Tối 5/4, công an tỉnh An Giang thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Bé (thường gọi là Bé cụt, sinh năm 1984, ở khóm Vĩnh Tây, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo báo Lao Động, khám xét nơi ở của Bé, lực lượng chức năng thu giữ trên 27gam ma túy tổng hợp, gần 15 triệu đồng cùng nhiều hung khí nguy hiểm và tang vật khác có liên quan.

Trước đó, ngày 25/1/2020 tại trạm xe khách Huệ Nghĩa thuộc thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, công an bắt quả tang Nguyễn Long Hồ (sinh năm 1989, cư trú ấp Mỹ Hưng, huyện Châu Phú) đang nhận 99g ma túy tổng hợp từ trạm xe khách đi ra. Quá trình điều tra, Hồ khai nhận: Số ma túy này, Hồ nhận và vận chuyển thuê cho Bé để hưởng tiền công 2 triệu đồng.

người đàn ông
Ảnh chụp màn hình trên báo Dân Việt.

Ngoài lần bị bắt quả tang, trước đó Hồ cũng nhận ma túy thuê cho Bé tại một trạm xe khách khác và cũng được Bé trả tiền công 2 triệu đồng.

Để có ma túy bán, Bé trực tiếp liên lạc với một số người ở TP. HCM mua túy với số lượng lớn, mang về nhà cất giấu nhiều nơi. Sau đó Bé trực tiếp đưa cho đàn em bán lại cho nhiều người nghiện tại địa bàn TP. Châu Đốc, huyện An Phú, huyện Tịnh Biên và TP. Long Xuyên.

Báo Công an nhân dân cho biết thêm, hằng ngày, Bé sử dụng xe tự chế cho người khuyết tật để đi bán ma túy. Trước khi đi bán ma túy, Bé thường cho đàn em cảnh giới phía trước, nếu thấy an toàn Bé mới đi giao ma túy.

Năm 2013, Bé bị TAND TP. Châu Đốc tuyên phạt 8 năm tù về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, vừa chấp hành án xong vào đầu năm 2020.