Ngoài các thông tin về lũ lụt, động đất tại các tỉnh miền Trung, mục tổng hợp trưa 8/10 còn có các tin tức thời sự – xã hội khác.

Nước lũ cuồn cuộn, cuốn 5 người Quảng Trị mất tích

Mưa lớn trong những ngày qua đã làm nhiều vùng ở Quảng Trị ngập nghiêm trọng. Tại huyện Cam Lộ, nước đổ về cuồn cuộn từ tứ phía, khiến nhiều nhà dân ngập tới nóc.

Tại huyện miền núi Đakrông, nước dâng mênh mông khiến gần 3.000 người phải bỏ nhà đi sơ tán. Vùng thấp trũng ở các huyện Hải Lăng, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ và TP. Đông Hà bị ngập trên diện rộng, giao thông chia cắt. Đến sáng nay, rất nhiều nơi ở Quảng Trị ngập sâu hơn 2m.

Ảnh chụp màn hình báo Nông Nghiệp.

Mưa lũ ở Quảng Trị đã khiến 1 người chết và 4 người mất tích. Riêng tại huyện miền núi Hướng Hóa có 4 người dân bị nước cuốn trôi, đến trưa 8/10 vẫn chưa tìm thấy tung tích; 1 em nhỏ 3 tuổi ở huyện Hải Lăng đang chơi tại sân nhà sát bờ sông Ô Lâu bị trượt chân, tử vong.

Theo Người Lao Động

Phố cổ Hội An ngập nặng, chuẩn bị sơ tán dân

Mưa lớn trong nhiều ngày khiến nước từ sông Hoài dâng cao, tràn vào phố cổ. Hiện nước sông Hoài qua Hội An tiếp tục lên nhanh, dự báo chiều 8/10 ở mức 1,6 m và còn diễn biến xấu.

TP. Hội An đã dừng hoạt động trên phố đi bộ và tham quan phố cổ. Thành phố cũng chuẩn bị sơ tán các hộ dân ở vùng trũng thấp. Các khu vực Cẩm Kim, Cẩm Nam, Thanh Hà, Minh An, Sơn Phong nhận thông báo khẩn phòng lũ lụt.

Theo Zingnews

Quảng Nam: hạ lưu mênh mông, thượng nguồn động đất

Hai ngày qua Quảng Nam có mưa rất to, tổng lượng mưa đến 550 mm. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi trên 300 mm. Nhiều nơi ở Quảng Nam tiếp tục bị ngập nặng.

Đường phố ở nhiều vùng trong tỉnh bị ngập nặng, nhiều nhà dân bị tốc mái do gió lốc. Các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đa phần chưa tích đầy nước.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Đáng chú ý, theo lãnh đạo huyện Nam Trà My, vào khoảng 8 giờ 50 phút tối 7/10, trên địa bàn huyện này xảy ra một trận động đất khá mạnh. Rất nhiều người dân trong huyện cảm nhận rõ rệt rung lắc từ trận động đất này. Ngay trong lúc động đất là mưa lũ lớn. lãnh đạo huyện cũng đang chờ Viện Vật lý địa cầu để đo độ sâu chấn tiêu và bao nhiêu độ Richter của trận động đất này.

Đến sáng 9/10 nhiều nhà dân trong huyện bị hư hỏng nặng, nhiều tuyến đường bị sạt lở vùi lấp, chia cắt…

Cũng liên quan đến mưa lũ ở Quảng Nam, sáng 8/10, hộ gia đình ông Pơloong Môi, thôn Dading (xã Gari, huyện Tây Giang) đã bị sét đánh chết cùng lúc 7 con bò trong lúc chăn thả ở rẫy.

Theo Lao ĐộngNgười Lao Động

Hàng nghìn m2 đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi hư hỏng

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể báo cáo Quốc hội, quá trình vận hành, khai thác cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vừa qua đã phát hiện khoảng 2.700 m2 hư hỏng cục bộ mặt đường.

“Phần diện tích hư hỏng này đang được VEC (chủ đầu tư dự án) lên phương án sửa chữa, khắc phục”, ông Thể nói.

Theo Dân Trí

Yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Cà Mau báo cáo việc mua máy chụp CT hơn 30 tỷ đồng

Ngày 8/10, liên quan đến việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư) mua máy chụp cắt lớp (CT) 30,6 tỷ đồng trong khi nơi khác chỉ mua 15 tỷ đồng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Đức Thánh, cho biết UBND tỉnh đã giao chủ đầu tư rà soát thông tin trên và có báo cáo về UBND tỉnh.

Ông Thanh nói thêm, do đây là thẩm quyền của chủ đầu tư nên UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu bệnh viện trực tiếp thông tin đến báo chí. Trước đó, ngày 5/10, trên phương tiện truyền thông có phản ánh việc BVĐK tỉnh Cà Mau lựa chọn gói thầu số 8 (cung cấp, lắp đặt hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt) có giá trúng thầu là 30,6 tỷ đồng khiến dư luận bất bình.

Theo Người Lao Động

Ba toa metro số 1 được cẩu lên xe siêu trường

Sáng 8/10, ba toa thuộc đoàn tàu đầu tiên trong số 51 toa của tuyến Metro Số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã về đến cảng Khánh Hội, quận 4, TP HCM sau hơn một tuần rời cảng Kasado (Nhật Bản). Quá trình vận chuyển bằng đường biển do công ty Mitsui O.S.K. Kinkai, Ltd – nhà thầu phụ dự án đảm nhận.

Khoảng 11h, 30 công nhân cảng cùng với các cẩu chuyên dụng đưa toa tàu đầu tiên xuống xe siêu trường, dưới sự giám sát của 5 chuyên gia Nhật thuộc nhà thầu Hitachi. Tổng thời gian bốc dỡ, đưa xuống xe dự kiến khoảng 6 tiếng.

Đoàn tàu metro 1 đang được cẩu lên bờ (ảnh chụp màn hình báo Zing).

Để chở các toa tàu, tổ hợp xe siêu trường gồm ôtô đầu kéo và cụm rơ-moóc thủy lực chuyên dụng 12 trục nối với nhau, 96 bánh, sức kéo 250 tấn, đã đậu sẵn ở cảng Khánh Hội từ sáng sớm để chuẩn bị công tác bốc dỡ.

Các toa tàu sẽ được đưa về depot Long Bình (nơi sửa, bảo trì tàu) ở quận 9, cách cảng Khánh Hội khoảng 25 km.

Theo VnExpress