Trước giờ giãn cách xã hội, số lượng chuyến bay đưa khách rời khỏi Đà Nẵng giảm trong khi lượng đi bằng đường bộ lại tăng, khó quản lý người rời tâm dịch, nguy cơ lây nhiễm sang vùng khác gia tăng.

Khoảng 20h tối 27/7, đại diện Cảng vụ hàng không miền Trung cho Báo Thanh niên biết số lượng chuyến bay từ Đà Nẵng đi các địa phương khác bất ngờ giảm hơn so với dự đoán.

Các hãng hàng không chẳng những không tăng chuyến mà còn hủy tới 14 chuyến so với kế hoạch bay ban đầu trong ngày 27/7 là 103 chuyến rời Đà Nẵng.

Tại ga Đà Nẵng
Lượng hành khách tại ga lên các tuyến tàu đi các tỉnh tăng cao hơn mọi ngày – ảnh trên Dân Việt.

Trước đó sáng 27/7, Cục Hàng không Việt Nam thống kê các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác 11 đường bay từ các cảng hàng không trong nước đi đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng với hơn 100 chuyến/ngày.

Số liệu đặt chỗ của các hãng hàng không Việt Nam trong 5 ngày từ 27/7 đến 31/7, tại Đà Nẵng còn lượng khách khoảng 8 vạn người. Đồng thời dự báo cần tăng các chuyến bay từ Đà Nẵng đi các địa phương để giải tỏa hành khách đã và đang kẹt lại ở Đà Nẵng.

Việc hành khách đi máy bay giảm được dự đoán là do tâm lý lo ngại sẽ bị cách ly khi về địa phương, nhiều người chuyển loại hình di chuyển bằng đường không sang đường bộ. Hai ngày qua, ghi nhận số lượng thuê xe cá nhân tăng cao tại Đà Nẵng.

Chủ một cơ sở cho thuê xe ở quận Cẩm Lệ, ông L.T.H cho biết trong hai ngày nay, ông nhận được rất nhiều yêu cầu báo giá thuê xe nguyên chuyến đi các vùng lân cận. Đa số người thuê xe đi khoảng cách hơn 400km, vì khoảng cách khá xa nên mỗi đầu xe nhà ông chỉ đi được 1 chuyến/ngày.

“Người hỏi thuê xe liên tục, tui có điện mấy chỗ quen để hỏi thêm xe thì chỗ họ cũng đươc thuê kín lịch do nhu cầu rời Đà Nẵng mấy ngày nay tăng cao”, ông H. nói.

Rời Đã nẵng bằng đường bộ
Khách chờ xe trên đường Trường Chinh, Đà Nẵng tối 27/7 – ảnh trên Tin247.

Báo Tuổi Trẻ Online ghi nhận vào tối 27/7, nhiều hành cách chọn hình thức di chuyển bằng xe khách để rời khỏi TP Đà Nẵng trước giờ cách ly xã hội. Trên đường Trường Chinh, khá nhiều người đứng đón đợi xe khách để đi các tỉnh Tây nguyên và Nam Trung bộ.

Tại Ga đường sắt Đà Nẵng, lượng khách lên các tuyến tàu đi các tỉnh cũng tăng cao hơn mọi ngày. Theo nhân viên soát vé tại đây, các tuyến từ Đà Nẵng – Hà Nội vào sáng 27/7 có lượng khách tăng đột biến.

Lượng khách rời Đà Nẵng bằng máy bay giảm, thay vào đó di chuyển bằng đường bộ đưa đến nguy cơ khó kiểm soát. Đặc biệt dọc các tuyến đường bộ không có hoặc thiếu các chốt chặn, người dân đi xe khách rồi gần đến địa phương xuống đi taxi hoặc xe ôm thì không thể kiểm soát được người đi/về từ vùng dịch.