Doanh nghiệp liên quan bà Trương Mỹ Lan lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ đồng

Công ty Bông Sen – thành viên trong hệ sinh thái của bà Trương Mỹ Lan – tiếp tục báo lỗ nặng, nâng tổng lỗ lũy kế đến cuối tháng 6/2025 lên hơn 3.092 tỷ đồng.
- Cuộc khủng hoảng chính trị Pháp sau khi thủ tướng bị phế truất
- Hiện tượng cực quang: Vẻ đẹp từ địa ngục bão từ trường Mặt Trời
- Bộ Công an đề xuất áp dụng giám sát điện tử với người chưa thành niên phạm tội
Lỗ lũy kế kéo dài, vốn chủ sụt giảm mạnh
Báo cáo tài chính bán niên 2025 của Công ty cổ phần Bông Sen cho thấy lợi nhuận sau thuế âm hơn 355,5 tỷ đồng; tương đương mức thâm hụt gần 2 tỷ đồng mỗi ngày. Mặc dù con số này giảm khoảng 13% so với cùng kỳ năm ngoái; doanh nghiệp vẫn duy trì tình trạng thua lỗ liên tục từ năm 2021.
Tính đến cuối tháng 6, tổng lỗ lũy kế của công ty đã lên tới 3.092 tỷ đồng. Kinh doanh bết bát khiến vốn chủ sở hữu giảm gần 14%; chỉ còn khoảng 4.539 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả tăng 8,5% lên hơn 9.076 tỷ đồng.
Đáng chú ý, khoảng 4.800 tỷ đồng trong số này đến từ nợ vay trái phiếu do Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thu xếp từ tháng 10/2021; với lãi suất ban đầu 10,5%/năm; sau nâng lên 15,75%/năm.
Nợ trái phiếu chồng chất, tài sản “đất vàng” bị thế chấp
Khoản trái phiếu này được phát hành để góp vốn cùng Công ty Vina Alliance trong dự án cao ốc tại số 152 Trần Phú (TP HCM). Tuy nhiên, dự án bị thanh tra và thu hồi. Từ tháng 11/2022; Bông Sen thông báo đã yêu cầu đối tác hoàn tiền nhưng không liên lạc được.
Doanh nghiệp cho biết, do tài khoản và tài sản bảo đảm bị phong tỏa tại Ngân hàng SCB, công ty không có khả năng thanh toán gốc; lãi cho trái chủ. Đến nay, số nợ lãi dồn ứ đã gần 2.230 tỷ đồng.
Để xử lý, Bông Sen từng đưa ra phương án thanh lý nhiều tài sản “đất vàng” như khách sạn Palace Saigon; Bông Sen Annex, Vietnam House, cổ phần Daeha và một số bất động sản trung tâm TP HCM. Tuy nhiên, tiến trình vẫn chưa giải quyết được tình trạng chậm trả nợ.
Doanh nghiệp “sân sau” Vạn Thịnh Phát
Công ty Bông Sen vốn là thành viên Saigontourist, cổ phần hóa từ năm 2005, hiện sở hữu nhiều khách sạn và nhà hàng tại trung tâm TP HCM; cùng chuỗi bánh Brodard.
Doanh nghiệp từng gây chú ý với thương vụ mua 51% vốn tại Công ty cổ phần Daeha (chủ đầu tư khách sạn Daewoo, Hà Nội) và thâu tóm Saigon One Tower – nay đổi tên thành IFC One Saigon.
Công ty này cũng nằm trong danh sách hơn 760 doanh nghiệp liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan. Tại phiên tòa tháng 3/2024, bà Lan xác nhận Bông Sen thuộc sở hữu gia đình; đồng thời nắm giữ 93,6% cổ phần tại khách sạn Daewoo Hà Nội.
Theo: EnVxpress