Nóng: Tàu tấn công đổ bộ lớn nhất Trung Quốc chuẩn bị hoạt động ở Biển Đông; Sắp xử vụ 9 người ‘đi nhờ’ chuyên cơ Chủ tịch Quốc hội, rồi trốn ở lại Hàn Quốc..

Tin trong nước:

Danh tính tài xế ô tô bán tải tông liên hoàn tại Hà Nội

Hôm 24/4, một xe ô tô bán tải đã tông liên hoàn 5 ô tô, xe máy trên phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Vụ việc khiến một đôi vợ chồng bị thương phải cấp cứu ở Bệnh viện Thanh Nhàn.

Tối 24/4, một nguồn tin nói với phóng viên Báo Giao Thông: Danh tính người lái chiếc xe bán tải mang  BKS 29H-440.62 là anh Đặng Ngọc L. (SN 1983).

Ảnh chụp màn hình báo Giao Thông về vụ tông xe liên hoàn tại Hà Nội ngày 24/4/2021.
Ảnh chụp màn hình báo Giao Thông về vụ tông xe liên hoàn tại Hà Nội ngày 24/4/2021.

Công an Phường cùng Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), và Đội CSGT – trật tự, Công an quận Hoàng Mai đang thụ lý giải quyết vụ việc.

Sắp xử vụ 9 người ‘đi nhờ’ chuyên cơ, rồi trốn ở lại Hàn Quốc

Dự kiến vào đầu tháng 5 năm 2021, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên xét xử vụ tổ chức cho 9 người “bay chui” trên chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội, rồi trốn ở lại Hàn Quốc vào năm 2018.

Đài truyền hình đưa tin vụ 9 người tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sang Hàn Quốc trốn ở lại năm 2018 (ảnh chụp video/Pháp Luật).
Đài truyền hình đưa tin vụ 9 người tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sang Hàn Quốc trốn ở lại năm 2018 (ảnh chụp video/Pháp Luật).

Theo báo Pháp Luật, 8 bị cáo bao gồm gồm Lê Thị Liễu (giám đốc Công ty CP GVA); Trịnh Bang Dũng và Ngô Xuấn Hiếu (cùng trú tại Nghệ An); Trần Thị Tuyết (cựu cán bộ tạp chí Kinh tế và dự báo – Bộ KH&ĐT); Lê Thị Xuân (cựu đại diện Công ty Tư vấn du học quốc tế IEC); Nguyễn Thị Lương (trú tại Nghệ An).

Các bị cáo bị truy tố tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.

Cập nhật tình hình Covid-19

Bản tin sáng 25/4 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam tạm thời không ghi nhận ca mắc COVID-19. Hiện tổng số ca bệnh vẫn là 2833.

Cả nước đã có gần 199.000 người tiêm vắc xin phòng COVID-19. Có thêm 22.935 người được tiêm trong ngày 24/4.

Tin thế giới:

Tàu tấn công đổ bộ lớn nhất Trung Quốc sắp hoạt động ở Biển Đông

SCMP hôm 24/4 đưa tin: Chiếc tàu tấn công đổ bộ loại 075 đầu tiên của Trung Quốc đã chính thức đi vào hoạt động. Bài báo cho biết chiếc tàu này sẽ sớm hoạt động ở Biển Đông.

Con tàu có thể chở 30 máy bay trực thăng và hàng trăm binh sĩ.

Tàu tấn công đổ bộ Type 075 của Trung Quốc (ảnh: Wikipedia).
Tàu tấn công đổ bộ Type 075 của Trung Quốc (ảnh: Wikipedia).

Đây là tàu tấn công đổ bộ lớn nhất của Trung Quốc với lượng choán nước khoảng 40.000 tấn.

Khủng hoảng Covid-19, Ấn Độ đề nghị Twitter xóa bớt bài đăng chỉ trích

Reuters đưa tin, chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu mạng xã hội Twitter gỡ bỏ hàng chục bài đăng chỉ trích cách xử lý của nước này đối với đợt bùng phát Covid-19. Số ca nhiễm tại Ấn Độ tăng kỷ lục trên thế giới trong những ngày qua, với hơn 300.000 ca mới mỗi ngày.

Người phát ngôn của Twitter nói với Reuters rằng mạng xã hội này đã thu hồi một số bài đăng sau khi nhận được đề nghị từ chính phủ Ấn Độ.