Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 26/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Quảng Nam rà soát hơn 100 người dự tiệc cưới với bệnh nhân 416 ở Đà Nẵng
  • Ba đội công tác đặc biệt chi viện Đà Nẵng
  • Đà Nẵng công bố lịch trình bệnh nhân 418, dừng hoạt động văn hóa, du lịch và xã hội không thiết yếu
  • Thời tiết cả nước cuối tháng ngày nắng, chiều mưa dông

Tin thế giới:

  • Ngoại trưởng Mỹ: Nếu không hành động gì, Trung Quốc sẽ chiếm thêm lãnh thổ
  • Trừng phạt trả đũa Mỹ: Trung Quốc “lực bất tòng tâm”?
  • Trung Quốc công bố video khoe chiến đấu cơ tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông
  • Ấn, Trung nhất trí rút hết quân khỏi biên giới

Sau đây là những nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Tuổi Trẻ) – Quảng Nam rà soát hơn 100 người dự tiệc cưới với bệnh nhân 416 ở Đà Nẵng. Sáng 26/7, ông Nguyễn Văn Văn – phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam – cho hay ngành y tế đang phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát lại những trường hợp cùng dự đám cưới với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 416 tại Đà Nẵng để có những hướng xử lý phù hợp.

Qua rà soát ở TP Hội An có khoảng 8 người đi dự đám cưới với bệnh nhân 416 tại Trung tâm tiệc cưới và hội nghị For You Palace (đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) vào trưa 18/7. Số người này đã được đưa vào cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hội An, lấy mẫu xét nghiệm.

Tại huyện Đại Lộc là nhiều nhất, có khoảng 100 người đi dự tiệc cưới này. Trong số này ngành y tế sẽ rà soát để xác định rõ ai là F1, F2. Nếu là F1 sẽ đưa vào khu cách ly tập trung, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay trong ngày 26/7.

(VnExpress) – Ba đội công tác đặc biệt chi viện Đà Nẵng. Bộ Y tế lập 3 đội công tác đặc biệt gồm các chuyên gia hàng đầu đến Đà Nẵng hỗ trợ chống dịch Covid-19. Ba đội (Đội điều tra giám sát dịch; Đội điều trị; Đội xét nghiệm) gồm các chuyên gia có kinh nghiệm trong việc điều tra dịch tễ, cách ly, điều trị và xét nghiệm nCoV.

Nhiệm vụ của các Đội là hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật trong giám sát, điều trị, xét nghiệm và các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại thành phố Đà Nẵng.

(NLĐO) – Đà Nẵng công bố lịch trình bệnh nhân 418, dừng hoạt động văn hóa, du lịch và xã hội không thiết yếu. Sáng 26/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã công bố lịch trình, thông tin ban đầu về ca bệnh N.V.V (SN 1958, cán bộ hưu trí, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng – là ca bệnh thứ 418 theo công bố của Bộ Y tế). Hiện bệnh nhân này đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Trong 1 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở TP Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh, thường xuyên sử dụng máy tính ở nhà, không tiếp xúc với người nước ngoài. Hằng ngày, bệnh nhân có uống cà phê, ăn sáng ở khu vực xung quanh nhà.

Bệnh nhân đang sống cùng vợ và con gái ở phường Thanh Bình (Hải Châu, Đà Nẵng). Trong vòng 14 ngày trước khi khởi phát, bệnh nhân có chăm bố đang nằm điều trị tại Khoa hồi sức tích cực chống độc – Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 5/7. Nệnh nhân nằm cạnh nhà bố.

Cũng trong sáng 26/7, Chủ tịch TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký văn bản về việc phòng chống dịch Covid-19. đề nghị các hội, toàn thể, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố, các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Thời hạn thực hiện từ 1h chiều 26/7/2020 cho đến khi có thông báo mới.

(Tuổi Trẻ) – Thời tiết cả nước cuối tháng ngày nắng, chiều mưa dông. Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định từ hôm nay đến cuối tháng 7, thời tiết cả nước có chung một kiểu là ngày nắng, chiều tối có mưa dông. Riêng khu vực miền Trung nắng nóng kéo dài, thời tiết ban ngày oi bức sau đó dịu dần.

Cụ thể từ đêm 26 đến 31/7, mưa dông ở miền Bắc tăng lên, các tỉnh trung du và vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, mưa tập trung từ chiều tối đến sáng ngày hôm sau. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Trung Bộ từ hôm, nắng nóng tiếp tục duy trì với nền nhiệt cao nhất từ 35-36 độ C, chiều tối khu vực này có mưa dông cục bộ. 

Các tỉnh phía bắc miền Trung từ đêm 27/7 có mưa dông, cục bộ có mưa to đến rất to, từ chiều tối 30/7. Miền Nam và các tỉnh Tây Nguyên vẫn duy trì kiểu hình thời tiết đặc trưng của mùa mưa, ngày nắng đến trưa trời chiều xấu và mưa xuất hiện và chiều tối. Các vùng trũng thấp cần đề phòng ngập nước.

Tin thế giới

(Thanh Niên) – Trung Quốc công bố video khoe chiến đấu cơ tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông. Mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc (CGTN) sáng nay 26/7 đăng video có phụ đề tiếng Anh với nội dung lữ đoàn của lực lượng không hải quân thuộc Chiến khu miền nam tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông.

Đoạn video cho thấy chiến đấu cơ phóng tên lửa nhắm vào mục tiêu trên biển, nhưng không nói rõ cuộc diễn tập diễn ra khi nào và ở khu vực nào trên Biển Đông.

(VTC News) – Ngoại trưởng Mỹ: Nếu không hành động gì, Trung Quốc sẽ chiếm thêm lãnh thổ. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 25/7 tiếp tục đăng thông điệp nhấn mạnh “Biển Đông không phải là đế chế hàng hải của Trung Quốc”, kêu gọi các nước hành động và giải quyết vấn đề thông qua luật pháp quốc tế.

“Chính sách của Mỹ đã rất rõ ràng: Biển Đông không phải là đế chế hàng hải của Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh vi phạm luật pháp quốc tế mà các quốc gia tự do không làm gì, lịch sử cho thấy họ sẽ chỉ chiếm thêm lãnh thổ. Các tranh chấp Biển Đông phải được giải quyết thông qua luật pháp quốc tế”, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đăng trên Twitter hôm 25/7.

“Trung Quốc ngày càng độc đoán ở trong nước và hung hăng hơn ở bên ngoài. Nếu thế giới tự do không thay đổi Trung Quốc, thì Bắc Kinh sẽ thay đổi chúng ta”, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói trong bài phát biểu tại California hôm 23/7.

Ông Pompeo cho biết, chiến lược của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc đang trở nên cứng rắn, đồng thời kêu gọi các quốc gia cùng tham gia thay đổi hành vi của Trung Quốc vì các hành động của nước này đe dọa người dân và sự thịnh vượng của những nước khác. 

(NLĐO) – Trừng phạt trả đũa Mỹ: Trung Quốc “lực bất tòng tâm”? Thông báo gần đây của Trung Quốc về việc sẽ trừng phạt tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin vì bán vũ khí cho Đài Loan nêu bật một thực tế khắc nghiệt mà Bắc Kinh đối mặt trong cuộc xung đột đang leo thang với Washington.

Theo giới quan sát, Bắc Kinh hiện không có nhiều lựa chọn nếu muốn “gây đau đớn” cho doanh nghiệp Mỹ nếu so với những gì Washington có thể làm với các công ty Trung Quốc. 

Lockheed Martin, nhà thầu quốc phòng lớn nhất thế giới, là công ty Mỹ đầu tiên chính thức bị Trung Quốc nhắm đến để trừng phạt kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào Nhà Trắng. Bắc Kinh không công bố các chi tiết của lệnh trừng phạt dự kiến.

Việc nêu tên Lockheed Martin đánh dấu bước đi tiếp theo của Bắc Kinh trong chiến lược thận trọng của Trung Quốc, theo đó tìm cách trừng phạt công ty Mỹ nhưng tránh làm tổn hại tới lợi ích của chính mình.

(Thanh Niên) – Ấn, Trung nhất trí rút hết quân khỏi biên giới. Tờ The Times of India ngày 25/7 đưa tin giới chức Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí sẽ sớm rút hoàn toàn số binh sĩ của hai nước đóng dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC), đường biên giới thực tế giữa hai nước, và giảm căng thẳng ở các khu vực biên giới.

Sự nhất trí này được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến giữa quan chức cấp cao của hai bên hôm 24/7. Cuộc họp xem xét tiến trình rút quân khỏi LAC ở khu Ladakh.

Một số nguồn tin tiết lộ quá trình rút quân đã được thực hiện phần lớn ở thung lũng Galwan, nơi xảy ra vụ ẩu đả chết người giữa binh sĩ hai nước vào ngày 15/6, nhưng việc này vẫn diễn ra chậm ở một số khu vực tranh chấp khác.

Giới chỉ huy quân sự Ấn Độ dự kiến sẽ có vòng đàm phán mới với phía Trung Quốc trong vài ngày tới nhằm thúc đẩy quá trình rút quân.

Cập nhật sáng 26/7: Việt Nam có ca 418 nhiễm Covid-19; 8 trên 10 nước ASEAN có ca nhiễm mới