Theo tuần duyên Đài Loan, gần 100 tàu dân sự Trung Quốc, bao gồm cả tàu hút cát, đã tập trung ở vùng biển gần quần đảo Mã Tổ do Đài Bắc kiểm soát vào đêm 25/10. Tàu tuần tra đã được triển khai để xua đuổi bốn tàu chở cát và một tàu nạo vét ra khỏi vùng biển Đài Loan, theo SCMP.

Giới chức Đài Loan cho biết hầu hết các tàu Trung Quốc vây quanh bên ngoài ranh giới vùng biển Đài Loan, vì vậy lực lượng tuần duyên không thể có hành động giải tán hoặc bắt giữ. Tính đến tháng 9, ít nhất sáu tàu hút cát của Trung Quốc đã bị lực lượng Đài Loan bắt giữ khi khai thác cát trái phép tại các khu vực gần quần đảo Mã Tổ.

SCMP dẫn lời một nhà quan sát nhận định rằng các hoạt động này là một phần trong chiến thuật “vùng xám” của quân đội Trung Quốc (PLA) để đe dọa và làm suy yếu khả năng phòng thủ của Đài Loan.

“Bằng cách âm thầm khuyến khích hoặc cố tình làm ngơ trước những tàu hút cát và tàu đánh cá xâm nhập vào vùng biển Đài Loan, quân đội Trung Quốc có thể đánh giá phản ứng của các lực lượng Đài Loan trong việc đối phó các cuộc xâm nhập. Hơn nữa, do phải liên tục xua đuổi tàu, lực lượng Đài Loan cũng sẽ trở nên đuối sức”, Wang Kung-yi, người đứng đầu Hiệp hội Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Đài Loan, cho biết.

Ông Wang cũng so sánh hành động này với chiến thuật liên tục đưa máy bay chiến đấu của PLA vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan và để chúng vượt qua đường trung tuyến, ranh giới không phận không chính thức giữa Đài Loan và Trung Quốc.

Chuyên gia này cho rằng các hành động tương tự sẽ trở nên thường xuyên hơn trong tương lai, khi Bắc Kinh tăng cường nỗ lực đe dọa Đài Loan.