Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa ra phán quyết với tuyển Nga thi đấu tại vòng play-off World Cup 2022 dưới tên gọi LĐBĐ nước này, không mang tên nước Nga, màu cờ và quốc ca trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn đang gia tăng.

Quyết định trên của FIFA được đưa ra sau khi các liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Ba Lan, CH Czech và Thụy Điển đồng loạt tẩy chay không cử đội tuyển đến Moscow thi đấu, và cũng không muốn gặp tuyển Nga tại vòng play-off World Cup 2022 trong tháng 3.

Trước đó, các LĐBĐ Ba Lan, Thụy Điển, CH Czech và Anh quốc tuyên bố sẽ không thi đấu với tuyển Nga trong bất kỳ giải đấu nào  sau khi ông Putin mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraine.

Trước sự phản đối của những đội thuộc nhánh B vòng play-off khu vực châu Âu kể trên, FIFA đã đưa ra quyết định có tính “chừng mực”, trong khi một số nước đòi loại tuyển Nga khỏi World Cup 2022.

Văn phòng hội đồng FIFA đã nhất trí cấm các trận thi đấu quốc tế trên lãnh thổ của Nga, với các trận đấu “sân nhà” được diễn ra trên lãnh thổ trung lập và không có khán giả. Trong đó, đội tuyển Nga sẽ thi đấu dưới tên liên đoàn bóng đá Nga (RFU) chứ không phải dưới danh nghĩa đội tuyển quốc gia, và sẽ không có cờ hoặc quốc ca của Nga, theo ESPN.

FIFA cho biết sẽ để ngỏ khả năng trừng phạt bổ sung trong tương lai, bao gồm loại Nga khỏi các giải thi đấu chính thức, nếu căng thẳng giữa Nga và Ukraine không được cải thiện nhanh chóng.

Ngay sau thông báo của FIFA, Liên đoàn bóng đá Ba Lan đã bày tỏ phản đối: “Trong tình hình chiến sự ở Ukraine, chúng tôi không quan tâm đến các trận đấu của tuyển Ba Lan. Chúng tôi sẽ không đấu với Nga trong trận play-off, bất kể đội tuyển Nga có tên là gì”.

Phản ứng mạnh của tuyển Thụy Điển, Ba Lan và CH Czech đặt FIFA trước áp lực loại tuyển Nga hay trừng phạt các nước này vì tẩy chay trận đấu tại vòng loại World Cup 2022.

Trong một diễn biến khác, nhiều nhà tài trợ của Nga đã mất hợp đồng với các đội bóng lớn, SVĐ Krestovsky bị tước quyền đăng cai trận chung kết Champions League.