Tình hình căng thẳng dọc biên giới Thái Lan – Campuchia tiếp tục leo thang nghiêm trọng khi các cuộc đụng độ đã lan rộng ra 12 địa điểm. Thái Lan cho biết nước này vẫn ưu tiên giải pháp đàm phán song phương để ngăn xung đột vượt tầm kiểm soát.

Đụng độ lan rộng trên diện rộng

Theo The Guardian, ngày 25/7, một quan chức quân đội Thái Lan xác nhận giao tranh với Campuchia đã lan tới 12 điểm dọc khu vực biên giới tranh chấp. So với thời điểm một ngày trước, đây là mức độ leo thang đáng lo ngại giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á.

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết tình hình xung đột đang diễn biến phức tạp. Các lực lượng Thái Lan báo cáo đã xảy ra đụng độ ác liệt từ sáng sớm cùng ngày tại các tỉnh Ubon Ratchathani và Surin – nơi tiếp giáp Campuchia. Phía Thái Lan cáo buộc Campuchia sử dụng nhiều loại vũ khí hạng nặng như pháo và tên lửa.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy pháo binh Thái Lan khai hỏa dồn dập, từng đợt nổ lớn cùng cột khói dày đặc bốc lên từ khu vực giao tranh. Khoảng 130.000 người dân Thái Lan ở khu vực biên giới đã được sơ tán để đảm bảo an toàn.

Campuchia giữ vững các vị trí chiến lược

Theo Khmer Times, tính đến chiều 24/7, giao tranh vẫn tiếp diễn tại nhiều vị trí dọc biên giới. Trong đó, quân đội Campuchia khẳng định vẫn nắm quyền kiểm soát các đền cổ Ta Moan và Ta Krabei, hai địa điểm chiến lược từng nhiều lần là tâm điểm tranh chấp.

Bộ chỉ huy tiền phương của Campuchia cho biết đã đẩy lùi thành công đợt tấn công của Thái Lan nhằm vào khu vực đền, đồng thời củng cố các vị trí phòng thủ để ngăn tái xâm nhập.

Truyền thông Thái Lan, dẫn báo The Nation, ngày 25/7 đăng tin cho rằng lực lượng Thái đã giành quyền kiểm soát đền Preah Vihear và Keo Sikha Khiri Svara. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata đã bác bỏ hoàn toàn thông tin này, khẳng định các địa điểm trên “vẫn nằm trong quyền kiểm soát đầy đủ của Campuchia”.

Tổn thất gia tăng, nguy cơ lan rộng khu vực

Cả Thái Lan và Campuchia đều cáo buộc bên kia khơi mào đụng độ ngày 24/7. Từ những vụ đọ súng nhỏ lẻ, xung đột nhanh chóng leo thang thành pháo kích dữ dội tại ít nhất 6 khu vực biên giới.

Số liệu từ chính quyền Thái Lan cho biết, ít nhất 16 người đã thiệt mạng – phần lớn là dân thường, cùng 46 người bị thương tính đến thời điểm hiện tại.

Trước mức độ căng thẳng gia tăng, nhiều quốc gia như Mỹ, Trung Quốc và Malaysia (hiện là Chủ tịch luân phiên của ASEAN) đã đề xuất hỗ trợ hai nước đối thoại, tránh để xung đột lan rộng và mất kiểm soát.

Thái Lan nhấn mạnh giải pháp đối thoại song phương

Trả lời hãng tin Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura cho biết Bangkok không muốn cắt đứt quan hệ ngoại giao với Phnom Penh. Thay vào đó, Thái Lan khẳng định đang tìm kiếm một giải pháp song phương nhằm kiểm soát và hạ nhiệt xung đột hiện tại.

Ông Balankura nhấn mạnh:

“Cắt đứt hoàn toàn quan hệ sẽ đóng mọi cánh cửa đối thoại, khiến hai nước khó có thể tìm được tiếng nói chung vì hòa bình. Duy trì quan hệ ngoại giao, dù ở mức hạn chế, vẫn là điều cần thiết để bảo vệ quyền lợi công dân Thái tại Campuchia.”

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham cũng tái khẳng định quan điểm: chấm dứt giao tranh là bước đầu tiên để mở đường cho đối thoại, đồng thời cam kết sẽ duy trì các kênh liên lạc nhằm tránh leo thang thêm trong thời gian tới.

Theo: Dân Trí