Một doanh nghiệp du lịch tại Phú Quốc vừa ghi nhận mức thiệt hại hơn 1,7 tỷ đồng sau khi bị nhóm nhân viên soát vé cấu kết tuồn vé ra ngoài bán lẻ.

Thiệt hại hơn 1,7 tỷ đồng và bài học về lỗ hổng quản lý

Ba nhân viên làm việc tại cổng soát vé VinWonders Phú Quốc gồm Vũ Văn Đức, Trần Thanh Nghĩa và Dương Chí Công đã bị khởi tố để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn. Vụ án gây xôn xao dư luận bởi số tiền bị chiếm đoạt rất lớn và thủ đoạn thực hiện lại vô cùng đơn giản nhưng hiệu quả. Theo thông tin từ phía Công an tỉnh An Giang, hành vi của các đối tượng đã được thực hiện một cách có tổ chức và diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định. Doanh nghiệp chỉ nhận ra sự bất thường khi có sự chênh lệch lớn giữa lượng khách thực tế vào cổng và báo cáo tài chính.

Tổng giá trị thiệt hại mà Công ty Vinpearl phải gánh chịu trong vụ việc này được xác định vượt mức 1,7 tỷ đồng. Đây là con số không hề nhỏ, tương đương với hàng nghìn lượt vé tham quan bị thất thoát ra thị trường chợ đen. Nhóm nhân viên đã lợi dụng đặc điểm của các đoàn khách đông người để thực hiện hành vi gian lận. Bằng cách giữ tay quay cổng tự động, họ đã tạo điều kiện cho nhiều người đi qua chỉ với một lần quét vé duy nhất. Những mã QR dư thừa ngay lập tức trở thành món hàng để các đối tượng này kiếm lời bất chính thông qua việc bán lại cho các đầu nậu bên ngoài.

Sự việc này đã phản ánh một thực trạng về những lỗ hổng trong công tác giám sát nhân sự và vận hành thiết bị tại các khu du lịch quy mô lớn. Dù đã đầu tư hệ thống cổng kiểm soát tự động hiện đại, nhưng nếu thiếu sự kiểm tra chéo giữa các bộ phận, doanh nghiệp vẫn rất dễ bị “rút ruột” từ bên trong. Các mã QR sau khi được chụp lại đã được bán với giá rẻ hơn giá thị trường, thu hút những du khách muốn tiết kiệm chi phí nhưng vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhóm nhân viên và các đối tượng bên ngoài đã khiến thất thoát kéo dài.

Hiện tại, cả ba bị can đang đối mặt với án kỷ luật nghiêm khắc và sự trừng phạt của pháp luật cho hành vi chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh An Giang đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn cần thiết để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Doanh nghiệp bị thiệt hại cũng đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để rà soát lại toàn bộ quy trình an ninh cổng vào. Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ trong việc thắt chặt quản lý, tránh để xảy ra những tổn thất tài chính tương tự từ chính đội ngũ nhân viên của mình.

Theo: Khai Mở