TP.HCM – Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech, bị tuyên 26 năm tù về ba tội danh sau khi chỉ đạo sản xuất 67 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả với tổng số gần 13 triệu sản phẩm đưa ra thị trường.

Chiều 20/7, HĐXX tuyên án toàn bộ 19 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Herbitech. Vợ ông Khiêm là bị cáo Trần Thị Huệ, người trực tiếp quản lý và điều hành công ty, nhận tổng hình phạt 12 năm 6 tháng tù về hai tội danh liên quan.

Ông Khiêm bị tuyên 11 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; và 6 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hợp thành 26 năm tù. HĐXX xác định ông là chủ mưu, cầm đầu toàn bộ đường dây, nhắm vào nhóm khách hàng là người già và trẻ em với mục đích tăng lợi nhuận.

Hành vi sản xuất hàng giả được thực hiện theo cơ chế có hệ thống: ông Khiêm chỉ đạo thay đổi thành phần và hàm lượng nguyên liệu so với hồ sơ công bố sản phẩm nhằm cắt giảm chi phí. 67 loại sản phẩm không đảm bảo chất lượng được xác định là hàng giả, với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Song song đó, bị cáo Khiêm chỉ đạo bộ phận kế toán duy trì hai hệ thống sổ sách song song — một sổ nội bộ ghi đầy đủ doanh thu thực tế, một sổ kê khai thuế chỉ phản ánh phần có hóa đơn — nhằm che giấu doanh thu và trốn nghĩa vụ thuế. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 55 tỷ đồng.

Vợ chồng giám đốc Herbitech lĩnh gần 40 năm tù trong vụ sản xuất, buôn bán 67 sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả.
Bị cáo đứng trước HĐXX tại phiên xử vụ án sản xuất, buôn bán sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Để hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, ông Khiêm tiếp tục chỉ đạo thành lập doanh nghiệp mới, dùng hơn 12 tỷ đồng có nguồn gốc từ sản xuất hàng giả và vi phạm kế toán để mua bất động sản và đầu tư sinh lời. Hành vi này cấu thành tội Rửa tiền.

Bà Trần Thị Huệ lĩnh 7 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và 5 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. 17 bị cáo còn lại, đều là nhân viên công ty, chịu mức án từ 18 tháng tù treo đến 6 năm tù.

HĐXX buộc vợ chồng bị cáo Khiêm phải nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính từ việc bán hàng giả và kê khai sai sổ sách kế toán. Ngoài ra, HĐXX kiến nghị Bộ Y tế và các cơ quan chức năng thu hồi các mặt hàng giả của Herbitech vẫn còn lưu hành trên thị trường theo đề nghị của Cơ quan cảnh sát điều tra.

Tòa cũng kiến nghị các cơ quan quản lý thường xuyên đối chiếu sản phẩm thực phẩm chức năng với hồ sơ công bố, phát hiện sớm sai lệch về thành phần và hàm lượng so với đăng ký, nhằm ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp tự ý thay đổi công thức sản phẩm. Với những khách hàng đã mua phải hàng giả, HĐXX cho biết họ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại thông qua các vụ kiện dân sự riêng.

Vũ Phượng (tổng hợp)