Chiều tối 31/1, GS.TS Lê Thanh HảiGiám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đột ngột qua đời tại nơi làm việc.

Thông tin trên báo Pháp Luật Viêt Nam cho biết, nhân viên bệnh viện phát hiện ông Hải qua đời tại nơi làm việc vào khoảng 16h ngày 31/1.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một bác sĩ trưởng khoa của Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, mới trò chuyện với ông Hải vài ngày trước và “thấy sức khỏe ông hoàn toàn bình thường”, không thấy có bệnh lý nền nào đặc biệt.

Tuy nhiên chiều cùng ngày ông Hải bất ngờ đột tử tại Bệnh viện. Sau khi nhận tin, cơ quan công an cũng đã đến xem xét nguyên nhân tử vong.

Theo thông tin từ bệnh viện Nhi, ông Lê Thanh Hải (sinh tháng 3/1961, quê Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, thường trú tại Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội) là GS.TS chuyên ngành nhi khoa và đang đương nhiệm chức Giám đốc Bệnh viện nhi trung ương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu sức khoẻ trẻ em.

Trước đó, vào 6/4/2018, ông Lê Thanh Hải được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện nhi trung ương.