Sáp nhập Hải Dương và Hải Phòng thành một đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương đang là tâm điểm dư luận. Điều khiến nhiều người quan tâm là sau hợp nhất, đơn vị mới vẫn mang tên “Hải Phòng”. Vì sao giữ nguyên tên này?

Lấy ý kiến dân cư cho đề án hợp nhất

Từ ngày 19/4, UBND TP Hải Phòng và UBND tỉnh Hải Dương đã phối hợp tổ chức lấy ý kiến cử tri về dự thảo Đề án hợp nhất hai địa phương nhằm thành lập một đơn vị hành chính cấp tỉnh trực thuộc Trung ương.

Theo phương án trong dự thảo, đơn vị hành chính mới sẽ mang tên TP Hải Phòng, có tổng diện tích khoảng 3.194 km², dân số hơn 4,6 triệu người. Trung tâm chính trị – hành chính của đơn vị này sẽ đặt tại TP Thủy Nguyên, hiện thuộc Hải Phòng.

Vì sao vẫn chọn tên Hải Phòng?

Một góc TP Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương). Nguồn Báo Dân Trí

Dự thảo đề án hợp nhất nhấn mạnh việc giữ nguyên tên gọi Hải Phòng là lựa chọn có tính toán, dựa trên các yếu tố lịch sử, văn hóa và thương hiệu. Theo đó, Hải Phòng là địa danh lâu đời, từng là quân cảng quan trọng thời phong kiến, là địa điểm then chốt trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

Cái tên “Hải Phòng” còn gắn liền với hình ảnh thành phố cảng hiện đại, đô thị được người Pháp quy hoạch sớm theo mô hình thành phố cảng. Đây là nơi mang đậm bản sắc miền biển, là quê hương của hoa phượng đỏ, của dòng sông Bạch Đằng lịch sử.

Ngoài yếu tố lịch sử, tên Hải Phòng hiện nay còn mang giá trị kinh tế lớn. Đây là trung tâm công nghiệp – logistics hàng đầu miền Bắc, sở hữu cảng biển nước sâu Lạch Huyện, sân bay quốc tế Cát Bi, các khu công nghiệp quy mô và hệ thống giao thông chiến lược.

GRDP năm 2024 của Hải Phòng đạt khoảng 430.000 tỷ đồng, vượt trội trong vùng đồng bằng Bắc Bộ. Việc giữ tên Hải Phòng không chỉ phản ánh thực lực phát triển mà còn tạo nên niềm tự hào và sự gắn kết cho cư dân hai tỉnh sau hợp nhất.

Trung tâm hành chính đặt tại Thủy Nguyên

Một góc TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương (Ảnh: Nguyễn Dương). Nguồn Báo Dân trí

Một điểm mới trong đề án là việc xác định TP Thủy Nguyên làm trung tâm chính trị – hành chính của đơn vị mới. Thủy Nguyên không chỉ có vị trí địa lý chiến lược, mà còn đang được quy hoạch hiện đại, hướng đến trở thành đô thị thông minh.

Thủy Nguyên nằm trung gian giữa Hải Phòng và Hải Dương, kết nối thuận tiện với Quảng Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên và Thái Bình. Đây là nơi có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, với các tuyến cao tốc lớn, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Bính, quốc lộ 5, quốc lộ 10…

Thành phố này cũng gần cảng biển và sân bay, có quỹ đất rộng, nhiều khu đô thị mới đang hình thành, thuận lợi cho phát triển hành chính – kinh tế – xã hội trong dài hạn.

Hợp nhất để bứt phá vùng đồng bằng Bắc Bộ

Sau khi hợp nhất, TP Hải Phòng mới sẽ tiếp giáp với các địa phương trọng điểm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình và Quảng Ninh. Sự kết nối vùng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy cả khu vực đồng bằng Bắc Bộ phát triển nhanh và bền vững.

Dự kiến, nếu đề án được thông qua, việc hợp nhất sẽ là tiền đề quan trọng trong chiến lược tái cơ cấu địa giới hành chính, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời phát huy tối đa tiềm năng về kinh tế, dân số, hạ tầng của khu

Nguồn: Báo Dân Trí