Vụ việc du thuyền tiền tỷ bất ngờ lật nghiêng khi đang neo đậu xảy ra vào sáng 6/3, tại cầu tàu khu vực neo đậu của du thuyền cảng tàu quốc tế Tuần Châu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

Báo Dân Việt đưa tin, khoảng 6h20 cùng ngày, du thuyền lưu trú mang BKS QN-8898 có sức chứa 56 người, thuộc Công ty CP Thương mại và Du lịch Hoàng Phương đang neo đậu tại cầu tàu số 6, cảng tàu số 2, cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu thì từ từ bị lật nghiêng.

Được biết, thời điểm du thuyền bị lật nghiêng có 3 người gồm: thuyền trưởng, máy trưởng và thủy thủ. Nguyên nhân là nước bị tràn vào khoang bếp của du thuyền từ phía mạn phải.

Du thuyền bất ngờ lật nghiêng trên vịnh Hạ Long.
Ảnh chụp màn hình trên báo Tiền Phong.

Phát hiện sự cố, thủy thủ trên du thuyền đã dùng chăn, bạt bịt vào lỗ thông gió của khoang bếp nhằm hạn chế nước vào nhưng không kịp. Du thuyền bị nước tràn vào khoang bếp dẫn đến nghiêng lệch về phía bên phải, sau một thời gian ngắn toàn bộ mạn phải của du thuyền đã chìm trong nước. Cả 3 người đều bơi thoát khỏi du thuyền an toàn.

Theo báo Tiền Phong, du thuyền này đã hoạt động chở khách du lịch tại vịnh Hạ Long được 3 năm, có 28 phòng nghỉ, nhà ăn và sân thượng ngắm cảnh.

Do dịch Covid-19 bùng phát, hoạt động tham quan danh thắng trên vịnh Hạ Long trì trệ, hàng hoạt tàu và du thuyền chở khách phải neo đậu nằm bờ thời gian dài tại cảng tàu du lịch Tuần Châu và cảng tàu Hòn Gai.