Nhà chức trách bước đầu xác nhận có động đất xảy ra tại Sơn La trưa nay 27/7, khiến nhiều tỉnh thành ở miền Bắc, gồm cả Hà Nội rung chấn.

Trưa nay, PGS.TS Nguyễn Hồng Phương – Phó Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần của Viện Vật lý Địa cầu xác nhận với PV VTC News thông tin rung lắc ở các toà nhà cao tầng ở Hà Nội trưa 27/7 là do động đất.

Ông Phương nói thêm, trận động độ lớn hơn 5 độ vừa xảy ra có thể gây dư chấn đến Hà Nội.

Trên Facebook, Twitter và các diễn đàn mạng xã hội khác, nhiều người chia sẻ cảm nhận rung lắc, động đất.

Anh Hiếu (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cho biết, lúc khoảng 12h20, anh đang làm việc tại tầng 9 tòa nhà ở quận Thanh Xuân thì cảm thấy rung chấn. “Tôi thấy tòa nhà lắc lư rõ ràng”, anh Hiếu kể.

Người Hà Nội lên mạng hỏi về vụ động đất.

Lúc 12h30, báo VnExpress đưa tin, động đất xảy ra ở Sơn La, cường độ 5,3 độ; vị trí cách Hà Nội 60-70 km.

Sự việc xảy ra khiến nhiều người lo lắng về sự an toàn ở các hồ thủy điện lớn tại Sơn La. Hiện chưa có thông tin thông báo về thiệt hại do động đất.

Khoảng 13h trưa nay, trong một thông báo chính thức vừa đưa ra, Viện Vật lý địa cầu cho biết, vào hồi 05 giờ 14 phút 51 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 7 năm 2020 tức 12 giờ 14 phút 51 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 7 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 5.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.83 độ vĩ Bắc, 104.65 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km.

Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 vùng chấn tâm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.