cho biết 10 trường hợp tử vong mới được ghi nhận có độ tuổi từ 40 đến 80 với 7 trường hợp liên quan tới những ổ dịch tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

(Thanh Niên) – Tòa án Ấn Độ triệu tập tỉ phú Trung Quốc Jack Ma. Hãng Reuters ngày 26/7 đưa tin tòa án ở Ấn Độ ra quyết định triệu tập tỉ phú Trung Quốc Jack Ma, nhà sáng lập Tập đoàn Alibaba, liên quan đến việc một nhân viên tại Ấn Độ cáo buộc bị tập đoàn này sa thải trái phép.

Theo các tài liệu liên quan, nhân viên này bị sa thải sau khi cho rằng các ứng dụng của Alibaba đưa tin giả và kiểm duyệt nội dung.

Vụ việc xảy ra vài tuần sau khi Ấn Độ bày tỏ quan ngại về an ninh khi cấm các dịch vụ tin tức UC News, trình duyệt UC Browser và 57 ứng dụng khác của Trung Quốc, sau vụ đụng độ chết người giữa binh sĩ hai nước ở khu vực biên giới.

(Thanh Niên) – Nước sông Dương Tử vượt mức cảnh báo, 12 thành phố ứng phó lũ khẩn cấp. 12 thành phố thuộc tỉnh An Huy (Trung Quốc) nằm bên bờ sông Dương Tử, sông Hoài và hồ Sào đang trong giai đoạn ứng phó lũ khẩn cấp khi mưa to tiếp tục trút xuống khu vực.

Tân Hoa xã tối 25/7 dẫn lời giới chức kiểm soát lũ tỉnh An Huy cho hay dòng chảy chính của sông Dương Tử và sông Hoài ở An Huy đã vượt mức cảnh báo. Giới chức dự báo những khu vực phía nam sông Hoài sẽ hứng mưa to trước ngày 27/7.

Ngoài ra, mực nước ở hồ Sào, một trong 5 hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc, đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Tính đến 11 giờ sáng 25/7, mưa lũ đã gây ảnh hưởng cho hơn 8,4 triệu người ở An Huy, trong đó có 1,12 triệu người phải sơ tán, theo Tân Hoa xã dẫn thống kê từ ủy ban giảm nhẹ thiên tai An Huy.

Cập nhật trưa 26/7: Đà Nẵng công bố lịch trình bệnh nhân 418; Trung Quốc khoe chiến đấu cơ tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông