Sáng 26/7, Bộ Y tế đã có buổi tập huấn sử dụng phần mềm bluezone. Phần mềm này lưu giữ hành trình của từng cá nhân, có thể truy nguồn gốc những người tiếp xúc người nhiễm Covid-19, theo báo Thanh Niên.

Tại buổi tập huấn, TS Hà Anh Đức, Chánh văn phòng Bộ Y tế cho biết: “Mỗi cá nhân sẽ tải app về điện thoại (giống như tải phần mềm khai báo y tế). Nếu có ca nhiễm, phần mềm này sẽ cung cấp thông tin đã được thu thập về thời gian, địa điểm, khoảng thời gian tiếp xúc (trong vòng 2m) đối với những người liên quan đến ca bệnh. Từ đó truy vết được các ca tiếp xúc gần, tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với ca nhiễm để thực hiện khai báo y tế và cách ly phù hợp”. 

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Pxhere)

Phần mềm này dự kiến sẽ được Bộ Y tế triển khai từ hôm nay (27/7). TP. Đà Nẵng sẽ được ứng dụng đầu tiên và sẽ mở rộng dần đến các tỉnh, thành phố khác.

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia dịch tễ nhấn mạnh việc truy vết là rất quan trọng đối với việc kiểm soát dịch lây lan. Những tình huống tiếp xúc, có trường hợp chỉ trong vòng nửa phút là có thể lây nhiễm Covid-19

Hôm nay, 27/7, Ban chỉ đạo sẽ họp bàn về việc triển khai xét nghiệm sàng lọc chủ động Covid-19 trong cộng đồng. Các nhóm nguy cơ cao như các bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp điều trị tại bệnh viện, những trường hợp có triệu chứng ho, sốt, cảm cúm trong cộng đồng, những nơi tập trung đông người sẽ được ưu tiên thực hiện trước.