Chặn đầu xe tải theo ‘trend’ TikTok, thanh niên mất mạng; Đậu mùa khỉ có thể lây qua không khí như nCoV là nội dung chi tiết bản tin tối nay 9/6.

Ông Tất Thành Cang được giảm 18 tháng tù

Chiều 9/6, TAND cấp cao tại TP. HCM tuyên án phúc thẩm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM) 8 năm 6 tháng tù (giảm 18 tháng tù so với án sơ thẩm); bị cáo Phạm Văn Thông (cựu Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP. HCM) 6 năm tù; Vũ Xuân Đức (cựu Phó Tổng Giám đốc IPC) 3 năm tù; Nguyễn Trường Bảo Khánh (cựu thành viên HĐTV IPC) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, xem chi tiết báo Tiền Phong.

Phạt 15 triệu đồng với người mẹ khai tử cho con còn sống

Liên quan đến vụ khai tử cho con ruột còn sống, chiều 9/6, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết UBND tỉnh vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với bà T.T.N.P. (32 tuổi, tạm trú phường Tân Lợi, hộ khẩu phường Tân An, T.P Buôn Ma Thuột) với số tiền 15 triệu đồng, do hành vi vi phạm hành chính “làm thủ tục đăng ký khai tử cho người còn sống” .

Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu TP Buôn Ma Thuột xem xét thu hồi, hủy bỏ giấy chứng tử đã cấp cho cháu N.H.L. (3 tuổi, con trai bà P.), xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Đánh bé gái 4 tuổi ở khu vui chơi, người đàn ông khai gì?

Chiều 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, triệu tập Vũ Trọng Đam (34 tuổi, trú huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) để điều tra về đơn tố cáo người đàn ông này đánh bé gái 4 tuổi ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Tại trụ sở điều tra, Đam khai tối 7/6, anh ta đưa con đến khu vui chơi của nhà sách tại khu đô thị Linh Đàm, chơi ở nhà bóng. Tại đây, anh ta bị cháu M. ném bóng nhựa vào mặt.

Đam cho biết thời điểm đó đã nóng giận, không kiềm chế được bản thân nên dùng chân và tay đánh 2-3 phát vào người bé gái, xem chi tiết báo Zing.

Thử thách chặn đầu xe tải gây chết người của TikTok

Coconuts Jakarta đưa tin hôm 3/6, một thanh niên 18 tuổi ở thành phố Tangerang tử vong tại chỗ vì bị xe tải tông trúng trong khi cố gắng quay clip TikTok.

Cùng ngày, cảnh sát địa phương bắt giữ 14 trẻ vị thành niên trên địa bàn do bị tình nghi thực hiện hành động tương tự, theo Sindo News.

Hình ảnh cắt ra từ clip của FA khi thực hiện thử thách.

Nguồn tin cho biết thêm nhóm này đã lao ra chặn đầu nhiều xe tải đang di chuyển để thực hiện thử thách “thiên thần của cái chết” trên TikTok.

Theo Apptopia, bắt đầu từ những thử thách nhảy vô nghĩa, trong giai đoạn Covid-19, các nội dung trên TikTok trở nên kỳ dị và nhiều trường hợp còn nguy hiểm. Các nền tảng khác, bao gồm Facebook, Instagram và Snapchat, cũng phải đối mặt với lo ngại tương tự vì lan truyền các thử thách chết chóc.

‘Virus đậu mùa khỉ có thể lây truyền qua không khí’

Theo New York Times, cách đây ít ngày, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cập nhật hướng dẫn tự bảo vệ bản thân khỏi bệnh đậu mùa khỉ cho các du khách. Khuyến nghị của CDC cho hay: “Hãy đeo khẩu trang. Khẩu trang có thể giúp bảo vệ bạn khỏi nhiều bệnh, gồm cả bệnh đậu mùa khỉ”.

Tuy nhiên, tối 6/6, hướng dẫn này đã bị gỡ bỏ.

“CDC loại bỏ khuyến cáo đeo khẩu trang khỏi thông báo phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ khi đi du lịch vì nó gây nhầm lẫn”, cơ quan này cho biết. Tuy nhiên, CDC vẫn khẳng định các quốc gia đang bùng phát bệnh đậu mùa khỉ nên cân nhắc việc đeo khẩu trang cho những người sống chung với bệnh nhân, người tiếp xúc gần nguồn lây, nhân viên chăm sóc sức khỏe, xem chi tiết báo Zing.