Giá xăng giảm 3.600 đồng mỗi lít; Việt Nam xuất hiện biến thể phụ BA.2.12.1 của Omicron là nội dung chính bản tin tối nay 21/7.

Ca mắc mới tăng lên 1.292

Chiều 21/7 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới trong ngày tiếp tục tăng, lên mức 1.292 ca, cao nhất trong hơn 1 tháng qua.

Cùng ngày, tiến sĩ Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Pasteur TP HCM, cho biết khu vực phía Nam ghi nhận một số ca nhiễm biến chủng phụ BA.2.12.1 của Omicron, tái xuất hiện chủng Delta, xem chi tiết báo VnExpress.

Việt Nam lên tiếng khi Trung Quốc tập trận tại quần đảo Hoàng Sa

Ngày 15/7, Cục An toàn hàng hải Hải Nam thông báo cấm tàu bè ra vào một khu vực rộng hơn 60.000km2 để phục vụ tập trận từ ngày 16 đến 20/7. Khu vực này nằm chồng lên phía bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 

Trước thông tin này, chiều nay (21/7) phó phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết: “Chúng tôi kiên quyết phản đối các hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam với quần đảo này”, xem chi tiết báo VietNamNet.

Sét đánh chết gần 6.000 con gà trong trang trại

Theo thông tin từ UBND xã Thượng Quận (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), khoảng 3h ngày 21/7, trong lúc mưa giông, sét đã đánh vào trang trại gà của chị Bùi Thị Thúy ở thôn Quế Lĩnh, khiến đàn gà gần 6.000 con bị chết.

Cập nhật tối 21/7: Giá xăng giảm 3.600 đồng mỗi lít; Việt Nam xuất hiện biến thể phụ BA.2.12.1 của Omicron
Ảnh chụp màn hình VietNamNet.

Được biết, đàn gà bị sét đánh chết đều ở lứa được xuất chuồng, trọng lượng từ 2,8-3 kg/con. Ước tính gia đình chị Thúy bị thiệt hại hơn 1,4 tỷ đồng, xem chi tiết báo Zing.

Cán bộ CDC Quảng Trị tuồn kit Việt Á ra ngoài để bán lại cho Việt Á

Tin từ báo Thanh Niên, ngày 21/7, Công an Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Quang Việt (42 tuổi) và Đỗ Đình Phi (40 tuổi, trú TP. Đông Hà), cùng là nhân viên Khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng thuộc CDC Quảng Trị về hành vi “tham ô tài sản”.

Cập nhật tối 21/7: Giá xăng giảm 3.600 đồng mỗi lít; Việt Nam xuất hiện biến thể phụ BA.2.12.1 của Omicron
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2020 đến tháng 7/2021, lợi dụng việc được giao quản lý, sử dụng kit test PCR Covid-19 (do Công ty CP công nghệ Việt Á sản xuất), Việt và Phi đã lấy kit test (giá trị gần 1 tỷ đồng) đã mua của Công ty CP Công nghệ Việt Á để bán lại cho chính công ty này, thu lợi bất chính, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Hỗ trợ thủ tục lưu trú cho hai nghệ sĩ Việt Nam bị tố cưỡng hiếp ở Majorca

Ngày 21/7, phản hồi đề nghị của báo Tuổi Trẻ Online về việc cho biết thêm thông tin về hai công dân được cho là hai nghệ sĩ Việt Nam bị bắt tại Tây Ban Nha, phó phát ngôn viên Phạm Thu Hằng cho biết vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra.

“Mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã liên hệ với cơ quan phụ trách cư trú người nước ngoài tại Tây Ban Nha đề nghị hỗ trợ thủ tục lưu trú cho hai công dân này”, đại diện Bộ Ngoại giao thông tin thêm.

Giá xăng về sát 26.000 đồng một lít

Từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng giảm 2.710-3.600 đồng, các mặt hàng dầu đồng loạt giảm 1.100-2.380 đồng.

Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương – Tài chính, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 về còn 25.070 đồng (giảm 2.710 đồng); còn xăng RON 95 là 26.070 đồng (giảm 3.600 đồng).