Chiến sự Gaza bước sang năm thứ hai khi Israel bác bỏ đề xuất ngừng bắn toàn diện của Hamas, khẳng định tiếp tục theo đuổi mục tiêu “chiến thắng quyết định”.

Israel bác bỏ ngừng bắn, chuẩn bị chiến dịch lớn

Ngày 3/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố từ chối đề xuất ngừng bắn toàn diện do Hamas đưa ra, trong đó bao gồm trao trả con tin Israel để đổi lấy tù nhân Palestine, rút quân khỏi Gaza và mở lại cửa khẩu biên giới. Theo ông Netanyahu, Israel chỉ chấp nhận ngừng chiến dịch nếu Hamas giải giáp, Gaza được phi quân sự hóa và toàn bộ con tin được trả tự do.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo Hamas hoặc phải chấp nhận các điều kiện này, hoặc thành phố Gaza sẽ bị tàn phá giống như Rafah và Beit Hanoun. Trong khi đó, Tổng Tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir khẳng định; quân đội đã sẵn sàng mở rộng chiến dịch; và “sẽ không dừng lại cho đến khi đánh bại kẻ thù”.

Bế tắc đàm phán, khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng

Trước đó, Hamas từng đồng ý với một thỏa thuận do Qatar làm trung gian; trong đó có điều khoản ngừng bắn vĩnh viễn và tái thiết Gaza. Tuy nhiên, lập trường cứng rắn của Israel cho thấy Tel Aviv đặt ưu tiên chiến lược lâu dài cao hơn những nhượng bộ chính trị ngắn hạn.

Theo Liên Hợp Quốc, sau gần 2 năm giao tranh, hơn 63.000 người đã thiệt mạng tại Gaza; gần 160.000 người bị thương và hơn 21.000 trẻ em mang thương tật. Tình trạng viện trợ nhân đạo bị hạn chế; thiết bị y tế bị kiểm soát gắt gao khiến khủng hoảng thêm nghiêm trọng. Các chuyên gia cảnh báo nếu không có một cơ chế trung gian mạnh mẽ; vòng xoáy bạo lực sẽ tiếp tục kéo dài và triển vọng hòa bình ở Trung Đông ngày càng xa vời.

Theo: VOV