Nóng: 2 người đi xe hơi dùng gậy đánh cảnh sát hình sự, cướp ví và súng; Con chó của ông Biden lại cắn người; 14 quốc gia nghi ngờ báo cáo của WHO về nguồn gốc Covid-19

Dưới đây là các tin nổi bật thứ Tư ngày 31/3/2021:

Tin trong nước:

2 người đi xe hơi dùng gậy đánh cảnh sát hình sự, cướp ví và súng

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang tối 30/3 cho biết vừa bắt, tạm giữ Nguyễn Lê Tuấn (22 tuổi, ngụ phường 4, thị xã Cai Lậy) và Nguyễn Ngọc Viễn (23 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang).

Lúc 9h cùng ngày, những người này lái xe hơi 4 chỗ màu trắng, áp sát xe máy của thượng úy Trần Khắc Trung, cán bộ đội 2 Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tiền Giang. Vụ việc xảy ra khi thượng úy Trung đi xe máy đến Công an huyện Cái Bè để làm việc.

Một người xuống xe dùng gậy 3 khúc đánh anh Trung tới tấp.

Thượng úy Trung vừa giơ tay đỡ vừa hô: “Tôi là cảnh sát hình sự đang đi làm nhiệm vụ, yêu cầu các anh dừng tay” nhưng người này không dừng tay. 

Khi anh Trung hô cướp, tài xế xuống xe dùng gậy sắt đánh liên tiếp vào người anh, bóp cổ để tên còn lại đập gậy vào tay, vào mặt, rồi cướp súng và ví tiền. 

Hôm nay tân Chủ tịch Quốc hội nhậm chức

Báo Pháp Luật đưa tin, hôm nay (31/3), tân Chủ tịch Quốc hội dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Vào sáng 31/3, Ủy ban Thường vụ Quốc sẽ báo cáo kết quả thảo luận, tiếp thu ý kiến của đại biểu về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Sau đó Quốc hội sẽ bầu chọn bằng phương thức bỏ phiếu kín.

Hôm 30/3, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội, được đề cử làm ứng viên Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Cảnh báo nguy cơ sinh độc tố chết người khi bảo quản thực phẩm bằng túi chân không

Báo Tuổi Trẻ sáng nay có bài cảnh báo về việc sử dụng túi chân không không đúng cách, dẫn đến rủi ro ngộ độc chết người.

Bài báo cho biết: Khi sử dụng túi chân không, nếu sử dụng không đúng cách, không đủ điều kiện tiệt trùng, thì có thể sinh ra vi khuẩn nguy hiểm trong môi trường yếm khí, gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm trong môi trường yếm khí có thể sinh ra độc tố botulinum gây chết người, theo bà Trần Việt Nga, phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Cập nhật tình hình Covid-19

Theo bản tin lúc 6 giờ sáng 31/3, Bộ Y tế cho biết Việt Nam tiếp tục không có thêm ca mắc Covid-19. Tổng số ca nhiễm tới nay là 2.594 ca.

Đã có 48.256 người được tiêm vắc xin Covid-19 tại 19 tỉnh thành. 37.008 người đang được cách ly.

Tin thế giới:

WHO công bố báo cáo về nguồn gốc Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 30/3 đã công bố báo cáo nhận định virus gây ra dịch Covid-19 khả năng bắt nguồn từ động vật; chứ không phải bắt nguồn từ phòng thí nghiệm virus của Trung Quốc ở Vũ Hán.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã ra một tuyên bố sau khi công bố báo cáo. Ông nói rằng: “Báo cáo này là một khởi đầu rất quan trọng, nhưng nó không phải là kết thúc. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguồn gốc của virus, và chúng tôi phải tiếp tục làm theo khoa học và không để sót chi tiết nào”.

14 quốc gia nghi ngờ báo cáo của WHO về nguồn gốc Covid-19

14 quốc gia hôm 30/3 đã đưa ra tuyên bố chung bày tỏ mối quan ngại về báo cáo của WHO về nguồn gốc của Covid-19.

14 quốc gia này bao gồm Mỹ, Úc, Canada, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia , Israel, Nhật Bản, Latvia, Litva, Na Uy, Hàn Quốc, Slovenia, Vương quốc Anh.

Tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của sứ mệnh điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, các quốc ra chỉ ra rằng cuộc điều tra đã bị “trì hoãn đáng kể” và không được tiếp cận tới “các dữ liệu và mẫu phẩm hoàn chỉnh, chính gốc”.

Con chó của ông Biden lại cắn người

Nhiều hãng thông tấn Mỹ vừa đưa tin chú chó Major của Tổng thống Joe Biden lại cắn một nhân viên khác tại Nhà Trắng.

CNN đưa tin đầu tiên về vụ việc; cho biết nhân viên này làm cho Cơ quan Công viên Quốc gia. Con chó cắn người này tại Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng vào ngày 29/3.

Trước đó, vào ngày 8/3, chú chó 3 tuổi đã cắn một nhân viên Sở Mật vụ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki goi sự cố này chỉ là “chuyện nhỏ”. (Đọc tiếp)