Nóng: Cháy nhà lúc 1 giờ sáng, 6 người trong gia đình mất mạng thương tâm; Nữ đại biểu quốc hội đề nghị ra luật cho nam giới phải mặc áo dài truyền thống…

Dưới đây là các tin nổi bật ngày 30/3/2021:

Tin trong nước:

Cháy nhà lúc 1 giờ sáng, 6 người mất mạng thương tâm

Theo báo Pháp Luật, một vụ hỏa hoạn xảy ra lúc khoảng 1 giờ sáng nay (30/3) tại một căn nhà cấp bốn thuộc khu phố 3, phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TP.HCM. Người dân hô hoán, tìm cách dập lửa. Khi lực lượng chức năng đến, phát hiện 7 người thương vong.

Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật.

Chủ ngôi nhà bị cháy tên là Tâm, bị thương nặng. 6 người thân của ông Tâm đã tử vong, gồm vợ, con dâu, hai con, cháu ngoại, cháu nội.

Người dân lân cận cho biết ông Tâm khoảng hơn 50 tuổi, là thợ hồ. Vợ ông tên Loan, làm nội trợ. Con trai ông làm công nhân. Con gái làm bảo mẫu trường mẫu giáo. Hai cháu nhỏ tử vong; gồm một cháu vài tháng tuổi và một cháu 6 tuổi.

Người thân của các nạn nhân trong vụ cháy nhà đã tới hiện trường khóc nấc, khiến nhiều người không khỏi xót lòng, báo Pháp Luật cho biết.

Nữ đại biểu quốc hội đề nghị ra luật cho nam giới phải mặc áo dài truyền thống

“Tại sao nữ được mặc áo dài, nam giới lại phải mặc comple?” – đại biểu Hà Nội Trần Thị Quốc Khánh nêu vấn đề trong cuộc họp Quốc hội hôm 29/3, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Bà Khánh đề nghị Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch báo cáo với Quốc hội, Chính phủ để xây dựng dần Luật nghi lễ, nghi thức, quốc phục, quốc hoa. Theo nữ đại biểu, mục đích của đạo luật này là để nam giới và nữ giới đều mặc áo dài truyền thống; vì trang phục này rất đẹp và kín đáo.

Phát hiện kho hàng nhái hơn 3.000 sản phẩm

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Cục Quản lý thị trường Hà Nội và Công an quận Long Biên vào chiều 29/3 đã bất ngờ kiểm tra kho hàng tại số nhà 30, ngõ 56, ngách 139 đường Thạch Cầu (Long Biên, Hà Nội).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện kho hàng đang tích trữ hơn 3.000 đôi giày dép nhái các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Adidas, Burberry, Chanel, Dior, Gucci, Hermes, LV, Zara,…

Kho hàng rộng hơn 100m2, chủ cơ sở Bùi Thị Giang (sinh năm 1988, thường trú tại Thọ Ngọc, Triệu Sơn, Thanh Hòa) thuê để chứa cất các sản phẩm giày, dép.

Chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Cơ quan chức năng đã thu giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa trên để điêu tra, xử lý theo quy định.

Cập nhật tình hình Covid-19

Trong bản tin lúc 6 giờ sáng ngày 30/3, Bộ Y tế cho biết trong 12 giờ qua Việt Nam chưa có ca mắc Covid-19 mới. Tổng số ca nhiễm trên cả nước là 2.594 ca. Trong đó có 1.603 ca do lây nhiễm trong nước.

10 tỉnh, thành phố đã qua 45 ngày không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, gồm: Hoà Bình; Điện Biên; Hà Giang; Bình Dương; Hưng Yên; Bắc Giang; Gia Lai; Bắc Ninh; Quảng Ninh và TP. Hồ Chí Minh. Hà Nội đã 42 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng. Đối với Hải Phòng, con số này hiện là 35 ngày.

Tới nay đã có gần 46.500 người tiêm vắc xin Covid-19 tại 19 tỉnh, thành phố.

Tin thế giới:

Hơn 150 công ty liên quan đến lao động cưỡng bức ở Tân Cương, Trung Quốc

SCMP đưa tin, một nhóm công tác của Liên Hợp Quốc hôm 29/3 cho biết, nhiều công ty có “thương hiệu toàn cầu nổi tiếng” đã sử dụng các sản phẩm liên quan đến cuộc đàn áp ở Tân Cương, Trung Quốc.

Cụ thể, có hơn 150 công ty dùng các sản phẩm liên quan đến tình trạng buôn người; lao động cưỡng bức; và những hành vi vi phạm nhân quyền khác ở khu vực Tân Cương.

Tuyên bố không nêu đích danh công ty nào. Nhưng nhóm công tác cho biết các công ty thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ, ô tô và dệt may.

Trung Quốc hoàn tất sửa đổi luật bầu cử Hồng Kông

Theo Nikkei, các nhà lập pháp Trung Quốc hôm 29/3 đã bắt đầu hoàn tất việc sửa đổi luật bầu cử Hồng Kông. Động thái này là để cấm các ứng cử viên ủng hộ dân chủ bước ra tranh cử tại thành phố.

“Bằng cách thay đổi các quy tắc bầu cử, giới lãnh đạo Trung Quốc tìm cách dập tắt mọi hoạt động chống Bắc Kinh thông qua việc loại bỏ các nhà dân chủ ra khỏi các cơ quan chính phủ”, theo Nikkei.

Canada khuyến cáo ngừng tiêm vắc xin Covid-19 AstraZeneca-Oxford cho người dưới 55 tuổi

Theo CBC, Ủy ban Cố vấn Quốc gia về Tiêm chủng (NACI) của Canada đang khuyến nghị các địa phương tạm dừng tiêm vắc xin Covid-19 của AstraZeneca-Oxford cho những người dưới 55 tuổi.

Hầu hết các địa phương cho biết họ sẽ tuân theo khuyến nghị này từ ngày 29/3.

Thay đổi trên diễn ra sau có các báo cáo từ châu Âu về những trường hợp xuất hiện cục máu đông ở một số bệnh nhân được tiêm vắc xin; đặc biệt là ở những phụ nữ trẻ.