EU chuyển 1,2 tỷ USD lợi nhuận từ tài sản Nga cho Ukraine

Ukraine nhận thêm viện trợ lớn từ châu Âu trong khuôn khổ sáng kiến tài chính ERA; Nga phản ứng trước đe dọa trừng phạt mới từ Mỹ.
- Ông Trump có thể áp thuế 15‑20% với hầu hết đối tác
- Ông Zelensky tuyên bố Ukraine đủ sức chặn 1.000 UAV Nga mỗi ngày
- Brazil cam kết trả đũa thuế 50% của Trump nhưng ưu tiên ngoại giao
Nội dung chính
Ukraine nhận thêm 1,2 tỷ USD từ EU
Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal xác nhận nước này vừa nhận được khoản hỗ trợ tài chính trị giá 1,2 tỷ USD từ Liên minh châu Âu (EU). Đây là lợi nhuận từ tài sản thuộc sở hữu của Nga bị phương Tây đóng băng kể từ đầu cuộc xung đột.
Số tiền được phân bổ theo cơ chế Tăng doanh thu bất thường (Extraordinary Revenue Acceleration – ERA) do nhóm G7 khởi xướng. Theo cơ chế này, Ukraine dự kiến sẽ tiếp nhận tổng cộng khoảng 50 tỷ USD, hoàn trả bằng lợi nhuận thu từ các tài sản bị phong tỏa của Nga.
Câu đã được viết lại đúng ngữ pháp như sau:
Hơn 18,5 tỷ USD đã được chuyển giao.
Tính đến nay, Ukraine đã nhận được hơn 18,5 tỷ USD từ nguồn lợi nhuận trên. Chính phủ Kiev cho biết khoản tiền này được sử dụng để phục vụ cho các chương trình tái thiết quốc gia trong bối cảnh hậu chiến.
Thủ tướng Shmyhal cho biết thêm, tại Hội nghị Phục hồi Ukraine tổ chức tại Rome (Italy) vào ngày 10–11/7, phái đoàn Ukraine sẽ đề xuất xây dựng các cơ chế pháp lý mới nhằm tịch thu toàn bộ tài sản của Nga ở nước ngoài. Ước tính, khoảng 300 tỷ USD tài sản nhà nước Nga đang bị các quốc gia G7 đóng băng kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Câu đã được viết lại đúng ngữ pháp như sau:
Kế hoạch tài trợ đến năm 2027.
Sáng kiến ERA do Mỹ và EU hậu thuẫn, hướng tới hỗ trợ Ukraine cả về quốc phòng và tái thiết dài hạn. Theo kế hoạch, toàn bộ ngân sách 50 tỷ USD sẽ được giải ngân hoàn tất vào cuối năm 2027.
EU hiện đã đóng góp 21 tỷ USD, phần còn lại sẽ do Mỹ, Anh, Canada và Nhật Bản cung cấp.
Nga phản ứng trước đề xuất áp thuế thứ cấp 500%
Trong một diễn biến liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Moscow sẽ thích ứng nếu Washington áp đặt mức thuế thứ cấp lên tới 500% đối với các đối tác thương mại có quan hệ với Nga. Ông khẳng định các biện pháp này sẽ không làm thay đổi lập trường của Nga về vấn đề chủ quyền.
Phát biểu này được đưa ra sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang cân nhắc ủng hộ một dự luật trừng phạt kinh tế mạnh tay do Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đề xuất. Dự luật nhắm tới việc buộc Nga phải nhượng bộ trong cuộc chiến tại Ukraine.
Putin: “Lệnh trừng phạt là gậy ông đập lưng ông”
Tính đến nay, Nga đã phải đối mặt với hơn 30.000 biện pháp trừng phạt từ các quốc gia và tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các lệnh trừng phạt này đang tác động ngược lại.
“Càng nhiều lệnh trừng phạt được áp đặt, bên áp đặt thiệt hại càng lớn,” ông Putin phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Kinh tế Á – Âu tại Minsk hồi tháng trước.
Theo: Vietnamnet