Mới: Hà Nội, TP.HCM cảnh báo nguy cơ bùng dịch Covid-19; Tình hình ở Ấn Độ hơn cả đau lòng; Trung Quốc tăng cường hoạt động bên ngoài Biển Đông…

Tin trong nước:

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu người dân đeo khẩu trang

Zing đưa tin, Thủ tướng hôm 26/4 chỉ đạo người dân cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K, tức là Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế. Thủ tướng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang.

Hà Nội nâng cảnh báo nguy cơ dịch Covid-19.

Cũng trong ngày 26/4, Hà Nội đã nâng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 lên mức độ cao.

Báo Giao Thông đưa tin, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết từ ngày 19 đến 25/4/2021, Hà Nội có thêm 3 ca nhiễm mới. Đây đều là người từ nước ngoài về, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Trong tuần còn phát sinh 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia có tới sân bay Nội Bài.

TP.HCM ra văn bản khẩn về chống dịch Covid-19

Theo báo Pháp Luật, UBND TP.HCM chiều 26/4 đã ra văn bản khẩn, yêu cầu hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động đông người không cần thiết. Văn bản cũng chỉ đạo xử phạt nghiêm những người không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Đi chùa phải đeo khẩu trang, sát khuẩn

Tuổi Trẻ đưa tin, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang, sát khuẩn khi đi lễ chùa, các điểm văn hóa hoặc du lịch.

Theo yêu cầu này, các địa phương cũng cần hạn chế tổ chức các sự kiện đông người.

Tin thế giới:

‘Tình hình ở Ấn Độ hơn cả đau lòng’

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 26/4 bình luận về tình trạng bùng nổ số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ.

Mint đưa tin, ông Tedros nói rằng: “Tình hình ở Ấn Độ còn hơn cả đau lòng”.

Theo Reuters, Ấn Độ hôm 26/4 đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang nước này hỗ trợ giải quyết các ca nhiễm mới đang gia tăng.

Ấn Độ mỗi ngày có hơn 300.000 ca nhiễm mới. Tổng số người thiệt mạng ở nước này tăng mạnh tới gần 200.000 người.

Thổ Nhĩ Kỳ phản pháo ông Biden

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Hai (26/4) đã chỉ trích người đồng cấp Mỹ Joe Biden; sau khi ông Biden gọi vụ thảm sát Armenia là tội ác diệt chủng.

Theo Al Jazeera, ông Erdogan gọi cáo buộc của ông Biden là “vô căn cứ” và có hại cho quan hệ song phương.

Vụ thảm sát diễn ra trong giai đoạn 1915-1917 của Đế quốc Ottoman, tiền thân của nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Trung Quốc tăng cường hoạt động bên ngoài Biển Đông

Nikkei sáng sớm 27/4 đưa tin: Trung Quốc đã xây xong một cầu tàu đủ lớn để chứa tàu sân bay tại một căn cứ hải quân ở quốc gia Djibouti, miền đông châu Phi.

Điều này cho phép Trung Quốc tăng cường sức mạnh ra bên ngoài Biển Đông và Biển Hoa Đông, theo Nikkei. (Đọc tiếp)