Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 26/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Thêm một người Đà Nẵng nhiễm Covid-19, Việt Nam có 418 ca bệnh
  • Hiệu thuốc phải ghi lại tên, SĐT của người mua người có dấu hiệu cảm cúm, sốt, ho
  • Cần Thơ: Đang khử độc tại công ty có hơn 60 công nhân nhập viện cấp cứu
  • Long An: Một người đang chạy xe trên đường thì bị bắn chết

Tin thế giới:

  • Covid-19: 8 trên 10 quốc gia ASEAN có ca nhiễm mới
  • Triều Tiên có ca nghi nhiễm Covid-19 đầu tiên, Kim Jong-un họp khẩn
  • Chuyên gia Đài Loan cảnh báo nguy cơ xung đột cường độ nhẹ giữa Đài Loan và Trung Quốc
  • Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi Đức đừng để bị Mỹ gây sức ép
  • Viễn đông Nga: Biểu tình rầm rộ chống Putin lớn chưa từng có

Sau đây là những nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Tuổi Trẻ) – Thêm một người Đà Nẵng nhiễm Covid-19, Việt Nam có 418 ca bệnh. 6h sáng nay 26/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã có thêm 1 ca bệnh tại Đà Nẵng, nâng tổng số người nhiễm ở Việt Nam lên 418.

Bệnh nhân là nam, 61 tuổi, sinh sống tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 đêm 25/7, đang được điều trị cách ly tại Khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Đà Nẵng, phải thở máy.

Đây là ca nhiễm thứ hai được ghi nhận trong cộng đồng tại Đà Nẵng trong hai ngày qua. Hiện tại chưa rõ nguồn lây nhiễm của bệnh nhân này từ đâu, có liên quan đến “bệnh nhân 416” hay không.

(Lao Động) – Hiệu thuốc phải ghi lại tên, SĐT của người mua người có dấu hiệu cảm cúm, sốt, ho. Nhằm phát hiện sớm các ca bệnh Covid-19 để kịp thời khoanh vùng, cách ly, điều trị kịp thời, giảm lây nhiễm, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị phải yêu cầu những cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn

khi tư vấn bán thuốc cho những người có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt phải ghi lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người bệnh; khuyến cáo cài đặt các ứng dụng khai báo y tế và thông báo cho cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn để theo dõi, quản lý ca bệnh. 

(Dân Việt) – Cần Thơ: Đang khử độc tại công ty có hơn 60 công nhân nhập viện cấp cứu. Tối 25/7, thông tin từ Trung tâm Y tế quận Bình Thủy cho biết, đã tiếp nhận hơn 60 trường hợp nhập viện cấp cứu. Trong đó, đã chuyển viện 45 trường hợp có dấu hiệu ngộ độc khí gas đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ.

Theo một số công nhân cho biết, từ chiều 24/7, một số người có triệu chứng khó thở, nặng ngực, đau đầu, buồn nôn không rõ nguyên nhân.

Đến sáng 25/7, nhiều công nhân khác cũng bị các triệu chứng tương tự và được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau đầu do thiếu oxy, nặng ngực, mệt mỏi.

Báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ cho thấy, khí gas rò rỉ xuất phát từ Công ty TNHH Thủy sản Nam Phương bay qua khiến các công nhân Công ty Kwong Lung – Meko bị ngộ độc.

(Thanh Niên) – Long An: Một người đang chạy xe trên đường thì bị bắn chết. Khoảng 16 giờ ngày 25.7, ông Đào Quốc Liêu (46 tuổi, ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành, Tiền Giang) điều khiển xe mô tô BS 63B3 – 088.66 chở Nguyễn Văn Thành (38 tuổi, ngụ cùng địa phương) lưu thông trên QL1, theo hướng từ Tiền Giang đi Long An. Khi đến đoạn trước quán cơm Y.N, thuộc khu phố Nhơn Cầu, P.Tân Khánh, TP.Tân An, có 2 thanh niên đi trên một xe mô tô bất ngờ kè sát phía sau xe ông Liêu.

Qua đoạn đường vắng, cả 2 thanh niên này vượt lên, áp sát xe rồi nổ súng bắn ông Liêu. Ngay sau đó, ông Liêu được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong do vết đạn trúng tim.

Tin thế giới

(Tin Tức) – Covid-19: 8 trên 10 quốc gia ASEAN có ca nhiễm mới. Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới hết ngày 25/7, số người mắc Covid-19 tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là 238.927, trong đó 6.828 người tử vong. Có tới 8 quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận ca mắc mới.

Trong ngày 25/7, ASEAN ghi nhận 4.453 ca mắc và 67 ca tử vong. Nước có số ca mắc nhiều nhất trong 24 giờ qua là Philippines với 2.019 ca, tiếp đó là Indonesia với 1.868 ca. Số ca mắc ở Singapore có xu hướng tăng: 513 ca. Các nước còn lại có số ca mắc trong ngày 25/7 là Malaysia (23 ca), Campuchia (23 ca), Việt Nam (2 ca), Thái Lan (3 ca) và Myanmar (2 ca).

Hai quốc gia có ca tử vong là Indonesia (49 ca) và Philippines (18 ca). 

(Thanh Niên) – Triều Tiên có ca nghi nhiễm Covid-19 đầu tiên, Kim Jong-un họp khẩn. Hãng thông tấn trung ương KCNA ngày 26/7 đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un triệu tập cuộc họp khẩn cấp với bộ chính trị sau khi một người đàn ông đào tẩu sang Hàn Quốc 3 năm trước đã vượt qua giới tuyến, quay trở lại Triều Tiên hôm 19/7 và biểu hiệu các triệu chứng của Covid-19.

Lãnh đạo Kim tuyên bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt lệnh phong tỏa ở thành phố Kaesong gần giới tuyên chia cắt hai miền Triều Tiên. Nếu được xác nhận, đây sẽ là trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên tại Triều Tiên. Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc cuối năm ngoái, Triều Tiên đã đóng cửa biên giới và không ghi nhận bất kỳ ca nhiễm nào.

(Taipei Times/RFI) – Chuyên gia Đài Loan cảnh báo nguy cơ xung đột cường độ nhẹ giữa Đài Loan và Trung Quốc. Phát biểu trong một diễn đàn an ninh ngày 23/7, trung tướng Chang Yen-ting, một cựu chỉ huy Không Quân Đài Loan đã nghỉ hưu nêu những điểm nóng có thể xảy ra xung đột vũ trang, căn cứ vào những hoạt động quân sự gần đây của Trung Quốc ở gần Đài Loan, gồm quần đảo Đông Sa (Dongsha, còn gọi là Pratas), đảo Thị Tứ (ở Biển Đông) hoặc hương Ô Khâu (Wuciou), thuộc huyện Kim Môn của Đài Loan. Những địa điểm này có một điểm chung là “dễ bị tấn công nhưng lại khó phòng thủ”.

(SCMP/RFI) – Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi Đức đừng để bị Mỹ gây sức ép. Trong cuộc điện đàm với ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 24/07/2020, chỉ vài giờ sau khi ngoại trưởng Mỹ kêu gọi lập liên minh dân chủ chống đảng Cộng Sản Trung Quốc, ông Vương Nghị kêu gọi Berlin không tham gia vào trò gây sức ép của Mỹ để chống Trung Quốc. Về phía ngoại trưởng Đức, ông Maas nhấn mạnh đến đối thoại với Bắc Kinh về những vấn đề căng thẳng hiện nay.

(RFI) – Viễn đông Nga: Biểu tình rầm rộ chống Putin lớn chưa từng có. Cuộc biểu tình quy mô lớn chưa từng có chống tổng thống Vladimir Putin trong ngày 25/7 đã làm rung chuyển vùng Khabarovsk, miền Viễn Đông Nga, sát biên giới Trung Quốc.

Người biểu tình tập trung trước trụ sở chính quyền vùng Khabarovsk, trên quảng trường Lênin, giương cao lá cờ của vùng, các biểu ngữ phản đối chủ nhân điện Kremlin và hô khẩu hiệu « Tự do », « Putin, hãy từ chức ! », « Thật đáng xấu hổ ! » … Cho dù có lệnh cấm tụ tập để phòng chống Covid-19, lực lượng cảnh sát vùng vẫn để người dân tuần hành.

Theo chính quyền vùng Khabarovsk, có khoảng 6.500 người tham gia biểu tình, còn theo các phương tiện truyền thông ủng hộ phe đối lập, số người biểu tình lên tới khoảng 90.000 người. AFP cho biết các phóng viên tác nghiệp tại chỗ nhận định đây là cuộc biểu tình lớn nhất từ khi phong trào biểu tình nổ ra hồi đầu tháng Bảy.

Cập nhật tối 25/7: Hơn 1000 người tiếp xúc với BN 416; Thêm nhiều người Trung Quốc lưu trú trái phép ở Đà Nẵng