Nóng: Tự xưng ‘nữ công an’, dụ bé gái quay clip nhạy cảm để nhận trà sữa miễn phí; Trung Quốc theo dõi các tàu Việt Nam trên Biển Đông thông qua hạm đội dân sự…

Tin trong nước:

“Nữ công an” tự xưng dụ bé gái quay clip nhạy cảm để nhận trà sữa miễn phí

Báo Pháp Luật đưa tin, công an Đồng Nai đang đều tra vụ việc một người tự xưng là “trung tá công an tên Trang” dụ dỗ bé gái lớp 5 ghi hình khỏa thân.

Người này liên lạc với bé NTYN qua Zalo, mời thi sắc đẹp lứa tuổi 12-15; giải thưởng là trà sữa miễn phí. Người này yêu cầu cô bé chụp hình và quay clip khỏa thân để kiểm tra xem có sẹo không; đồng thời dặn N phải giữ bí mật và xóa hết các tin nhắn.

Em N cho biết, ở trường có nhiều học sinh khác cũng nhận được trà sữa miễn phí.

Chặn bắt xe đầu kéo gây tai nạn trên Quốc lộ 9

Báo Giao Thông đưa tin, một vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 9, đoạn qua huyện Đakrông (Quảng Trị); giữa ô tô đầu kéo và xe máy. Vụ việc khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Trên người nạn nhân nữ có Thẻ sinh viên Khoa Du lịch – Đại học Huế.

Sau khi gây tai nạn, xe đầu kéo đã rời khỏi hiện trường. Trạm CSGT Đakrông, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã chặn chiếc xe. Tài xế lái xe đầu kéo là Đỗ Viết Năm (SN 1979, trú tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Cập nhật tình hình cúm Vũ Hán

Theo thông báo của Bộ Y tế lúc 6 giờ sáng nnay, Việt Nam chưa có thêm ca mắc Covid-19. Số ca bệnh hiện vẫn là 2.692 ca. Hiện đã có gần 58.300 người tiêm phòng virus Vũ Hán.

Tin thế giới:

Trung Quốc biến hạm đội dân sự thành cơ sở theo dõi các tàu Việt Nam trên Biển Đông

Trung Quốc đang cài đặt các thiết bị giám sát công nghệ cao lên hai tàu tiếp tế dân sự ở Biển Đông; để các tàu này có thể theo dõi các tàu của Mỹ, Việt Nam và các nước khác.

“Đây chỉ là ví dụ mới nhất về việc chính quyền Trung Quốc sử dụng tài sản dân sự để theo đuổi lợi ích an ninh quốc gia của họ ở Biển Đông”, BenarNews viết. (Đọc tiếp)

Chính quyền Myanmar giết hơn 80 người, chất đống các thi thể vào khuôn viên nhà chùa

Lực lượng an ninh Myanmar đã bắn lựu đạn súng trường vào người biểu tình ở một thị trấn gần Yangon vào ngày 9/4, khiến hơn 80 người thiệt mạng. Hãng tin CNA cho biết điều này hôm 10/4 thông qua báo cáo từ Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP) và một hãng tin trong nước.

Vụ việc ban đầu không được công bố vì lực lượng an ninh đã chất đống các thi thể vào khuôn viên chùa Zeyar Muni và vây kín khu vực.

Tình trạng bạo lực gia tăng khi chính quyền quân đội mạnh tay đàn áp các cuộc biểu tình của người dân. Phong trào biểu tình bùng phát sau khi quân đội lật đổ chính quyền dân sự vào đầu tháng 2. Nhiều người nghi ngờ cuộc đảo chính có sự nhúng tay từ chính quyền Trung Quốc.

Các hãng hàng không Mỹ dừng sử dụng Boeing 737 Max

Các hãng hàng không American, United và Southwest Airlines đã quyết định dừng sử dụng máy bay Boeing 737 Max, theo Breitbart. Quyết định này được đưa ra sau khi Boeing cho biết các máy bay này có vấn đề về hệ thống điện.