Trước khi phát hiện dương tính Covid-19 anh G. có đi xem trận bóng giữa Việt Nam – Nhật Bản tại Sân vận động Mỹ Đình.

Theo Dân Trí, thông tin trên được ngành y tế thị xã Sơn Tây, Hà Nội xác nhận vào tối ngày 17/11. Cụ thể, đó là trường hợp anh N.N.G. (30 tuổi) có địa chỉ tại thôn Tân An, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây.

Ngày 11/11, anh G. có đi xem bóng đá tại Sân vận động Mỹ Đình. Trước đó, bệnh nhân này đã làm test nhanh theo quy định và cho kết quả âm tính SARS-CoV-2.

Đến tối ngày 15/11, anh G. có biểu hiện mệt mỏi, ho được làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó làm xét nghiệm khẳng định PCR cũng cho kết quả dương tính.  

F0 đi xem bóng đá tại sân Mỹ Đình trận Việt Nam - Nhật Bản với 12.000 người
Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Nguồn tin từ báo Thanh Niên, anh G. đã được tiêm 2 mũi vắc xin (mũi thứ 2 vào ngày 5/11). Khi vào sân, nam thanh niên này ngồi ở dãy C, hàng số 4 từ dưới lên. Qua điều tra dịch tễ từ 11 – 15/11, nam thanh niên này di chuyển khá nhiều nơi. Vì thế, hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm từ đâu.

Hiện đã xác định 13 người là F1 gồm bạn bè, người thân có tiếp xúc với nam bệnh nhân. Các trường hợp này đã được lấy mẫu, có kết quả âm tính lần 1 và đưa đi cách ly tập trung.

Trận bóng đá Việt Nam – Nhật Bản diễn ra tối 11/11 tại sân vận động Mỹ Đình có khoảng 12.000 khán giả được vào sân sau khi đáp ứng quy định tiêm đủ 2 liều vắc-xin và có giấy xét nghiệm âm tính.

Tối cùng ngày Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong ngày 17/11 thành phố ghi nhận 258 ca bệnh Covid-19, trong đó có 82 ca trong cộng đồng, 109 ca trong khu cách ly, 67 ca ở khu phong tỏa.

Như vậy, cộng dồn số mắc Covid-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 6.739 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.428 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 4.311 ca, tin từ báo Giao Thông.