Tài xế khai báo là xe rác đi nhầm đường, nên cho xe chạy qua chiếc cầu thuỷ lợi có tải trọng thấp dẫn đến sập cầu.

Dân Trí đưa tin, khoảng 4h sáng 29/3, chiếc xe tải chở rác của Công ty TNHH Xây dựng Đỗ Duy khi lưu thông qua cầu Thủy Lợi thuộc xã Trường Long, huyện Phong Điền, Cần Thơ đã làm sập cầu. 

Tại hiện trường, chiếc cầu đã bị lún, nghiêng hẳn sang một bên, chiếc xe tải bị mắc kẹt trên cầu đang được xe cẩu khiêng lên. 

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Theo báo Tiền Phong, cầu sập là cầu Thủy Lợi nối với đường nông thôn, cách UBND xã Trường Long hơn 100 mét. Cầu dài 20 mét, khung sắt, sàn lót ván gỗ, tải trọng 3,5 tấn, xây dựng hơn 10 năm. Cầu nằm trên tuyến đường từ chợ Trường Long về hướng ra đường Bốn Tổng – Một Ngàn.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Ông Nguyễn Thanh Truyền – Chủ tịch UBND xã Trường Long (huyện Phong Điền) cho biết: “Xe rác này không phải gom rác ở địa phương mà gom rác từ nơi khác đi ngang qua. Lúc sập, xe đầy rác. Cầu Thủy Lợi hiện đã biến dạng, không thể sữa chữa, chỉ có thể xây mới”.

Phía Công an huyện Phong Điền, xe rác gây ra vụ tai nạn có tải trọng 15 tấn, trong đó thân xe 9 tấn. Bước đầu xác minh do tài xế nhầm lẫn nên lái xe vào gây ra vụ việc.