Hai công nhân tử vong, ba người khác nhập viện tại công ty gạch men ở Đồng Nai.

Rạng sáng ngày 26/5, tại Công ty CP Gạch men Phương Nam – chi nhánh Đồng Nai (huyện Vĩnh Cửu), năm công nhân gặp sự cố nghi do ngộ độc khí CO. Hai người đã không qua khỏi, ba người còn lại đang được cấp cứu.
- Hà Nội: Cháy lớn tại tầng 26 chung cư Xuân Đỉnh, cư dân hoảng loạn sơ tán
- Biển Tây Nam: Nóng tình trạng buôn lậu dầu Diesel
- Long An: Phát hiện kho chứa gần 25 tấn sữa bột nghi hàng giả, trị giá hơn 3 tỷ đồng
Nội dung chính
Sự cố trong ca đêm tại nhà máy gạch men
Theo thông tin từ chính quyền địa phương và các báo cáo ban đầu, vào khoảng 1h sáng ngày 26/5/2025, nhóm công nhân đang làm việc ca đêm tại Công ty Cổ phần Gạch men Phương Nam – chi nhánh Đồng Nai, bất ngờ có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Sau đó, cả 5 người được phát hiện trong tình trạng hôn mê hoặc khó thở, nghi do ngộ độc khí CO (carbon monoxide) trong quá trình làm việc.
Hai người ra đi mãi mãi, ba người đang điều trị
Dù được sơ cứu và nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hòa), hai công nhân gồm anh N.L.S. (38 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) và anh N.H.Q.L. (26 tuổi, ngụ xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) đã không qua khỏi.

Ba công nhân còn lại là Đ.C.H. (44 tuổi), N.T.H. (34 tuổi) và L.V.N. (40 tuổi) hiện đang được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu, với chẩn đoán ngộ độc khí CO mức độ vừa. Theo thông tin từ bệnh viện, cả ba đang trong tình trạng tỉnh táo, sinh hiệu ổn định.
Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra
Ngay sau vụ việc, công ty đã báo cáo với các cơ quan chức năng và phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đại diện công an huyện Vĩnh Cửu xác nhận đang điều tra hiện trường, lấy lời khai và kiểm tra hệ thống máy móc, quy trình vận hành tại nhà máy để xác định nguyên nhân cụ thể của vụ ngộ độc.
Nguy cơ từ khí CO trong môi trường làm việc
Carbon monoxide (CO) là khí không màu, không mùi, có thể gây tử vong nhanh chóng nếu hít phải với nồng độ cao trong không gian kín. Đây là mối nguy tiềm ẩn trong nhiều nhà máy, xưởng sản xuất nếu hệ thống thông gió không đảm bảo.
Các chuyên gia y tế cảnh báo, người lao động làm việc trong môi trường có nguy cơ phát sinh khí độc cần được trang bị kiến thức an toàn, thiết bị bảo hộ phù hợp và đặc biệt là hệ thống cảnh báo khí độc để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.
Theo: VietNamNet