Ngày 17/8, số ca F0 trong cộng đồng tại TP. HCM tăng vọt, trong đó nhiều nhất là quận Bình Thạnh ghi nhận 345 ca nhiễm, trong đó 310 ca phát hiện ở cộng đồng và sàng lọc tại bệnh viện.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 17/8, cổng thông tin Covid-19 TP. HCM cho biết, TP xét nghiệm 15.124 mẫu, ghi nhận 3.540 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có đến 2.568 ca cộng đồng.

Như vậy, tỉ lệ ca F0 cộng đồng trong ngày 17/8 chiếm đến 72% so với tổng số ca mắc (tăng 19% so với ngày 16/8), trong đó nhiều nhất là quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, quận 3, huyện Hóc Môn… 

Cụ thể, tại quận Bình Thạnh trong ngày 17/8 phát hiện 345 ca Covid-19 mới, nhưng có đến 310 ca cộng đồng, như vậy tỉ lệ ca cộng đồng tại quận này chiếm gần 90% tổng ca mắc.

Quận Tân Bình xếp thứ hai với 332 ca, bao gồm 259 ca cộng đồng và sàng lọc ở bệnh viện, chiếm 78% số ca trong ngày. Quận 3 ghi nhận 269 ca, trong đó 220 ca cộng đồng (gần 82%). Tỷ lệ số ca cộng đồng trên số ca nhiễm hôm nay tại Hóc Môn còn cao hơn nữa, lên đến hơn 98%, với 194/197 ca.

Theo VnExpress, tại cuộc họp chiều 16/8, Chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết, trước đây số ca nhiễm mới ghi nhận hàng ngày chủ yếu trong khu phong tỏa, nhưng những ngày gần đây, số lượng F0 mới trong cộng đồng có xu hướng tăng lên. Ông Phong không lý giải tại sao số ca nhiễm cộng đồng những ngày qua tăng, trong khi thành phố giãn cách một tháng qua.

Ngày 16/8, thành phố ghi nhận 3.341 ca nhiễm mới thì số ca cộng đồng chiếm 53%. Đến ngày 17/8, thành phố ghi nhận 3.540 ca nhiễm mới, trong đó số ca cộng đồng là 2.568, chiếm 72,5%.

Để kiểm soát dịch bệnh, từ 0h ngày 16/8 đến hết ngày 15/9, TP. HCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, hạn chế tối đa số lượng người dân ra khỏi nơi cư trú, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào tự quản bảo vệ “vùng xanh”, phát triển “vùng xanh”.