Nguyễn Hoàng Tuấn mua quân phục hàm thượng úy cảnh sát để đóng giả công an, sau đó tìm những người chăn dắt ăn xin để vòi tiền bảo kê mới được hoạt động.

Ngày 25/11, Phòng cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an quận 11 bắt giữ Nguyễn Hoàng Tuấn (33 tuổi, ngụ tại TP Thủ Đức) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Công an cũng tạm giữ Nguyễn Năng Tiến (28 tuổi, ngụ tại quận 8) để làm rõ việc chăn dắt, môi giới ăn xin trên địa bàn TP.HCM.

Theo điều tra ban đầu, Tuấn biết Tiến chăn dắt một nhóm người ăn xin nên đã lên mạng mua trang phục cảnh sát, và tự xưng là thượng úy công an thuộc tổ liên ngành TP.HCM, đe dọa sẽ đưa hết những người ăn xin vào trung tâm bảo trợ xã hội nếu Tiến không chịu chung chi, theo báo Pháp luật.

Tuấn khoe ảnh trên mạng (ảnh chụp màn hình VnExpress).

Tuấn yêu cầu Tiến phải nộp mỗi tháng từ 1-2 triệu đồng tiền “bảo kê”. Ngày 24/11, khi hai người giao nhận tiền gần khu vực giao lộ Ba Tháng Hai – Lê Đại Hành (quận 11) thì bị PC02 bắt quả tang.

Hiện vụ án đóng giả cảnh sát, cưỡng đoạt tài sản nói trên đang được mở rộng điều tra.