Nóng: 2 cô gái trẻ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam dương tính với Covid-19; Khẩn tìm hành khách chuyến bay Phú Quốc – Hà Nội ngày 22/3…

Dưới đây là các tin nổi bật ngày 26/3/2021:

Tin trong nước:

Khẩn tìm hành khách chuyến bay Phú Quốc – Hà Nội

Vào khuya 25/3, Bộ Y tế phát thông báo khẩn số 34 để tìm kiếm hành khách trên chuyến bay VJ458, từ sân bay Phú Quốc đi sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 12 giờ 15 ngày 22/3.

Những người này cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Đường dây nóng:

  • + 1900.9095 (Bộ Y tế)
  • + 0946.118.511/ 0948.948.612 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Kiên Giang)
  • + 0969.082.115/ 0949.396.115 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội)

Chuyến bay trên liên quan đến 2 bệnh nhân Covid-19 ở Hải Phòng; gồm Đỗ Thị Thu P. (26 tuổi, ở xã Đại Hợp, H.Kiến Thụy, Hải Phòng) và Nguyễn Thị Th. (25 tuổi, ở TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Việt Nam có thêm 2 ca Covid-19 là 2 cô gái trẻ nhập cảnh trái phép

Trong bản tin 6 giờ sáng ngày 26/3, Bộ Y tế cho biết Việt Nam có thêm 2 ca mắc COVID-19 tại Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh. Hai bệnh nhân này là 2 phụ nữ trẻ nhập cảnh trái phép, đã được cách ly.

  • Bệnh nhân thứ nhất là nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam; địa chỉ: Trà Ôn, Vĩnh Long. Ngày 22/3, bệnh nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua tàu cá tại Phú Quốc; sau đó di chuyển về TP.HCM bằng đường biển và đường bộ. Ngày 24/3, bệnh nhân đến làm xét nghiệm tại Bệnh viện FV, TP. HCM.
  • Bệnh nhân thứ hai cũng là nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam; địa chỉ: Cẩm Phả, Quảng Ninh. Ngày 22/3, bệnh nhân này cũng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua tàu cá tại Phú Quốc. Cùng ngày, bệnh nhân cùng một người khác lên chuyến bay VJ458 di chuyển từ Phú Quốc về Sân bay Nội Bài; sau đó đi xe riêng về Hải Phòng. Ngày 24/3, bệnh nhân đến làm xét nghiệm tại Bệnh viện Vinmec Hải Phòng.

Hiện cả nước có 2.581 bệnh nhân.

Bình Dương phong tỏa các khu vực liên quan đến ca nghi mắc Covid-19

Tới 21 giờ tối 25/3, thành phố Thuận An, Bình Dương đã phong tỏa tuyến đường D35, khu dân cư Việt – Sing, phường An Phú. Những khu vực này có liên quan một ca nghi dương tính với Covid-19.

Cách đây mấy ngày, người này có tới cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và có tiếp xúc gần với người Campuchia. Thành phố Thuận An cho biết có 8 người được xác định có tiếp xúc gần với người đàn ông quốc tịch Trung Quốc nên đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly.

Tin thế giới:

Philippines cử quân đội tuần tra Biển Đông

Quân đội Philippines hôm 25/3 cho biết họ đã điều các tàu hải quân ở Biển Đông để tăng cường tuần tra.

Động thái này xuất hiện vài ngày sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines báo cáo rằng 220 tàu thuyền Trung Quốc tập trung gần đảo Sinh Tồn Đông, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Đọc tiếp)

Ông Biden lần đầu tổ chức họp báo

Sau thời gian trì hoãn kỷ lục, ông Joe Biden đã tổ chức cuộc họp báo riêng vào ngày 25/3 để trả lời các câu hỏi của giới truyền thông.

BuzzFeedNews cho biết không có phóng viên nào hỏi ông Biden về tình hình dịch Covid-19; trong khi mỗi ngày có khoảng 1.000 người tử vong vì dịch bệnh này ở Mỹ.

Các phóng viên hỏi ông Biden có tái tranh cử năm 2024 không. Ông Biden, 78 tuổi, trả lời là có. Ông Biden, chính trị gia Đảng Dân chủ, hiện là tổng thống già nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Bạo lực khủng khiếp tại Ethiopia

Al Jazeera đưa tin, Liên Hiệp Quốc hôm 25/3 cho biết có hơn 500 vụ hiếp dâm được báo cáo từ 5 phòng khám ở khu vực Tigray của Ethiopia. Con số thực tế khả năng còn cao hơn vì nhiều nạn nhân sợ bị kỳ thị hoặc không có cơ hội tiếp cận y tế.

Phó điều phối viên LHQ tại Ethiopia, Wafaa Said cho biết: “Những người phụ nữ nói rằng họ đã bị cưỡng hiếp bởi các chiến binh vũ trang; họ cũng kể những vụ hiếp dâm tập thể; cưỡng hiếp trước mặt các thành viên trong gia đình; và đàn ông bị ép cưỡng hiếp chính thành viên gia đình họ dưới sự đe dọa của bạo lực”.