Nóng: Gần 100 cảnh sát vây bắt nhóm cho vay nặng lãi; Nể bạn uống 1 lon bia, tài xế bị phạt 7 triệu đồng; Trung Quốc yêu cầu Mỹ không can thiệp vào Biển Đông;

Dưới đây là các tin nổi bật ngày 24/3/2021:

Tin trong nước:

Gần 100 cảnh sát vây bắt nhóm cho vay nặng lãi

Báo Pháp Luật đưa tin, gần 100 cảnh sát đã vây bắt một nhóm cho vay nặng lãi ở huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. 12 nghi can trong nhóm đã bị tạm giam; trong đó có những người cầm đầu là Ngô Thị Kim Cương, Trần Minh Sơn (chồng bà Cương) và Nguyễn Đức Thành.

Cảnh sát thu giữ 4 khẩu súng, 1 vật nghi lựu đạn, 57 viên đạn, 3 viên pháo…

Một thành viên trong nhóm cho vay nặng lại bị bắt ngày 23/3/2021 (ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật).
Một thành viên trong nhóm cho vay nặng lại bị bắt ngày 23/3/2021 (ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật).

Thông tin ban đầu cho biết đây là nhóm tội phạm chuyên cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, cố ý gây thương tích…

TP.HCM đề xuất xây sân bay nhỏ ở Cần Giờ để đón các đại gia tới du lịch

Theo Tuổi Trẻ, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã đề xuất xây dựng sân bay nhỏ tại Cần Giờ.

Ông Vương Quang Hưng, thuộc Sở Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết đề xuất này xuất phát từ việc Cần Giờ đang quy hoạch khu sinh thái, dịch vụ du lịch cao cấp. Do đó, cần tính đến có sân bay cỡ nhỏ để đáp chuyên cơ riêng của các doanh nhân, tỉ phú…

Nể bạn uống 1 lon bia, tài xế bị phạt 7 triệu đồng

Báo Giao Thông sáng 24/3 đăng bản tin đề cập đến trường hợp tài xế Lê Viết H. bị phạt 7 triệu đồng vì có nồng độ cồn 0,083 mg/l khí thở. H. cho biết anh đã uống một lon bia vào buổi trưa vì nể bạn mời.

“Giờ bị phạt, sau này chắc tôi không dám uống bia rồi lái xe nữa”, tài xế chia sẻ.

Cập nhật tình hình Covid-19

Bản tin lúc 6 giờ sáng 24/3 của Bộ Y tế cho biết hôm nay là ngày thứ 6 liên tiếp Việt Nam chưa có ca lây nhiễm cộng đồng. Cả nước hiện có 2.576 ca mắc Covid-19.

Gần 38.000 người đã tiêm phòng vắc xin Covid-19. Tuần này, dự kiến các tỉnh như Quảng Ninh, Tây Ninh, Đồng Tháp sẽ bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19.

Tin thế giới:

Trung Quốc yêu cầu Mỹ không can thiệp vào Biển Đông

Liên quan đến vụ hơn 200 tàu Trung Quốc tập trung ở gần đảo Sinh Tồn Đông của Việt Nam, hôm 23/3, Trung Quốc ra tuyên bố yêu cầu Mỹ không can thiệp.

Theo Philstar, Đại sứ quán Trung Quốc tại Phillippines tuyên bố: “Hoa Kỳ không phải là bên có liên quan trong vấn đề Biển Đông“.

Philippines cho biết họ phát hiện hơn 200 tàu Trung Quốc tập trung gần đảo Sinh Tồn Đông thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khanh Hòa, Việt Nam vào ngày 7/3/2021 (ảnh ghép từ Wikipedia).
Philippines cho biết họ phát hiện hơn 200 tàu Trung Quốc tập trung gần đảo Sinh Tồn Đông thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khanh Hòa, Việt Nam vào ngày 7/3/2021 (ảnh ghép từ Wikipedia).

Hoa Kỳ là đồng minh có hiệp ước quân sự với Philippines. Đảo Sinh Tồn Đông là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines, Trung Quốc. Hiện Việt Nam quản lý hòn đảo này.

Triều Tiên phóng tên lửa, chính quyền Biden nói vẫn sẵn lòng đối thoại

Reuters đưa tin, hai quan chức Mỹ hôm 23/3 cho biết Triều Tiên đã bắn thử hai tên lửa tầm ngắn vào cuối tuần qua. Động thái này xuất hiện sau khi Bình Nhưỡng từ chối tham gia các cuộc liên lạc ngoại giao với chính quyền Biden từ giữa tháng 2 tới nay.

Sau vụ phóng tên lửa, chính quyền Biden vẫn sẵn lòng đối thoại với Triều Tiên, theo thông tin của giới chức Mỹ.

Nguy cơ Trung Quốc xâm lược Đài Loan đang đến gần

Trung Quốc có thể sẽ xâm lược Đài Loan sớm hơn những dự đoán hiện nay, theo nhận định của ứng cử viên Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ hôm 23/3.

SCMP đưa tin, Đô đốc John Aquilino nói rằng thời điểm mà quân đội Trung Quốc sẵn sàng xâm lược Đài Loan là “gần hơn nhiều so với suy nghĩ của hầu hết mọi người”. Với tuyên bố này, ông Aquilino đã bác bỏ mốc dự đoán trước đó là vào năm 2045.

Nhà văn Ba Lan bị truy tố vì gọi tổng thống là “kẻ xấu”

Euro News đưa tin, nhà văn nổi tiếng Ba Lan Jakub Zulczyk khả năng bị kết án tù 3 năm sau khi gọi Tổng thống Andrzej Duda là “kẻ xấu” trên mạng xã hội.

Nhà văn đưa ra bình luận này trên Facebook vào ngày 7/11. Ông chỉ trích Tổng thống Duda vì nhà lãnh đạo đã chúc mừng ông Joe Biden khi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ còn đang gây tranh cãi.