Tin 360 kính chào quý vị đến với mục điểm lại các sự kiện nổi bật trong làng giải trí 24 giờ qua. Mở đầu chương trình, chúng ta hãy hướng lăng kính tới Showbiz với những thông tin đáng chú ý.

NSND Đàm Liên – ‘bà chúa sân khấu Tuồng’ qua đời

NSND Lê Tiến Thọ, nguyên Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam xác nhận thông tin trên Zing, NSND Đàm Liên qua đời vào sáng 25/4 tại Hà Nội, hưởng thọ 77 tuổi.

NSND Đàm Liên - 'bà chúa sân khấu Tuồng' qua đời
NSND Đàm Liên (ảnh: Zing).

NSND Đàm Liên là một trong những tên tuổi lớn của nghệ thuật tuồng. Bà có nhiều năm gắn bó tại Nhà hát Tuồng Việt Nam và được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân vào năm 1993.

Cố nghệ sĩ có nhiều vai diễn để đời, có giá trị như “kim chỉ nam” của nghệ thuật tuồng như: Trưng Trắc trong vở Trưng Nữ Vương, Phương Cơ trong vở Ngọn lửa Hồng Sơn, Công chúa Quỳnh Nga trong vở Thạch Sanh, Hồ Nguyệt Cô trong Hồ Nguyệt Cô hóa cáo…

Lễ viếng nghệ sĩ Đàm Liên diễn ra vào 9h ngày 28/4.

Thuỷ Tiên buồn trong tâm khi có người nhắn tin xin 7 tỷ đồng chữa bệnh

Tối 26/4, trên trang cá nhân Facebook Thủy Tiên đăng tải bài chia sẻ dài về câu chuyện làm từ thiện của vợ chồng cô nhiều năm qua.

Thuỷ Tiên buồn trong tâm khi có người nhắn tin xin 7 tỷ đồng chữa bệnh
Ảnh chụp màn hình Facebook Thuỷ Tiên.

Thuỷ Tiên tâm sự rằng những năm qua, cô nhận được nhiều tin nhắn từ người dân nghèo với mong muốn nhận được sự giúp đỡ. Có trường hợp người mẹ nhắn tin để xin hỗ trợ một năm học phí cho con.

Nữ ca sĩ bộc bạch: “Hàng ngày, tôi nhận được cả nghìn tin nhắn để giúp đỡ, người xin một tỷ đồng, có người 6-7 tỷ đồng. Nhiều người xin xong không được còn nặng nhẹ mình, nói chảnh chọe. Có trường hợp xin giùm người khác mà bản thân họ cũng không biết đó là thật hay lừa đảo luôn. Mình chỉ là sức người nhỏ bé nhiều lúc cũng buồn”.

“Thật sự Tiên với anh Vinh đều nghĩ khi chết đi tiền bạc không mang theo được. Bởi vậy khi còn giúp được ai thì mình sẽ cố gắng làm trong khả năng cho phép, tuy nhiên phải đúng mong muốn và tâm nguyện từ thiện của mình”, Thủy Tiên cho biết thêm.

Trong hai tháng qua, vợ chồng Công Vinh đã quyên góp được hơn 14 tỷ đồng giúp người dân miền Tây vượt qua hạn mặn. Ngoài ra còn tặng gạo miễn phí cho người nghèo, mong muốn mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

G-Dragon tậu căn penthouse giá 171 tỷ đồng sau khi xuất ngũ

Mới đây, tờ Financial News đưa tin, G-Dragon vừa tậu một căn penthouse tại khu căn hộ cao cấp Nine One Hannam ở Hannam, Seoul. Penthouse là căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, hay một cao ốc, không nhất thiết phải thiết kế thông tầng (tuỳ theo chủ sở hữu).

G-Dragon tậu căn penthouse giá 171 tỷ đồng sau khi xuất ngũ
Không gian của khu phức hợp nơi toạ lạc căn hộ của G-Dragon (ảnh: Financial News).

Chính vì độ xa hoa nơi đây mà căn hộ này có giá hơn 9 tỷ won (tương đương 171 tỷ đồng). Chỗ ở mới của G-Dragon rộng khoảng 297 mét vuông, anh sẽ là hàng xóm với Bae Yong Joon, Park Soo Jin, ca sĩ nhạc Trot – Jang Yoon Jung và một vài thành viên điều hành trung tâm thương mại.

Nine One Hannam hiện tại đang được biết đến là một khu phức hợp với 9 toà nhà và 335 căn hộ, thiết kế theo concept nhà ở độc lập. Hiện tại khu nhà ở này đang lập kỷ lục về giá bán cao nhất tại Hàn Quốc.

Lộ danh tính ‘ông trùm’ giải trí của Hàn Quốc cưỡng bức nhân viên

Dư luận Hàn Quốc đang vô cùng bất ngờ với việc “ông trùm” giải trí Kim Da Ryung – cựu CEO công ty DMost Entertainment chính là người hiếp dâm nhân viên của mình (gọi tắt là cô B), thông tin gây sốc này được tờ Sports Kyunghyang độc quyền tiết lộ.

Lộ danh tính 'ông trùm' giải trí của Hàn Quốc cưỡng bức nhân viên
Cựu giám đốc D-Most Entertainment Kim Da Ryung (ảnh dẫn từ Zing).

Được biết, Kim Da Ryung 45 tuổi, là cựu giám đốc công ty giải trí DMost Entertainment chuyên quản lý các ca sĩ, diễn viên, ngôi sao truyền hình và cả vận động viên thể thao như Narsha (nhóm Brown Eyed Girls), Jisook (cựu thành viên nhóm Rainbow), Se7en, Shin Ah Young…

Kim Da Ryung bị cảnh sát Gangnam khởi tố vì cáo buộc cưỡng hiếp cựu nhân viên B. Theo hồ sơ, B bị “ông trùm” này cưỡng hiếp trong tình trạng say rượu vào đầu tháng 12 năm 2019 tại một tụ điểm ăn chơi về đêm nằm trên khu Chungnam-dong (Gangnam, Seoul, Hàn Quốc).

Ban đầu, Da Ryung phủ nhận nhưng sau đó đã thừa nhận hành vi và nhanh chóng từ chức tại DMost Entertainment, đồng thời thông tin của ông trên trang web công ty cũng bị xóa bỏ.

Hiện, vụ việc của Kim Da Ryung đã được chuyển giao cho văn phòng công tố quận trung tâm Seoul. Công tố viên Yoo Hyun Jung thuộc Phòng Điều tra Tội phạm về Phụ nữ và Trẻ em được giao phụ trách vụ việc.

Bản tin Giải trí 24h ngày 26/4 xin tạm dựng tại đây. Tin 360 xin kính chào và hẹn gặp lại quý độc giả trong các bản tin tiếp theo!