Gần 3.500 mỹ phẩm nhập lậu trà trộn: QLTT Hà Nội siết kiểm trên diện rộng

Sáng 10/6, lực lượng Quản lý thị trường và PC03 – Công an Hà Nội đã tổ chức kiểm tra bất ngờ tại 4 điểm bán mỹ phẩm ở Nam Từ Liêm, Cầu Giấy và Sơn Tây, tạm giữ gần 3.500 sản phẩm không hóa đơn, nhập lậu, trà trộn.
- Áo dài cách tân – Nét sáng tạo trong trang phục truyền thống
- Áo Nhật Bình – Hồi sinh lễ nghi truyền thống
- Khôi phục lễ hội dân gian: Thách thức, cơ hội và giải pháp bền vững cho văn hóa Việt
Nội dung chính
Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm
Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), lực lượng quản lý thị trường vừa phối hợp với PC03 – Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng đồng loạt kiểm tra bốn cơ sở kinh doanh mỹ phẩm tại các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy và thị xã Sơn Tây.
Cụ thể, các cơ sở bị kiểm tra bao gồm:
- Cơ sở số 5 (số 38 BT5, khu đô thị sinh thái Xuân Phương, Nam Từ Liêm);
- Cơ sở mỹ phẩm – thực phẩm “Linh Nấm” (số 77 ngõ 59 Dương Khuê, Cầu Giấy);
- Cơ sở mỹ phẩm 9 (ngõ 58 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy);
- Cơ sở “Linh Nấm” tại số 67 Quang Trung, thị xã Sơn Tây.
Tại thời điểm kiểm tra, các điểm kinh doanh vẫn hoạt động bình thường và có xuất trình một số giấy tờ hợp lệ. Tuy nhiên, sau khi đối chiếu hóa đơn, lực lượng chức năng phát hiện gần 3.500 mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ, bao gồm dầu gội, kem chống nắng và kem dưỡng da. Toàn bộ số sản phẩm này đều có dấu hiệu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Hàng lậu được trà trộn tinh vi, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe
Theo ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng nghiệp vụ quản lý thị trường, đây là một phần trong chuỗi hoạt động tăng cường kiểm tra, siết chặt chất lượng hàng hóa lưu thông, đặc biệt đối với mỹ phẩm và thực phẩm chức năng – các mặt hàng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng nếu sử dụng phải hàng kém chất lượng.
Tổng trị giá hàng hóa vi phạm được ước tính khoảng 187 triệu đồng. Dự kiến, tổng mức xử phạt hành chính với các cơ sở này sẽ vượt 300 triệu đồng.
Quảng Bình: Gần 400 chai dầu gội nhập lậu bị niêm phong
Không chỉ tại Hà Nội, tình trạng mỹ phẩm nhập lậu còn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Ngày 9-6, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Thanh tra Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra cửa hàng mỹ phẩm “Tuấn Lài” (phường Nam Lý, TP Đồng Hới) và phát hiện gần 400 chai dầu gội, dầu xả không có hóa đơn, chứng từ.
Chủ cửa hàng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh tính hợp pháp của lô hàng. Theo cơ quan chức năng, tất cả số dầu gội, dầu xả này có nguồn gốc từ nước ngoài, được nhập lậu và sẽ bị tiêu hủy theo quy định.
Kiểm soát mỹ phẩm nhập lậu: Cần đồng bộ và nghiêm minh
Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường mỹ phẩm, đặc biệt là các sản phẩm chăm sóc da và tóc, việc trà trộn hàng nhập lậu trong hàng hóa có hóa đơn đang trở thành thủ đoạn phổ biến nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
Để ngăn chặn hiệu quả tình trạng này, cần tiếp tục tăng cường hậu kiểm, nâng cao ý thức của các hộ kinh doanh và có chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với các hành vi nhập lậu và tiêu thụ hàng không rõ nguồn gốc.
Nguồn : Tuổi trẻ