Trước những biến động khó lường trong thương mại toàn cầu, đặc biệt từ chính sách thuế quan của Mỹ, Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu kiểm soát chặt nguyên liệu đầu vào nhằm giảm thiểu rủi ro và bảo vệ uy tín hàng Việt.

Kiểm soát nguyên liệu – Giải pháp chủ động ứng phó

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi đến các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp xuất khẩu, khuyến nghị tăng cường kiểm soát nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu. Mục tiêu nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng, xuất xứ và khả năng truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu từ các thị trường nhập khẩu, đặc biệt là Mỹ.

Cơ quan này nhấn mạnh, việc siết chặt nguyên liệu đầu vào là biện pháp cần thiết trong bối cảnh Mỹ đang siết chính sách thương mại. Theo đó, việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế không chỉ là điều kiện để duy trì thị trường xuất khẩu mà còn bảo vệ uy tín hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Khuyến khích đa dạng hóa nguồn cung và thị trường

Bên cạnh việc kiểm soát chất lượng nguyên liệu, Bộ Công Thương cũng khuyến khích doanh nghiệp chủ động tìm kiếm thêm đối tác, mở rộng sang các thị trường tiềm năng để giảm phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất. Các hiệp hội ngành hàng được giao vai trò đầu mối trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa nguyên liệu đầu vào, đảm bảo sự ổn định sản xuất trong dài hạn.

Đồng thời, các doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước để cập nhật kịp thời những thay đổi chính sách thương mại quốc tế, từ đó có phương án ứng phó phù hợp.

Đảm bảo tiêu chuẩn ngày càng khắt khe từ thị trường nhập khẩu

Bộ Công Thương cũng cảnh báo các hiệp hội và doanh nghiệp về xu hướng siết chặt tiêu chuẩn từ phía các nước nhập khẩu. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến các yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, và phòng tránh gian lận thương mại – những yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế hàng Việt trên thị trường thế giới.

Đàm phán thương mại đối ứng với Mỹ

Trong diễn biến liên quan, ngày 12/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về thỏa thuận thương mại đối ứng với Mỹ, do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn. Mục tiêu của đoàn là đạt được một thỏa thuận thương mại đối ứng cân bằng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi cho cả hai quốc gia.

Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hoãn áp thuế đối ứng đối với những nước không thực hiện biện pháp trả đũa, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, mức thuế hiện tại vẫn áp dụng 10% đối với một số nhóm hàng, ngoại trừ Trung Quốc.

Xuất nhập khẩu quý I tăng trưởng mạnh

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa quý I năm 2025 đạt hơn 202,5 tỷ USD, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu tăng 10,6%, đạt mức gần 103 tỷ USD, còn nhập khẩu tăng 17%, lên tới 99,5 tỷ USD.

Đáng chú ý, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt kim ngạch gần 91 tỷ USD, chiếm tới 88,4% tổng giá trị xuất khẩu. Trong khi đó, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm khoảng 94% tổng giá trị nhập khẩu, tương đương hơn 93,5 tỷ USD.