Liên quan đến vụ 4 căn nhà bị thiêu rụi tại tỉnh Vĩnh Phúc, hiện nghi phạm Nguyễn Đình Huy (sinh năm 1985, ở phường Hùng Vương) đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi.

Báo VietNamNet cho biết, hiện công an đã tạm giữ hình sự Huy để làm rõ hành vi ‘hủy hoại tài sản’.

Huy khai, do mâu thuẫn từ trước với anh N.M.P. (sinh năm 1972, ở tổ 4, phường Hùng Vương) nên buổi sáng cùng ngày, Huy ra chợ Phúc Yên mua nhiều túi nilon, súng nhựa và 150 nghìn đồng tiền xăng.

Về tới nhà, Huy đổ xăng ra 5 túi nilon rồi lấy dây chun buộc lại. Sau đó, Huy cho tất cả số xăng vào thùng rồi mang theo bật lửa, 1 con dao đến nhà anh P.

Tại đây, Huy châm lửa đốt cửa hàng của anh P. Khi thấy lửa bùng cháy, Huy thản nhiên điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Người đàn ông đã đổ xăng vào 5 túi nilon rồi thiêu rụi 4 căn nhà
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VietNamNet.

Trước đó, như báo thông tin Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng 12h30 ngày 1/9 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn tại 4 căn nhà ở địa chỉ trên.

Ngọn lửa phát ra từ phía sau căn nhà của một hộ dân, bùng cháy dữ dội và lan rộng sang 3 cửa hàng kinh doanh xe máy, loa, tivi kế bên.

Nhiều người dân và nhân viên cửa hàng xe máy đã hỗ trợ đưa xe máy trưng bày ra ngoài. Tuy nhiên do lửa cháy lớn, người dân chỉ kịp đưa một vài xe đỗ ở vỉa hè ra.

Đến 13h30, lửa được lực lượng PCCC dùng vòi rồng phun nước không chế. Hàng hóa của các cửa hàng kinh doanh xe máy, loa, tivi bị cháy rụi, may mắn không có thiệt hại về người.