Thanh tra tỉnh Hà Giang kết luận ông Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) cùng hai thuộc cấp nhận 770 triệu đồng tiền hoa hồng của Công ty Việt Á.

Hai người cùng nhận tiền lót tay của Việt Á với ông Tuấn là bà Phan Thị Nga, Trưởng khoa xét nghiệm và bà Tô Minh Huệ, kế toán trưởng.

Cũng theo kết luận thanh tra, Việt Á đã tặng hơn 5.000 kit test trị giá hơn 210 triệu đồng cho CDC Hà Giang. CDC Hà Giang đã nhập kho và dùng số hàng này cho việc chống dịch.

Việt Á không có văn phòng kinh doanh ở Hà Giang. Khi bùng dịch, công ty này thực hiện 4 gói thầu cung ứng sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm PCR cho CDC Hà Giang, trị giá hơn 6,1 tỷ đồng.

Số tiền lót tay mà giám đốc CDC Hà Giang nhận từ Việt Á chưa phải kỷ lục. Trước đó, thanh tra kết luận ông Trần Gia Phú, Phó Giám đốc Trung tâm xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ đã nhận hơn 2 tỷ đồng hoa hồng của Việt Á. Giám đốc và cán bộ CDC Nam Định nhận 1,25 tỷ…

Báo Chính phủ cho biết, Phan Quốc Việt – Chủ tịch HĐQT Cty Việt Á khai, tổng số tiền hoa hồng mà Việt Á chi cho các “đối tác” là gần 800 tỷ đồng.

 Ông Nguyễn Trần Tuấn (áo trắng) kiểm tra việc tiêm chủng tại thôn Lùng Vùi, xã Thượng Sơn, H.Vị Xuyên, Hà Giang (ảnh: tiemchungmorong.vn).
 Ông Nguyễn Trần Tuấn (áo trắng) kiểm tra việc tiêm chủng tại thôn Lùng Vùi, xã Thượng Sơn, H.Vị Xuyên, Hà Giang (ảnh: tiemchungmorong.vn).

Về ông Nguyễn Trần Tuấn; một bài viết đăng trên tiemchungmorong.vn cho hay, ông Tuấn là bác sĩ dưới xuôi lên Hà Giang công tác từ năm 1995, ngay sau khi tốt nghiệp BS Đa khoa trường Đại học Y Thái Bình.

Từ đó, ông Tuấn gắn bó với công tác tiêm chủng ở miền núi. Theo lời bác sĩ này, trong những chuyến đi tiêm chủng ở xã bản khi đó, ông đã “đi bộ khoảng 20km ngày, mỗi chuyến đi khoảng 10 ngày, nhưng cũng có chuyến dài nhất là 26 ngày”.

Theo Sở Y tế Hà Giang, ông Tuấn nhận quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc CDC tỉnh vào ngày 2/4/2018, khi cơ quan này được thành lập.