Manila đang nuôi hy vọng vào một “vũ khí bí mật kiểu mới” nhằm xua đuổi tàu Trung Quốc và các nước khác xâm nhập vào lãnh hải của Philippines, theo SCMP.

Giới chức Philippines gần đây tuyên bố họ sẽ dùng giọng nữ để xua đuổi một cách “lay động” các tàu Trung Quốc và các nước khác “xâm phạm chủ quyền” của Philippines.

Theo báo Inquirer, Philippines vừa huấn luyện xong cho 81 nữ sĩ quan thuộc lực lượng cảnh sát biển về sử dụng vô tuyến điện. Khóa học mang tên: “Những thiên thần của biển cả” (Angels of the Sea). Philippines hy vọng thông qua việc sử dụng giọng nữ, nước này có thể bảo vệ lãnh hải của mình một cách nhẹ nhàng, tránh căng thẳng và đối đầu trên Biển Đông.

Biện pháp này của Philippines diễn ra sau khi Trung Quốc có các vụ xâm nhập lãnh hải bất hợp pháp vào Philippines. Vào tháng 4, tàu chiến quân đội và hải cảnh Trung Quốc đã truy đuổi một tàu dân sự của Philippines trên Biển Đông. Các tàu Trung Quốc đi sâu vào lãnh hải Philippines và chỉ quay đầu rời đi khi tàu Philippines tiến sát bờ biển.

Phóng viên Philippines chụp hình chiếc tàu tên lửa của hải quân Trung Quốc bám theo tàu dân sự của Philippines (ảnh: ABS-CBN/Twitter).
Phóng viên Philippines chụp hình chiếc tàu tên lửa của hải quân Trung Quốc bám theo tàu dân sự của Philippines (ảnh: ABS-CBN/Twitter).

Giới chức Philippines đưa ra giải pháp dùng giọng nữ để xua đuổi Trung Quốc như một biện pháp vừa bảo vệ chủ quyền, vừa né tránh nguy cơ căng thẳng với Bắc Kinh.

Ronnie Gil Gavan, một quan chức thuộc lực lượng cảnh sát biển Philippines, là người nghĩ ra chiến dịch “Những thiên thần của biển cả”. Quan chức này cho rằng giọng nói của phụ nữ có thể khiến đối phương nhớ tới người vợ, người mẹ của mình.

Một quan chức khác tên Leopoldo Laroya cho biết việc bổ sung các nữ sĩ quan điều hành vô tuyến điện trên các tàu hải cảnh khi giao tiếp với nước ngoài sẽ “tránh làm tăng căng thẳng giữa các bên”.

Philippines đào tạo các nữ sĩ quan làm người giao tiếp với các tàu Tủng Quốc xâm phạm lãnh hải Philippines (ảnh: Cảnh sát biển Philippines).
Philippines đào tạo các nữ sĩ quan làm người giao tiếp với các tàu Tủng Quốc xâm phạm lãnh hải Philippines (ảnh: Cảnh sát biển Philippines).

Ông Armando Balilo, phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Philippines cho biết những người phụ nữ này sẽ sớm nhận nhiệm vụ ở Biển Tây Philippines, khu vực phía nam Biển Đông mà Manila có tuyên bố chủ quyền.

Ông Balilo nói rằng: “Các nhân viên nữ điều hành tổng đài đóng vai trò như tiếng nói trấn an của một người mẹ đối với một đứa trẻ, hoặc một người bạn gái, người vợ đối với một người thân yêu đang đối mặt với nguy hiểm… họ có thể xoa dịu nỗi lo lắng của những người đi biển vào thời điểm căng thẳng của nạn cướp biển và bắt cóc”.