Đó là hai trong số các thông tin thể thao được nhiều người quan tâm trong 24h qua.

MU suýt tái ngộ CR7 và chiêu mộ được Gareth Bale

Mới đây cựu danh thủ Patrice Evra đã có một tiết lộ bất ngờ, rằng trước khi 2 tuần Sir Alex từ giã sự nghiệp cầm quân thì ông không hề có kế hoạch nghỉ hưu, bởi ‘ông già gân’ đang nuôi kế hoạch táo bạo là đưa Ronaldo về lại Old Trafford và đột kích ‘giải cứu’ Bale từ Tottenham.

Patrice Evra chia sẻ: “Nếu bạn hỏi tôi rằng đâu là khoảnh khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp tại MU thì đó là lúc Sir Alex tuyên bố nghỉ hưu. Tại sao ư ? Ông đã nói với tôi: “Này Patrice, tôi chưa nghỉ hưu đâu. Tôi sẽ tiếp tục chỉ dẫn các cậu 10 năm nữa vì đó là mục tiêu của tôi và tôi bật mí cho cậu một điều rằng, chúng ta sẽ có Ronaldo và Bale, chắc chắn 99% đấy. Tôi chỉ cần 2 cầu thủ này để MU lên ngôi Champions League thêm một lần nữa. Tôi đã hỏi Ronaldo và cậu ấy nói ‘đồng ý’.

Sir Alex Ferguson là một trong những HLV vĩ đại nhất làng bóng đá thế giới (nguồn ảnh:Facebook/Sir Alex Ferguson)

“Tuy nhiên, rốt cuộc thì điều đó đã không thể xảy ra vào 2 tuần sau đó, tất cả chúng tôi phải chấp nhận điều mà không ai muốn. Sir Alex thông báo nghỉ hưu. Alex tới phòng thay đồ và nói với mọi người: ‘Tôi rất tiếc. Ai đó đã tiết lộ việc tôi sẽ giải nghệ trước khi tôi đích thân nói với mọi người. Đó là lý do các cậu thấy ngoài kia hàng dài những camera. Nhưng tôi phải giải nghệ, bởi vợ tôi cần tôi’. Rồi ông ấy còn gửi lời xin lỗi tới riêng Robin van Persie và Shinji Kagawa bởi các cậu ấy mới gia nhập MU”. Evra chia sẻ thêm.

Sau khi Sir Alex Ferguson về hưu, David Moyes lên kế nhiệm HLV trưởng của “Quỷ đỏ”. Cristiano Ronaldo vẫn ở lại Real Madrid, Gareth Bale chia tay ‘Gà trống’ gia nhập CLB Real Madrid. Bộ đôi siêu sao tấn công này đã góp công lớn giúp ‘Los Vikingos’ giành nhiều danh hiệu cao quý, đáng kể nhất là 4 lần vô địch Champions League.

Hiện tại CR7 đang thuộc biên chế Juventus, trong khi Bale tiếp tục thi đấu cho Real, nhưng tiền vệ chạy cánh xứ Wales đang tìm đường ra đi khi có mối bất hòa với HLV Zinedine Zidane tại đội chủ sân Santiago Bernabeu.

Sân chơi bóng đá Việt Nam lần lượt tập trung trở lại

Theo như lịch dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ tập trung vào tháng 6. Tuy nhiên, phía VFF cho biết đợt tập trung này là không cần thiết vì tình hình dịch bệnh, nên đã tính đến khả năng hủy bỏ. Thay vào đó tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào tháng 9. VFF cũng sẽ liên hệ một số đội tuyển mạnh để đá giao hữu cho đoàn quân thầy trò Park Hang Seo.

V-League 2020 có thể trở lại vào cuối tháng 5 này (nguồn ảnh:Facebook/V.League)

Dự kiến Việt Nam sẽ gặp Malaysia trên sân khách vào tháng 10, thi đấu cùng Indonesia trên SVĐ Mỹ Đình vào tháng 11 và UAE Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất trên sân khách trong tháng 11. Do đó, việc tập trung vào tháng 9 là phù hợp để HLV Park Hang Seo có sự chuẩn bị tốt nhất, cũng như đánh giá phong độ các cầu thủ để chuẩn bị cho các đợt thi đấu tiếp theo.

Ngoài ra VFF cũng đưa ra lịch dự kiến cho V-League 2020 vào cuối tháng 5 này. Các trận đấu sẽ được ưu tiên diễn ra trong vòng vài tháng liên tiếp. Đây là thời điểm các tuyển thủ có thể lấy lại cảm giác bóng sau thời gian dài rời xa sân cỏ vì dịch Viêm phổi Vũ Hán.

SVĐ Mỹ Đình vào nhóm các sân bóng tuyệt vời nhất châu lục
Mới đây Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã lựa chọn và xếp hạng những sân bóng tuyệt vời nhất khu vực châu Á. Việt Nam vinh dự khi có SVĐ Mỹ Đình đã lọt vào trong danh sách số đó.

Tại khu vực Đông Nam Á có 5 đại diện trong danh sách này gồm: SVĐ quốc gia Australia tại Sydney, SVĐ Gelora Bung Karno tại Jakarta – Indonesia, SVĐ Bukit Jalil thuộc thành phố Kuala Lumpur – Malaysia) và SVĐ Rajamangala nằm tại thủ đô Bangkok của Thái Lan.
Sân Mỹ Đình là sân có sức chứa nhỏ nhất trong số 5 sân bóng được bình chọn tại khu vực Đông Nam Á, với 40.000 ghế ngồi. Và sân có nhiều ghế ngồi nhất thuộc về SVĐ Gelora Bung Karno với sức chứa lên tới 120.000 người.

SVĐ Mỹ Đình được hoàn thành vào năm 2002 (nguồn ảnh:Facebook/Chảo Lửa Mỹ Đình)

Ngôi sao Djokovic chống lệnh cách ly

Hôm 5/5 Djokovic chia sẻ đoạn video quay bằng điện thoại lên Instagram: “Hãy xem những điểm số của tôi tốt đến thế nào. Bạn có thích cách mà Carlos chạy không. Tôi rất vui khi được tập trở lại trên sân đất nện. Một tay tôi vẫn cầm điện thoại, nhưng tôi không khuyến khích bất cứ ai làm điều tương tự”.

Theo thông tin được biết hôm 4/5, Novak Djokovic tập cùng tay vợt bản địa xếp 428 hiệp hội quần vợt nhà nghề ATP, Carlos Gomez-Herrera trong CLB tennis Puente Romano ở Marbella, Tây Ban Nha. Trung tâm này được điều hành bởi Marko Djokovic là em trai của Djokovic.

Sau khi đoạn video được đăng tải lên trang mạng xã hội đã đón nhận không ít những ý kiến phản hồi không tích cực. Bởi lý do Chính phủ Tây Ban Nha chưa cho phép việc tập luyện trên các sân thể thao. Chính phủ xứ sở Bò tót đã ban hành nới lỏng giãn cách xã hội từ 4/5, nhưng các trung tâm thể thao vẫn phải đóng cửa cho đến hết ngày 11/5. Do đó, các VĐV chỉ được phép tập luyện tại nhà.

Djokovic đang xếp vị trí số 1 trên BXH hiệp hội quần vợt nhà nghề ATP (nguồn ảnh:Facebook/Novak Djokovic)

Tay vợt từng giành được 17 danh hiệu Grand Slam có thể không bị chính quyền phạt hành chính, nhưng chắc chắn anh sẽ không được tiếp tục diễn ra các buổi tập tiếp theo tại đô thị Marbella trước ngày 11/5. Đại diện phía CLB Puente Romano cũng đưa ra lời xin lỗi tay vợt Serbia sau sự cố này.

Trung tâm Puente Romano có một tổ hợp nhiều sân đấu dạng, điều này giúp tay vợt 32 tuổi này có thể tập luyện được cả trên mặt sân đất nện và sân cứng. Tay vợt Serbia nóng lòng tập luyện trở lại bởi hai giải đấu Grand Slam còn lại trong năm 2020 chỉ cách nhau trong vòng hai tuần. Giải Grand Slam sân cứng Mỹ Mở rộng diễn ra từ 31/8 -13/9 và Grand Slam Roland Garros khởi tranh ngày từ ngày 27/9 trên sân đất nện.

Nhiều cựu sao bóng đá muốn mua lại CLB Ngoại hạng Anh

Trên tờ Mirror mới đây đăng tải thông tin các cựu danh thủ gồm Dirk Kuyt, Ronald Koeman, Cocu và Henrik Larsson, Dennis Bergkamp đang xem xét diễn biến tình hình các CLB tại Premier League, nếu giá trị các CLB giảm giá vì đại dịch họ sẽ tính đến mua một CLB.

Dirk Kuyt,Dennis Bergkamp và 1 số cựu sao bóng đá muốn sở hữu 1 CLB tại giải NHA.

Giám đốc điều hành tập đoàn truyền thông Wasserman, Rob Jansen chia sẻ: “Trong khoảng thời gian dịch bệnh kéo dài, giá trị các CLB không chỉ giảm, mà vấn đề nội bộ cũng trở lên căng thẳng”. Trước khi đại dịch xuất hiện, Premier League là giải bóng kiếm tiền tốt nhất thế giới. Trung bình mỗi CLB tham gia giải đấu đều kiếm được ít nhất 50 triệu USD bản quyền truyền hình mỗi năm.

Có lẽ đây chính là lý do khiến các cựu sao bóng đá quyết định đầu tư 1 thương vụ làm ăn có tầm cỡ. Nhóm cựu danh thủ kể trên đều từng thi đấu, hoặc làm HLV tại giải Ngoại hạng Anh. Đặc biệt, Bergkamp và Kuyt đã nhiều năm gắn bó và tỏa sáng trong màu áo của CLB Arsenal và Liverpool.