Tin trong nước:

(VTC News) – Sáng nay, 30 tỉnh thành đón học sinh trở lại trường. Sáng 27/4, học sinh tại 30 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ quay trở lại trường sau thời gian dài tạm nghỉ vì COVID-19.

(Vnexpress) – Giá xăng có thể giảm 1.000 đồng ngày mai. Các doanh nghiệp đầu mối cho rằng, giá xăng có thể giảm mạnh trong kỳ điều chỉnh ngày mai, do thị trường Singapore sụt hơn 10% trong gần 15 ngày qua.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở TP HCM nhận định thị trường thế giới những ngày qua diễn biến phức tạp khi giá dầu ở một số nơi xuống đáy 21 năm qua.

“Dựa theo mức giá bình quân đang nhập, giá xăng ngày mai có thể giảm 600-1.000 đồng mỗi lít, còn giá dầu có thể giảm trên 1.000 đồng. Tuy nhiên, nếu nhà quản lý trích quỹ bình ổn hoặc chi sử dụng quỹ, giá xăng có thể giảm 400-600 đồng một lít”, lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu trên cho biết. 

(Soha) – Ga ngầm 4 tầng đầu tiên của Metro TP.HCM sắp hoàn thiện, nằm sát bên Nhà hát thành phố. Ga Nhà hát Thành phố của tuyến metro số 1 đã thi công đạt khoảng 70 – 80% tiến độ, dự kiến hoàn thiện vào cuối năm 2020.

Chiều 26/4, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cùng đơn vị thi công đã trao trả toàn bộ mặt bằng, không gian khu vực Ga Nhà hát Thành phố (quận 1) của tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên. Hiện tại mặt bằng và không gian phía trên nhà ga ngầm Nhà hát thành phố đã được hoàn trả, mặt bằng phía trên được cải tạo và thiết kế thành công viên, trồng hoa và cây cảnh tạm thời. Một số hạng mục của công viên trước Nhà hát thành phố đang tiếp tục được hoàn thiện trong vài ngày tới.

(Tuổi Trẻ) – Số ca mắc tay chân miệng, sốt xuất huyết tăng trong mùa dịch COVID-19. Trong tuần qua, TP.HCM ghi nhận 4 ổ dịch sốt xuất huyết. Bệnh tay chân miệng cũng tăng nhưng chậm hơn mọi năm có thể do học sinh được nghỉ học kéo dài.

Cụt thể trong tuần qua, TP ghi nhận có 121 ca bệnh sốt xuất huyết và 16 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Ngành y tế cũng đã thực hiện điều tra ca bệnh, xác định ổ dịch sốt xuất huyết hàng ngày để có chỉ định xử lý kịp thời.

(Thanh Niên) – Chằng chịt vết nứt, công trình chục tỉ chưa thể bàn giao. Cuối năm 2015, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt dự án xây dựng công trình Trung tâm truyền hình kỹ thuật số và một số hạng mục phụ trợ Đài PT-TH tỉnh Quảng Trị. Công trình được chia thành nhiều gói thầu, riêng phần thi công khối nhà trung tâm truyền hình kỹ thuật số trị giá hơn 19 tỉ đồng. Theo tiến độ, năm 2019 công trình phải được bàn giao, đưa vào hoạt động nhưng đến nay vẫn chưa thể bàn giao… nứt chằng chịt cả 4 phía.

(Tuổi Trẻ) – Thừa Thiên Huế đề nghị lên thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2021

Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có nghị quyết thống nhất đề nghị cấp Sáng 27-4, tin từ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cho biết vừa ban hành Nghị quyết số 16 thông qua đề án “”Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế”.

Theo đó, nghị quyết này thống nhất việc đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét khả năng cho phép thành lập TP Thừa Thiên Huế trực thuộc trung ương vào năm 2021.

(Soha) – Nghi án mẹ sát hại con trai 6 tuổi ở Tuyên Quang. Thời điểm xảy ra vụ việc, Đinh Thị S. mới đưa con về nhà mẹ đẻ chơi. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân.

Vụ việc xảy ra vào chiều 26/4, tại thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Danh tính người mẹ nghi sát hại con trai 6 tuổi là Đinh Thị S. (SN 1989) hiện đang trú tại xã Tân Long, huyện Sơn Dương. Theo một nguồn tin riêng của PV, Đinh Thị S. có biểu hiện không ổn định về tâm lý.

(Thanh Niên) – Điều tra vụ doanh nghiệp bị ‘khủng bố’. Ngày 26.4, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này đã có ý kiến chỉ đạo, giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP.Quy Nhơn phối hợp kiểm tra, xác minh nội dung thông tin một doanh nghiệp liên tiếp bị “khủng bố”, khẩn trương làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có).

Trước đó, ông T.S.T, chủ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách tại Bình Định, trình báo trong khoảng thời gian 10 ngày, các cơ sở kinh doanh của ông này liên tiếp bị “khủng bố”. Cụ thể, tối 8.4, quán cà phê S.T bị tạt sơn, chất bẩn; tối 9.4, một nhóm người dùng chất bẩn ném vào văn phòng Công ty S.T, sau đó đập phá một ô tô; tối 17.4, một thuyền chở hàng chạy tốc độ cao, đâm thẳng vào nhà hàng nổi S.T tại vùng biển Quy Nhơn.

(Soha) – TP.HCM: 2 bệnh nhân có xét nghiệm dương tính trở lại, phi công người Anh tiên lượng còn nặng. Ngày 27/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết có 2 bệnh nhân dương tính trở lại với SARS-CoV-2 sau khi khỏi bệnh, được theo dõi thêm 14 ngày. 

Trường hợp bệnh nhân nặng số 91 (quốc tịch Anh, là phi công) vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM: Hiện tại, dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân tạm ổn định, không sốt, phổi trái đông đặc 1/2 dưới. Kết quả xét nghiệm PCR của bệnh nhân ngày 26 tháng 4 dương tính, bệnh nhân tiếp tục thở máy, can thiệp ECMO (lọc máu). Tiên lượng còn nặng.

(Thanh Niên) – Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Phó chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu.  Ngày 26.4, tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết vừa ra quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Dương Chí Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu.

Theo quyết định, nội dung kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao khi quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất; tách thửa, thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất và cấp phép xây dựng chưa đúng quy định. Thời gian kiểm tra 60 ngày, kể từ ngày triển khai quyết định và kế hoạch kiểm tra.

(Tiền Phong) – Nghi phạm cướp ngân hàng tại Hà Nội đã ra đầu thú ở Quảng Ninh. Ngày 27/4, một cán bộ công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn huyện đã tới cơ quan công an đầu thú vào ngày 24/4.

Trước đó, khoảng 16h ngày 20/4, một đối tượng là nam giới đội mũ lưỡi chai, đeo kính đen và khẩu trang vào chi nhánh Techcombank Sóc Sơn (thị trấn Sóc Sơn) giao dịch. Tuy nhiên, khi đến lượt mình giao dịch, người này nói rằng quên mang theo chứng minh thư nhân dân nên đã quay ra xe lấy. Lúc trở lại, đối tượng đã rút một vật giống khẩu súng, uy hiếp cướp tài sản nhưng kiểm soát viên đã nhanh chóng ấn nút báo động.

Nghe tiếng báo động, lực lượng an ninh của chi nhánh ngân hàng đã ngay lập tức có mặt, tuy nhiên, đối tượng này đã nhanh chóng bỏ chạy ra phía ngoài lên xe trốn thoát.

Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản của ngân hàng cũng như của người dân đến giao dịch tại chi nhánh thời điểm đó.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng đã đến cơ quan công an ở Uông Bí đầu thú.

(VTC News) – Cô gái quê Nghệ An tìm được gia đình sau 6 năm bị lừa bán sang Trung Quốc. Tối 25/4, ông Vi Văn Duy – Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) xác nhận Cụt Thị Na (SN 1998) chính là con gái của ông Cụt Phò Lập (SN 1974, trú ở bản Nam Tiến 1, xã Bảo Nam), hiện đã liên hệ được với gia đình sau 6 năm mất tích bí ẩn.

Ngày 22/4, một tài khoản Facebook ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) chia sẻ thông tin về một cô gái tên là Cụt Thị Na (quê ở Nghệ An) bị lừa bán sang Trung Quốc.

Thời điểm Na bị bán là lúc 13 tuổi, đến nay cô gái này đã 19 tuổi. Cô cho biết đã lập gia đình ở Trung Quốc và có một con trai 2 tuổi.

Thông tin này được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Biết tin, anh Nguyễn Hùng Cường (trú ở xã Quế Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An) đứng ra kết nối với người đăng thông tin để giúp Na tìm người thân.

(Tuổi Trẻ) – Du khách đổ về Đà Lạt dịp cuối tuần đông như trẩy hộ. TP Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung được phép mở lại chợ đêm và các khu điểm du lịch. Các quán cà phê và quán ăn cũng được phép hoạt động trở lại nếu đáp ứng cơ bản các yêu cầu phòng dịch. 

Hoạt động lưu trú du lịch trên địa bàn toàn tỉnh được trở lại gần như bình thường. Vì vậy, dịp cuối tuần đầu tiên sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, Đà Lạt đã đón một lượng lớn khách, đường phố trở nên đông đúc không khác những cuối tuần những ngày trước dịch.

(VTC News) – Next Media độc quyền bản quyền AFF Cup 2020 tại Việt Nam và 3 quốc gia ĐN. Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media) đạt được thoả thuận với đối tác Lagardere Sports Asia (LSA) để sở hữu độc quyền bản quyền truyền thông giải AFF Suzuki 2020 tại 04 quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Gói bản quyền mà Next Media mua từ đơn vị nắm bản quyền toàn cầu – Lagardere Sports bao gồm: Hình thức Miễn phí và Trả tiền trên tất cả các Hạ tầng: Mặt đất, Cable, Vệ tinh, Internet, IPTV, Di động, Phát thanh, Trình chiếu công cộng.

Riêng ở thị trường Việt Nam, Next Media cũng là đơn vị đầu tiên sở hữu trọn vẹn bản quyền truyền thông AFF Suzuki Cup 2020 trên tất cả các hạ tầng và nền tảng phát sóng. 

Tin Thế giới:

(Tiền Phong) – Hàn Quốc: Ông Kim Jong-un không ở Bình Nhưỡng, nhưng vẫn khỏe. Moon Chung-in, Cố vấn chính sách đối ngoại cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bác bỏ những tin đồn về sức khỏe của Chủ tịch Triều Tiên, đồng thời cho biết ông Kim vẫn khỏe mạnh. Ông Moon nói. “Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vẫn đang khỏe mạnh. Ông ấy ở Wonsan từ ngày 13/4. Cho đến nay không có bất cứ động thái đáng ngờ nào ở Triều Tiên.”

Trong khi đó Tờ Washington Post của Mỹ đưa tin người dân Bình Nhưỡng đã bắt đầu tích trữ lương thực. Trực thăng bay ở tầm thấp qua thủ đô, và hệ thống đường sắt nối Triều Tiên với miền bắc Trung Quốc đã bị gián đoạn.

Tin đồn về sức khỏe ông Kim Jong-un xuất hiện hồi đầu tuần trước, sau khi một trang tin có trụ sở tại Seoul cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên vừa phải phẫu thuật tim. Đáng chú ý, ông Kim đã không xuất hiện trong lễ kỉ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Il-sung ngày 15/4 – một trong những sự kiện quan trọng của Triều Tiên. 

(Soha) – Ấn Độ ghi nhận 6 người bị mắc Covid-19 sau khi đi cắt tóc. Các quan chức địa phương cho biết có 6 khách hàng đã đến tiệm cắt tóc ở bang Madhya Pradesh – Ấn Độ đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện toàn bộ ngôi làng đã bị phong tỏa. Người thợ cắt tóc được biết đã sử dụng cùng một miếng vải quấn để cắt tóc cho 6 người.

 (Tuổi Trẻ) – Chính phủ Đức tiết lộ: Bắc Kinh nhờ nhiều quan chức Đức nói tốt về chống dịch. Bộ Nội vụ Đức xác nhận trong một văn bản ngày 22-4: “Chính phủ Đức có biết các liên hệ cá nhân được thực hiện bởi các nhà ngoại giao Trung Quốc nhằm mục đích đưa ra các tuyên bố công khai tích cực về cách thức xử lý dịch COVID-19 của Chính phủ Trung Quốc”

Theo Hãng tin Reuters, văn bản này là câu trả lời của Bộ Nội vụ Đức gởi cho nghị sĩ liên bang Margarete Bause khi bà hỏi về việc các nhà ngoại giao Trung Quốc có liên lạc với các quan chức Đức với mục tiêu nhờ họ nói tốt giúp Bắc Kinh hay không.

Văn bản được Reuters tiếp cận và tiết lộ ngày 26-4 khẳng định: “Chính phủ liên bang đã không làm theo các đề nghị của Trung Quốc”.

Đại sứ quán Trung Quốc không đưa ra bình luận khi được Hãng tin Reuters liên hệ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng im lặng trước thông tin trên.

(Vnexpress) – Thụy Điển hy vọng sớm đạt ‘miễn dịch cộng đồng”. “Khoảng 30% dân số Stockholm đã đạt một mức độ miễn dịch nhất định. Chúng tôi có thể đạt được miễn dịch cộng đồng ở thủ đô vào đầu tháng tới”, đại sứ Thụy Điển tại Mỹ Karin Ulrika Olofsdotter phát biểu trong cuộc phỏng vấn ngày 26/4.

“Miễn dịch cộng đồng” là thuật ngữ được sử dụng để chỉ việc người dân trở nên miễn dịch với một loại bệnh truyền nhiễm nhờ phục hồi sau khi mắc bệnh hoặc được tiêm vaccine. Một số chuyên gia tin rằng ngưỡng đạt miễn dịch cộng đồng của Covid-19 là khi 60% dân số bị nhiễm virus.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy người phục hồi sau khi nhiễm nCoV thực sự đạt khả năng miễn dịch trước loại virus này.