Lệnh ngừng bắn kéo dài 30 giờ do Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vừa kết thúc thì chiến sự lại bùng phát, hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Ukraine tố Nga pháo kích gần 3.000 lần chỉ trong hơn một ngày

Lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh do Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu từ 18h ngày thứ Bảy (giờ Moscow) và kết thúc vào nửa đêm Chủ nhật đã nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc quân đội Nga vi phạm lệnh ngừng bắn gần 3.000 lần, trong đó có 1.882 vụ pháo kích, 812 vụ sử dụng vũ khí hạng nặng, đặc biệt tập trung ở khu vực miền Đông, gần thành phố Pokrovsk, nơi đang bị bao vây.

Trong khi đó, phía Nga tuyên bố đã “tuân thủ nghiêm ngặt lệnh ngừng bắn”, đồng thời tố Ukraine phóng hàng trăm drone và đạn pháo trong thời gian này. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh các lực lượng nước này chỉ “đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương”.

Tổng thống Zelensky chỉ trích hành động của Nga là “chiêu trò PR”, cho rằng Moscow chỉ đang tạo ảo giác về thiện chí hòa bình. Ông đề xuất kéo dài thời gian ngừng bắn lên ít nhất 30 ngày, bao gồm cả việc ngừng sử dụng tên lửa và drone nhắm vào cơ sở dân sự.

Phản ứng trái chiều từ quốc tế và người dân hai bên chiến tuyến

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Ukraine sử dụng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp trong thời gian thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Còn phía Mỹ, dù khẳng định vẫn cam kết thúc đẩy một lệnh ngừng bắn toàn diện, nhưng Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ không thể tiếp tục kéo dài nỗ lực này nếu không thấy tiến triển rõ rệt.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định ông Putin không có ý định gia hạn lệnh ngừng bắn. Trước đó, thông báo ngừng bắn được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump – người đang tích cực thúc đẩy đàm phán hòa bình – đe dọa sẽ rút khỏi vai trò trung gian nếu không thấy kết quả cụ thể.

Tại Ukraine, người dân dự Lễ Phục sinh ở Kyiv tỏ ra hoài nghi về thiện chí của Nga, trong khi tại Donetsk, khu vực do Nga kiểm soát từ năm 2014, một số cư dân cũng nghi ngờ phía Ukraine sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Chính phủ Anh gọi lệnh ngừng bắn 30 giờ của Nga là một “chiêu trò một ngày”, khẳng định nhiều người dân vô tội đã thương vong và kêu gọi một lệnh ngừng bắn thực chất kéo dài ít nhất 30 ngày như đề xuất từ Kyiv.

Từ ngày 24/2/2022 đến nay, xung đột Nga–Ukraine đã khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng hoặc bị thương, trong đó phần lớn là binh sĩ. Nga hiện đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea đã sáp nhập từ năm 2014.


Theo: BBC